Bệnh viện dã chiến phải đi vào hoạt động 24 giờ sau khi kích hoạt

Công tác giám sát biến thể Omicron tại TP.HCM được thực hiện từ cửa khẩu cho đến cộng đồng.

Tại họp báo chiều 17/1, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết,  việc giám sát biến thể Omicron triển khai từ cửa khẩu đến cộng đồng.

Trong cộng đồng, TP sẽ tầm soát khu vực có nhiều người nhập cảnh hoặc có số ca Covid-19 tăng cao nổi trội.

Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, tất cả khách nhập cảnh được xét nghiệm nhanh ngay  khi xuống máy bay. Nếu dương tính, F0 sẽ được chuyển về cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 12 theo quy định và thực hiện giải trình tự gene, giám sát biến thể Omicron.

“Các ca nhiễm biến thể Omicron hiện nay đều phát hiện ngay từ cửa khẩu. Đến nay, TP chưa phát hiện ca nào trong cộng đồng”, ông Tâm cho hay.

Benh vien da chien phai di vao hoat dong 24 gio sau khi kich hoat
Xét nghiệm khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Bên cạnh đó, 72 giờ trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, hành khách phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Trước khi lên máy bay, hành khách được test nhanh âm tính lần 1. Khi hạ cánh tại Tân Sơn Nhất, tiếp tục được test một lần nữa ngay tại sân bay.

“Quy trình hiện nay rất chặt chẽ”, đại diện HCDC nhận định.

Về hệ thống tiếp nhận điều trị Covid-19, hiện nay, số bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến chiếm 10-30%. Do đó, Sở Y tế TP.HCM đã tạm ngưng hoạt động 4 bệnh viện dã chiến, giúp nhân viên y tế có điều kiện hồi phục sức khỏe. Bệnh nhân Covid-19 sẽ được chuyển sang các cơ sở khác. 

Tuy nhiên, để sẵn sàng ứng phó với Omicron, nếu Sở Y tế kích hoạt, trong 24 giờ các bệnh viện này phải hoạt động trở lại. Hệ thống y tế luôn sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống bất ngờ trước Omicron. 

Ngoài ra, sau Tết Nguyên đán, người dân quay lại TP.HCM cần phải tuân thủ quy tắc 5K dù TP đang là vùng xanh. Việc xét nghiệm Covid-19 chỉ thực hiện với người có triệu chứng hay yếu tố dịch tễ, yếu tố nghi ngờ.

“Không phải tất cả ai quay lại TP.HCM cũng cần xét nghiệm hay quản lý cách ly”, Phó giám đốc HCDC khẳng định.

Tin nóng 15/1: Nhiễm HIV dụ dỗ quan hệ tình dục đồng tính với trẻ em

Vụ bà Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên: Không có dấu hiệu tội phạm; Bắt đối tượng nhiễm HIV dụ dỗ quan hệ tình dục đồng tính với trẻ em...là những tin nóng 15/1.

Tin nong 15/1: Nhiem HIV du do quan he tinh duc dong tinh voi tre em

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Nam Phong đưa hối lộ để bán kit test: Liên quan đến vụ án tại Công ty Việt Á, Bệnh viện Thủ Đức và Công ty Nam Phong. Cơ quan CSĐT bắt tạm giam đối với Phạm Vũ Phong – Giám đốc Công ty Nam Phong, bị khởi tố về các tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”. Đồng thời, khởi tố bị can Trương Thị Bảo Trân, nhân viên Bệnh viện Thủ Đức về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”.

Tin nong 15/1: Nhiem HIV du do quan he tinh duc dong tinh voi tre em-Hinh-2

Phá đường dây đánh bạc trực tuyến 500 tỷ đồng: Công an TT-Huế triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet với số tiền cá cược lên đến 500 tỷ đồng thông qua tài khoản cấp Super LQ74 tại trang bong88.com. Theo điều tra, tài khoản cấp Super LQ74 do Phan Văn Tấn Lộc (SN 1998) đăng nhập, quản lý, phân chia thành nhiều trang master và cấp lại cho các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. 

Bác sĩ ‘mũ nồi xanh’ Việt Nam và chuyến bay 600km cấp cứu

Ngay khi máy bay hạ cánh, bác sĩ tiến hành cấp cứu tại chỗ, đưa người bệnh lên máy bay, chuyển tới Bệnh viện ở Thủ đô Juba (Nam Sudan) cấp cứu.

Trưa 6/1, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam (Bệnh viện dã chiến 2.3) thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan nhận được chỉ đạo của Trưởng Y tế Phái bộ về việc cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân Covid-19 có biểu hiện nặng từ Bunj về Thủ đô Juba điều trị. Bunj là khu vực giáp biên giới Sudan, cách Thủ đô Juba hơn 600km về phía Đông Bắc.

Ngay lập tức, Thiếu tá BS. CKII Trần Đăng Khoa, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện dã chiến 2.3 đã hội chẩn cùng Chủ nhiệm khoa Nội - Truyền nhiễm và Đội Cấp cứu đường không (AMET), quyết định cử Đội AMET đi chuyến bay đặc biệt để cấp cứu và vận chuyển ca nhiễm.

Vì sao Trưởng Ban Nội chính Hà Giang Sùng Minh Sính bị cách chức?

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hà Giang đối với ông Sùng Minh Sính.

Vi sao Truong Ban Noi chinh Ha Giang Sung Minh Sinh bi cach chuc?

Ngày 15/1, Ban Bí thư đã họp, xem xét, thi hành kỷ luật ông Sùng Minh Sính, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hà Giang. (Ảnh: ông Sùng Minh Sính).

Vi sao Truong Ban Noi chinh Ha Giang Sung Minh Sinh bi cach chuc?-Hinh-2
 Ban Bí thư kết luận, ông Sùng Minh Sính với cương vị là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hà Giang các nhiệm kỳ 2015 -2020, 2020 - 2025 đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, mất đoàn kết nội bộ, một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới