Bị không kích, IS tăng diện tích đất chiếm đóng gấp 3

(Kiến Thức) - Diện tích đất IS chiếm được ở Syria đã tăng gấp 3 lần từ khi liên minh do Mỹ dẫn đầu bắt đầu không kích nhóm này hồi mùa hè 2014.

Theo đó, mới đây Liên minh vì một đất nước Syria dân chủ (CDS) đã công bố một tấm bản đồ chỉ ra các vùng đất trên lãnh thổ Syria đã rơi vào tay IS.
 Theo đánh giá và phân tích, bất chấp hơn 800 cuộc không kích do liên minh quốc tế thực hiện vào các khu vực IS kiểm soát từ hồi hè năm ngoái, thì đến nay, diện tích đất ở Syria nằm dưới tầm kiểm soát của nhóm Hồi giáo này đã tâng gấp 3 lần. Trước mùa hè năm ngoái, IS chỉ kiểm soát chừng một nửa diện tích này.
Bi khong kich, IS tang dien tich dat chiem dong gap 3
 Các chiến binh IS.
“Dựa trên bản đồ này, IS giờ dường như đã tăng diện tích đất đai ở Syria mà chúng kiểm soát được. Quan trọng hơn, số lượng người dân sinh sống ở những vùng đất mà chúng chiếm đóng đó cũng tăng lên đáng kể”, cố vấn chính trị của CDS Mouaz Moustafa nói với tờ The Daily Beast.
Bi khong kich, IS tang dien tich dat chiem dong gap 3-Hinh-2
Bản đồ do CDS công bố cho thấy diện tích đất IS chiếm đóng trên lãnh thổ Syria đã tăng lên kể từ hồi tháng 8/2014 khi chiến dịch không kích bắt đầu.
Có thông tin cho rằng, hơn 1 triệu người dân Syria đã sống dưới chế độ hà khắc IS chỉ trong vòng 2 tháng sau khi chiến dịch không kích do liên minh quốc tế thực hiện được phát động.

Người Hồi giáo nổi giận trước ấn phẩm mới nhất của Charlie Hebdo

(Kiến Thức) - Cộng đồng người Hồi giáo trên thế giới đã biểu tình sau khi các hình ảnh biếm họa trong số báo mới nhất của Charlie Hebdo xuất hiện.

Người Hồi giáo đã biểu tình trên khắp thế giới từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Philippines nhằm phản đối bức ảnh biếm họa nhà tiên tri Mohammed trên trang bìa số báo mới nhất của tạp chí trào phúng Charlie Hedbo, ra mắt bạn đọc sau vụ xả súng đẫm máu ngày 7/1. Trong ảnh, những người Hồi giáo ở Philippines giơ các khẩu hiệu, băng rôn phản đối vụ ấn phẩm Charlie Hebdo.
 Người Hồi giáo đã biểu tình trên khắp thế giới từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Philippines nhằm phản đối bức ảnh biếm họa nhà tiên tri Mohammed trên trang bìa số báo mới nhất của tạp chí trào phúng Charlie Hedbo, ra mắt bạn đọc sau vụ xả súng đẫm máu ngày 7/1. Trong ảnh, những người Hồi giáo ở Philippines giơ các khẩu hiệu, băng rôn phản đối vụ ấn phẩm Charlie Hebdo.

10 quốc gia nữ “thông minh” hơn nam

(Kiến Thức) - Tại  nhiều quốc gia trên thế giới, nữ giới đã vượt qua nam giới về việc sở hữu các bằng cấp.

10 quoc gia nu “thong minh” hon nam
 

10. Ả Rập Saudi.

Mặc dù chỉ mới gần đây phụ nữ giành được quyền bỏ phiếu nhưng hệ thống giáo dục của Ả Rập Saudi đã có những tiến bộ trong việc đào tạo nữ giới. 1 trong số đó là việc rất nhiều trường đại học nữ giới được thành lập. Đây có thể coi là 1 bước đi thành công khi phụ nữ chiếm gần 60% tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp. Mặt khác, dù số lượng lớn nữ giới nhập học đại học rất lớn nhưng quyền lợi của họ vẫn bị hạn chế ví dụ như lái xe và chỉ là lực lượng lao động thiểu số.

Bên trong thị trấn Syria bị phiến quân IS bao vây

(Kiến Thức) - Thị trấn Syria Kobane đã trở nên tan hoang sau các cuộc tấn công dữ dội bởi cả phiến quân IS và liên minh quốc tế diễn ra hàng ngày.

Ben trong thi tran Syria bi phien quan IS bao vay
Vào cuối tháng 12/2014, phóng viên Vice News Danny Gold đã có cuộc thị sát tới thị trấn Kobane của Syria, nơi từng là điểm tranh giành của IS với dân quân tự vệ người Kurd.

Đọc nhiều nhất

Tin mới