Bắt đối tượng sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ sử dụng chất cấm ở Ninh Bình

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 362 lu nhựa đang sản xuất giá đỗ, với tổng trọng lượng gần 2,8 tấn.

Ngày 8/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Trần Quốc Đại, sinh năm 1998, trú tại Tổ dân phố Quang Thừa, phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại khoản 1, điều 317, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2025.

capture-5161.png
Cán bộ điều tra Công an tỉnh Ninh Bình lấy lời khai của Trần Quốc Đại.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Chi Cục an toàn thực phẩm, Sở Y tế Ninh Bình tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với Cơ sở sản xuất, chế biến giá đỗ của Hộ kinh doanh Thiên Ân, có địa chỉ tại Tổ dân phố Chuông, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình do Trần Quốc Đại làm chủ, quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 362 lu nhựa đang sản xuất giá đỗ, có độ tuổi từ 1 đến 6 ngày tuổi với tổng trọng lượng gần 2,8 tấn.

Căn cứ Kết quả giám định và các tài liệu điều tra, Cơ quan chức năng xác định trong thời điểm từ ngày 20/1/2026 đến ngày 24/1/2026, Cơ sở sản xuất giá đỗ của Trần Quốc Đại sản xuất giá đỗ có chứa chất kích thích sinh trưởng 6 - Benzylaminopurine (thường gọi là nước kẹo - là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm), để sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ có tổng trị giá trên 71 triệu đồng.

Quá trình điều tra cũng xác định, trong quá trình ngâm, ủ sản xuất giá đỗ, Trần Quốc Đại đã sử dụng hóa chất để pha vào nước và ngâm ủ, tưới lên giá đỗ với mục đích để giúp giá đỗ sinh trưởng tốt, rễ ngắn, thân to, mập, tăng trọng lượng, có hình thức đẹp, nhằm tăng lợi nhuận.

Hiện Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.

Từ ốc, mì sợi ngâm hóa chất đến thịt giả, hành vi vi phạm cần xử lý nghiêm

Công an TP HCM triệt phá nhiều đường dây thực phẩm bẩn, phát hiện hóa chất độc hại trong ốc, mì sợi và thịt giả gây nguy hại sức khỏe cộng đồng.

Rùng mình trước công nghệ “phù phép” thực phẩm bằng hóa chất

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra nhiều vụ án liên quan các đường dây thực phẩm bẩn vừa bị triệt phá, gây bức xúc trong dư luận.

Nghệ An tiêu hủy hơn 2 tấn thực phẩm bẩn trước Tết

Đội Quản lý thị trường Nghệ An vừa bắt giữ và buộc tiêu hủy 1 tấn da lợn và 1,9 tấn măng tươi không rõ nguồn gốc và bốc mùi hôi.

Ngày 12/1, thông tin từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10 – Chi cục QLTT Nghệ An cho biết, đơn vị vừa kiểm tra và phát hiện một cơ sở kinh doanh tại xã Hưng Nguyên đang tích trữ 1 tấn da lợn không rõ nguồn gốc.

image.png
Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn da lợn đã bốc mùi hôi trong cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Văn Lương.

Phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm 'bẩn' ở Hà Nội

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm "bẩn" là nầm lợn, xúc xích… không rõ nguồn gốc xuất xứ tại phố Hưng Phúc, phường Yên Sở.

Ngày 17/1, Công an TP Hà Nội cho biết, càng gần đến dịp Tết Nguyên đán 2026, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại trở nên nhức nhối khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm. Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội vừa phối hợp Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm.

download.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra những thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới