Bị “tố” chiếm đoạt vốn cổ đông, Cty ô tô Đại Nam nói gì?

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc Công ty cổ phần ô tô Đại Nam bị một cổ đông tố giác chiếm giữ tài sản trái quy định và yêu cầu cơ quan công an vào điều tra.

Góp vốn vào Công ty cổ phần ô tô Đại Nam 100 triệu đồng nhưng khi xin nghỉ việc và xin rút vốn thì cổ công chỉ nhận được một nửa số tiền góp vốn.
Vốn góp bị “cắt” một nửa
Mới đây, ông Đặng Quý Đôn (SN 1990, trú tại phường Phú La, quận Hà Đông (Hà Nội) có đơn tố giác tội phạm gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc Công ty cổ phần ô tô Đại Nam, có địa chỉ tại lô 2 cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức (Hà Nội) về hành vi chiếm giữ trái phép vốn của cổ đông.
Bi “to” chiem doat von co dong, Cty o to Dai Nam noi gi?
Trụ sở Công ty CP ô tô Đại Nam. 
Theo đó, trong đơn tố giác của ông Đôn nêu: Năm 2019, sau khi Giám đốc Công ty CP ô tô Đại Nam là ông Đào Trọng Huấn rút hết vốn, ông Nguyễn Hữu Thọ (SN 1981, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) thế chân làm Giám đốc và cũng là người đại diện pháp luật. Thời điểm ông Thọ tiếp quản lại, công ty rơi vào tình trạng cạn kiệt nguồn vốn. Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ông Thọ đã kêu gọi những người lao động gắn bó với công ty lâu năm, trong đó có ông Đôn cùng góp vốn để tạo đà phát triển mới cho công ty.
“Ngày 11/6/2019, tôi có chuyển số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Hữu Thọ để góp vốn cho công ty. Theo thỏa thuận góp vốn giữa tôi với ông Thọ thì sau 3 năm kể từ ngày góp vốn, tôi sẽ được rút lại phần vốn góp”, ông Đôn trình bày trong đơn và cho biết cuối tháng 6/2022, ông có nhu cầu thay đổi công việc nên đã chủ động tìm gặp ông Nguyễn Hữu Thọ để xin nghỉ việc từ tháng 7/2022 và đề xuất được nhận lại số tiền 100 triệu đồng nhưng ông Thọ chỉ trả 49.450.378 đồng, trái với thỏa thuận ban đầu góp vốn.
Ông Đôn khẳng định, kể từ thời điểm ông Đôn góp vốn (2019) thì Công ty CP ô tô Đại Nam đều kinh doanh có lãi và chia lợi nhuận tương ứng với phần góp vốn của các cổ đông. Điều này thể hiện rõ trong bảng chia cổ tức các năm (2019 – 2022) và bảng báo cáo kết quả kinh doanh.
“Đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội làm rõ hành vi chiếm giữ 100 triệu đồng và xử lý nghiêm hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của ông Nguyễn Hữu Thọ”, ông Đôn ghi rõ trong đơn tố giác.
Ngày 5/10, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc Công ty CP ô tô Đại An phủ nhận hoàn toàn nội dung tố giác của ông Đặng Quý Đôn và cho biết công ty không làm sai.
“Trong quá trình ông Đôn góp vốn 3 năm qua đã được nhận đầy đủ báo cáo kết quả kinh doanh và giá trị thực tế của công ty hàng tháng vào kịnh kỳ ngày mùng 10 tháng sau tháng báo cáo. Ông Đôn và các cổ đông đều nhận đủ và không có thắc mắc. Tổng số lãi ông Đôn đã nhận trong 3 năm qua là 50.144.754 đồng có ký xác nhận đủ”, ông Thọ nói và cho biết đầu tháng 7/2022, ông Đặng Quý Đôn có xin nghỉ việc và xin rút cổ phần không đồng hành cùng công ty nữa và được công ty chấp thuận, chốt giá trị cổ phần hết tháng 6/2022.
Theo Giám đốc Công ty CP ô tô Đại Nam, số tiền mà ông Đôn được nhận là do cổ đông này chỉ sở hữu 4.000 cổ phiếu và đã trừ hết các khoản nợ, khấu trừ tài sản của công ty. Điều này thể hiện theo công thức: Giá trị công ty = tổng tài sản – các khoản nợ phải trả. Giá cổ phiếu = giá trị công ty/tổng số cổ phiếu.
Tuy nhiên, ông Đôn lại cho rằng, thời điểm ông góp vốn, công ty không lập biên bản thỏa thuận nào để giải thích rõ cho ông về cách tính giá trị cổ phần, giá trị tài sản công ty như ông Thọ nêu trên. Đây là sự giải thích trí trá từ ông Thọ nhằm mục đích cố tình chiếm đoạt số tiền góp vốn của cổ đông. Từ đó làm tiền lệ để tiếp tục ăn chặn tiền của những người góp vốn tiếp theo nếu những người này xin nghỉ việc.
Chiếm giữ trái phép tài sản?
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Bùi Thị Loan - Công ty luật TNHH Bùi Loan, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, sau thời điểm ông Đôn tiến hành góp vốn, phía Công ty CP ô tô Đại Nam liên tục làm ăn có lãi. Tài liệu chứng minh cho điều này là các văn bản về việc chia cổ tức của Công ty CP ô tô Đại Nam. Chỉ với những tài liệu này thôi thì cũng đã đủ cơ sở để khẳng định rằng vốn mà ông Đôn góp vào Công ty được bảo toàn và sinh lời. Do vậy, khi ông Đôn yêu cầu rút phần vốn góp (theo đúng thỏa thuận ban đầu) thì không có gì phải tranh cãi về nguyên tắc đó là ông Đôn góp bao nhiêu thì phải được nhận về bấy nhiêu.
Hơn nữa, ngoài phần vốn đã góp được nhận về, ông Đôn sẽ còn được nhận về cả phần lợi tức do Công ty làm ăn có lãi tương ứng với tỷ lệ vốn góp mà ông Đôn chưa được nhận.
Về phía người nhận góp vốn, với những tài liệu về việc Công ty liên tục làm ăn có lãi và đều tiến hành chia lợi tức cho những người đã góp vốn thì mọi lời giải thích không dựa trên các tài liệu có giá trị pháp lý (Báo cáo tài chính, Kết luận định giá… của các cơ quan có thẩm quyền) nhằm mục đích không hoàn trả hoặc chỉ trả lại một phần tiền vốn mà người góp vốn đã góp đều có thể được coi là thủ đoạn nhằm cố tình chiếm giữ tài sản của người góp vốn.
Đặc biệt, khi người góp vốn nhiều lần yêu cầu hoàn trả lại phần vốn góp và lợi tức phát sinh từ vốn góp mà phía nhận góp vốn không hoàn trả thì hành vi này của bên nhận góp vốn đã có dấu hiệu rất rõ ràng của “Tội chiếm giữ trái phép tài sản” được quy định tại Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
Vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, người góp vốn có thể làm đơn tố giác hành vi chiếm giữ trái phép tài sản tới cơ quan điều tra để yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, ông Đôn cũng có thể làm đơn đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác như cơ quan thuế vào cuộc để thanh kiểm tra xem liệu hoạt động Công ty trong thời gian ông Đôn góp vốn có điều gì bất minh không. Bởi trong khi công ty làm ăn có lãi và người góp vốn được chia lợi tức mà các báo cáo do kế toán lập thì tài sản bị sụt giảm. Có hay chăng vấn đề phản ánh không đúng các bút toán, báo cáo sổ sách để không phải nộp thuế hoặc nộp thuế đầy đủ…

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin khoan hồng, bảo lãnh mẹ

Con trai của bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn đến cơ quan tố tụng xin khoan hồng giảm nhẹ hình phạt và xin được bảo lãnh cho mẹ để chữa bệnh.

Ông Nguyễn Quang Tuấn (32 tuổi, ngụ quận 7, là con trai của bị can Nguyễn Phương Hằng) vừa với đơn đến cơ quan tố tụng ở TP HCM xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho mẹ mình.

Lý do mà ông Tuấn xin khoan hồng cho mẹ là do các tình tiết bà Hằng có những đóng góp cho hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 vừa qua.

Ông Tuấn viết trong đơn, “điều này được thể hiện qua hàng loạt thư cảm ơn, bằng khen, giấy khen, giấy tri ân …. của nhiều cơ quan, tổ chức xã hội trao tặng để ghi nhận mẹ tôi và Công ty cổ phần Đại Nam, quỹ Hằng Hữu do mẹ tôi là giám đốc điều hành có đóng góp công sức, ủng hộ, hoạt động nhân đạo”.

Con trai ba Nguyen Phuong Hang gui don xin khoan hong, bao lanh me

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3 đến nay. Ảnh: CA

Đồng thời ông Tuấn cũng nêu rõ “thông qua luật sư được biết qua các buổi hỏi cung, mẹ tôi đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết không tái diễn hành vi sai phạm.

…Mong các cơ quan tiến hành tố tụng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho mẹ tôi và xin được bảo lãnh cho mẹ tôi tại ngoại để điều trị bệnh cho đến khi kết thúc vụ án".

Nguồn tin cho hay, trong quá trình tạm giam điều tra, bà Hằng vẫn đều đặn uống thuốc trị bệnh.

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa gia hạn điều tra lần bà đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) để điều tra bổ sung. Cụ thể, nội dung mà Viện KSND TP.HCM đề nghị làm rõ là những người có vai trò đồng phạm với bà Hằng và đồng thời xem xét nhập vụ án liên quan đến bà Hằng mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, xử lý.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ 24/3 đến nay về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Lần kết luận điều tra gần đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho rằng, từ giai đoạn tháng 3/2021 đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam (tháng 3/2022), bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 kênh trên các nền tảng mạng xã hội như: Youtube, Facebook, Tiktok… để thực hiện các buổi livestream. Bà Hằng bị cho là đề cập đến nhiều nội dung, nhiều vấn đề cá nhân của người khác.

Cơ quan điều tra xác định, các buổi livestream đó, bà Hằng đã xâm phạm đến bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của một số người, đơn cử như bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sỹ Vy Oanh, ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức danh hài Hoài Linh), bà Đặng Thị Hàn Ni (tức nhà báo Hàn Ni)…

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng có khai báo, những thông tin liên quan đến đời tư của những người khác, trong đó có các cá nhân như trên là bà tham khảo trên mạng, đọc báo và nằm… mơ. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực.

Dấu hiệu nhận biết chiêu trò lừa đảo thông qua hợp đồng góp vốn

Với miếng mồi là lời hứa lợi nhuận, lãi suất béo bở, hàng loạt doanh nghiệp núp mác kinh doanh bất động sản đã đánh vào "tử huyệt" lòng tham, khiến không ít người mắc bẫy...

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo núp dưới vỏ bọc là những doanh nhân giàu có để chiếm đoạt tiền góp vốn đầu tư vào các dự án. Hình thức lừa đảo hợp tác kinh doanh của các đối tượng là một thủ đoạn khá mới, cho dù các bị hại có lưu lại được sao kê chuyển khoản cho các đối tượng, nhưng để khẳng định hành vi của chúng là lừa đảo thì không hề đơn giản.
Dau hieu nhan biet chieu tro lua dao thong qua hop dong gop von
Ảnh minh hoạ.

Đâm nam sinh để cướp xe máy ở Lạng Sơn: Nghi phạm khai gì?

Tại cơ quan Công an, Vũ khai nhận, sau khi dùng dao tấn công, Vũ đồng ý chở nam sinh đi theo, đến chỗ đông người, nạn nhân tri hô khiến nghi phạm bỏ chạy.

Ngày 5/10, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đang lấy lời khai Hoàng Văn Vũ (SN 2001, trú tại địa phương) để làm rõ hành vi cướp xe máy của một học sinh lớp 11.

Đọc nhiều nhất

Tin mới