Bất chấp chủng Delta, Singapore “tuyên chiến” với COVID-19 thế nào?
(Kiến Thức) - Giữa lúc biến chủng Delta đang hoành hành khắp Đông Nam Á, Singapore được coi là điểm sáng hiếm hoi vẫn khống chế được sự lây lan của dịch COVID-19. Nước này đang chuẩn bị cho việc sống chung lâu dài với virus SARS-CoV-2.
Thiên An (T.H)
Biến thể Delta - "kẻ thay đổi cuộc chơi"
Theo Geneva Solutions, trên khắp thế giới, biến thể Delta với khả năng lây lan nhanh đã trở thành "kẻ thay đổi cuộc chơi" đe dọa các kế hoạch trở lại bình thường như trước đại dịch.
Sự lây lan nhanh chóng của chủng Delta đang khiến ngay cả những quốc gia được bảo vệ tốt nhất với chiến dịch tiêm chủng tiên tiến như Singapore cũng không khỏi ngỡ ngàng.
Làn sóng COVID-19 do biến thể Delta khiến nhiều quốc gia trên thế giới "điêu đứng". Ảnh: GS.
Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23h59 phút ngày 17/8, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 81.271 ca mắc mới COVID-19 và 2.158 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh tại khu vực này lên 8.868.854 trường hợp và 193.254 ca tử vong.
Biến thể Delta là một phần nguyên nhân khiến số ca mắc và tử vong tăng vọt ở Đông Nam Á, buộc nhiều quốc gia trong khu vực phải áp dụng các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Tuy vậy, Singapore được xem là một trong những điểm sáng hiếm hoi vẫn khống chế được sự lây lan của COVID-19.
Được biết, số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Singapore vẫn duy trì bình quân gần 100 ca/ngày trong tuần qua, song là mức rất thấp so với các nước khác.
Singapore muốn mở cửa cho hoạt động kinh doanh và đang chuẩn bị cho việc sống chung lâu dài với COVID-19 như các bệnh thông thường khác, chẳng hạn như cúm.
Trước đó, hồi tháng 6/2021, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã xác định cuộc sống trong điều kiện “bình thường mới” chính là mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con người sẽ luôn có bóng dáng, sự hiện diện của virus SARS-CoV-2.
Nỗ lực vượt qua đại dịch COVID-19 của Singapore
Trả lời phỏng vấn trên Geneva Solutions, giáo sư Tan Chorh Chuan - nhà khoa học hàng đầu về y tế của Singapore đồng thời là thành viên Ủy ban tiêm phòng COVID-19 của nước này - đã chia sẻ về những nỗ lực vượt qua đại dịch của Singapore.
Giáo sư Tan Chorh Chuan. Ảnh: Bộ Y tế Singapore.
Nói về chiến lược hiện tại của Singapore để cố gắng đưa hoạt động kinh doanh trở lại bình thường trong khi vẫn tiếp tục ngăn chặn virus, ông Tan cho biết: "Tại Singapore, chúng tôi có thể xác định các ca mắc COVID-19 nhanh chóng vì Singapore là một hòn đảo nhỏ.
Chúng tôi có một hệ thống chăm sóc sức khoẻ rất tốt, có thể cô lập và cách ly các ca bệnh một cách nhanh chóng nhờ hai hệ thống kỹ thuật số là TraceTogether và SafeEntry. Thứ ba, chúng tôi tiến hành rất nhiều xét nghiệm. Đó là một nỗ lực lớn để làm giảm lây nhiễm và nó chỉ hoạt động hiệu quả nếu bạn bắt kịp virus, bởi một khi virus đạt mức độ lây nhiễm nhất định, sẽ rất khó để ngăn chặn nó".
"Chính vì vậy, mục tiêu của những việc làm trên là giữ cho tình trạng lây nhiễm ở mức mà chúng tôi có thể tiếp tục kiểm soát dịch bệnh bằng cách áp dụng một số hạn chế chứ không phải phong tỏa chung. Do biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn nhiều nên việc này cũng khó thực hiện hơn nhiều, cho dù bạn ở Singapore hay bất cứ nơi nào trên thế giới", giáo sư Tan nói tiếp.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch tại Singapore ngày 10/8. Ảnh: Getty.
Về vấn đề mở cửa trở lại và đối mặt với các ca bệnh nhập khẩu, giáo sư Tan cho rằng cách để Singapore giữ mức độ lây nhiễm ở mức không phải phong tỏa và người dân được trở lại cuộc sống bình thường nhất có thể đó chính là tiêm chủng.
Đến nay, 3/4 dân số Singapore đã tiêm 1 liều vắc xin phòng COVID-19 và hơn 60% đã tiêm đủ hai mũi. Nước này chuẩn bị nới lỏng các hạn chế từ tháng 9 tới khi tỷ lệ tiêm vắc xin đạt mức 80%.
"Singapore cần đạt tỷ lệ tiêm chủng cao nhất có thể để giảm nhu cầu truy vết và cách ly. Chúng tôi hy vọng rằng điều đó sẽ cho phép chúng tôi mở cửa nền kinh tế và du lịch theo cách bền vững hơn. Singapore đang nghiên cứu và học hỏi từ các quốc gia khác đang bắt đầu mở cửa trở lại như Anh", ông Tan cho biết.
Trước sự xuất hiện của biến thể Delta với khả năng lây lan nhanh, giáo sư Tan nhấn mạnh rằng cần đẩy nhanh việc tiêm chủng vì nếu chỉ dựa vào đóng cửa biên giới và các biện pháp y tế công thì rất khó để kiểm soát dịch bệnh.
Cũng theo giáo sư Tan Chorh Chuan, tốc độ lây lan và sự khó khăn trong việc kiểm soát các chủng đột biến mới của COVID-19 khiến loại virus này trở thành một "đối thủ đáng gờm" hơn và sự hợp tác quốc tế là vô cùng quan trọng.
Mời độc giả xem thêm video: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới (Nguồn video: THĐT)
(Kiến Thức) - Louisiana nằm trong số những bang ghi nhận số ca nhập viện vì COVID-19 nhiều nhất ở Mỹ hiện nay.
Dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở Mỹ với sự xuất hiện của biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh. Bang Louisiana nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại nước này. (Nguồn ảnh: Reuters)
Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, bang Louisiana có mức trung bình về số ca mắc mới tính theo đầu người trong 7 ngày cuối tháng 7/2021 cao nhất cả nước. Ước tính, cứ 100.000 người dân thì có 77 ca mắc mới mỗi ngày trong 1 tuần.
Số người nhập viện do mắc COVID-19 tại Louisiana cũng tăng vọt dẫn đến tình trạng quá tải trong các bệnh viện, thiếu hụt nhân viên chăm sóc y tế.
Được biết, Trung tâm Y tế Khu vực Our Lady of the Lake đã phải dừng việc phẫu thuật không khẩn cấp cho các bệnh nhân khác để ưu tiên giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19.
Giám đốc Trung tâm y tế Khu vực Our Lady of the Lake, Catherine O'Neal, cho biết trung tâm y tế này lớn nhất tiểu bang nhưng không có đủ nhân viên để điều trị cho tất cả mọi người vì số lượng bệnh nhân nhập viện quá lớn. Trung tâm đã phải điều động các nhân viên dự bị và đóng cửa các khoa khác.
Nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc COVID-19 mới tại bang Louisiana, trong đó có sự xuất hiện biến thể Delta với khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tiêm chủng thấp.
Louisiana là một trong những bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất nước Mỹ. Địa phương này đứng thứ 5 trong danh sách những bang có tỷ lệ tiêm chủng dưới 38%.
Bà Joan Bronson được điều trị COVID-19 tại Trung tâm y tế Ochsner ở Jefferson Parish, bang Louisiana, ngày 10/8.
Jerome Batiste, đến từ Westwego, Louisiana, cũng đang được điều trị COVID-19 tại Ochsner.
Bác sĩ Stephen Kantrow thảo luận về việc chăm sóc bệnh nhân với các nhân viên y tế khi họ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế Ochsner ngày 10/8.
Mary Lubrano, một nữ y tá đến từ Chalmette, bị mắc COVID-19 và đang được điều trị.
Một người dân tự lấy mẫu để xét nghiệm COVID-19 tại địa điểm xét nghiệm ở New Orleans, Louisiana, ngày 6/8 trong bối cảnh số ca mắc tăng nhanh khắp bang này.
Các binh sĩ Mỹ có mặt tại một địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở New Orleans.
Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở Trung tâm y tế North Oaks ngày 5/8.
Thân thế Thống đốc Texas mắc COVID-19 dù tiêm vắc xin
(Kiến Thức) - Thống đốc bang Texas (Mỹ) Greg Abbott có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 17/8 (theo giờ địa phương). Được biết, ông Abbott đã được tiêm phòng đầy đủ vắc xin ngừa COVID-19.
Theo AP, ngày 17/8, văn phòng Thống đốc bang Texas thông báo, Thống đốc Abbott (ảnh) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ảnh: AP.
Phát ngôn viên Mark Miner cho biết, Thống đốc Texas Abbott đang cách ly trong dinh thự ở thành phố Austin và được điều trị bằng kháng thể đơn dòng. Ảnh: Wikipedia.
“Thống đốc Abbott đã được tiêm phòng đầy đủ vắc xin ngừa COVID-19, trong tình trạng sức khỏe tốt và hiện không có triệu chứng gì", phát ngôn viên Mark Miner nói. Ảnh: Reuters.
Trong một video đăng trên mạng xã hội, ông Abbott nói rằng: "Việc tiêm phòng đầy đủ có thể là một lý do khiến tôi không cảm thấy bất cứ triệu chứng nào hiện tại. Tôi không sốt, không đau nhức hay có các triệu chứng khác". Ảnh: Reuters.
Thống đốc Greg Abbott sinh ngày 13/11/1957 tại Wichita Falls, bang Texas, Mỹ. Ông tốt nghiệp ngành Tài chính của trường Đại học Texas vào năm 1981. Năm 1984, ông nhận bằng Tiến sĩ Luật của trường Luật Vanderbilt ở Nashville, bang Tennessee. Ảnh: TT.
Sự nghiệp tư pháp của ông Abbott bắt đầu ở Houston, nơi ông làm thẩm phán tại Tòa án Quận 129 trong 3 năm. Ảnh: VF.
Thống đốc lúc bấy giờ là George W. Bush (ảnh) đã bổ nhiệm ông Abbott vào Tòa án Tối cao Texas; sau đó ông Abbott hai lần được bầu vào tòa án dân sự cao nhất của bang - vào năm 1996 (nhiệm kỳ hai năm) và năm 1998 (nhiệm kỳ 6 năm). Ảnh: Reuters.
Năm 2001, sau khi từ chức tại Tòa án Tối cao Texas, ông Abbott làm việc cho công ty luật Bracewell & Giuliani LLC. Ông cũng là trợ giảng tại Trường Luật của Đại học Texas. Ảnh: NYT.
Năm 2002, ông tranh cử chức Tổng chưởng lý bang Texas và giành chiến thắng, tái đắc cử các năm 2006 và 2010. Ảnh: NYT.
Vào tháng 7/2013, ngay sau khi Thống đốc khi đó là Rick Perry tuyên bố không tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư, ông Abbott thông báo ý định tranh cử chức Thống đốc Texas trong cuộc bầu cử Thống đốc bang Texas năm 2014. Ảnh: Newsweek.
Ông Abbott giành chiến thắng vào tháng 11/2014 và nhậm chức Thống đốc Texas từ ngày 20/1/2015. Ảnh: Reuters.
Về đời tư, ông Abbott kết hôn với bà Cecilia Phalen Abbott, một cựu giáo viên và hiệu trưởng trường học, vào năm 1981. Họ có một cô con gái nuôi. Ảnh: Reuters.
(Kiến Thức) - Sự xuất hiện của biến chủng Delta khiến số ca mắc và tử vong vì COVID-19 tại nước Mỹ tăng nhanh.
Theo dữ liệu của Worldometers sáng 3/8, Mỹ đến nay ghi nhận tổng cộng 35.845.651 ca nhiễm và 629.658 ca tử vong doCOVID-19, tăng 35.197 ca nhiễm và 125 ca tử vong so với một ngày trước đó. Số người mắc và tử vong vì COVID-19 tại nước này đều tăng trong tuần trước. Ảnh: Reuters.
"Chúng tôi lo ngại về số ca nhiễm đang tăng lên do biến chủng Delta", Jeff Zients, quan chức điều phối nhóm ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng, cho biết hôm 2/8. Ảnh: Reuters.
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) Rochelle Walensky ngày 2/8 cho biết, số ca mắc COVID-19 trung bình trong 7 ngày tại Mỹ đã vượt qua số liệu đỉnh điểm trong mùa hè năm 2020. Cụ thể, tính đến hôm 30/7, số ca mắc COVID-19 trung bình trong 7 ngày là 72.790 ca, cao hơn 4.000 ca so với số liệu đỉnh điểm 68.700 được ghi nhận trong mùa hè năm 2020. Ảnh: Reuters.
Trong đó, AP dẫn thông tin từ Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết, bang Florida lập kỷ lục mới ngày 1/8 khi có 10.207 ca mắc COVID-19 phải nhập viện. Ảnh: Reuters.
Tại bang Louisiana, số ca nhập viện vì COVID-19 được dự báo sẽ lập kỷ lục mới trong ngày 2/8 khi biến chủng Delta lây lan rộng. Thống đốc bang này đã áp đặt lại quy định đeo khẩu trang bắt buộc trong không gian kín. Ảnh: Reuters.
Tại bang California, 8 hạt trong khu vực Vịnh San Francisco sẽ phải thực hiện quy định đeo khẩu trang bắt buộc trong không gian kín, tính từ ngày 3/8. Ảnh: Reuters.
Trong khi đó, công nhân ngành vận tải ở New York và nhân viên bệnh viện, viện dưỡng lão và nhà tù ở New Jersey sẽ phải tuân theo quy định mới về tiêm chủng bắt buộc hoặc xét nghiệm COVID-19 thường xuyên. Ảnh: Reuters.
Tại Denver, thị trưởng thành phố này yêu cầu 11.000 công chức phải tiêm vắc xin bắt buộc. Ảnh: Reuters.
Trước tình hình hiện nay, giới chức y tế Mỹ khuyến cáo người dân tiếp tục tiêm vắc xin để chống lại đại dịch. Hôm 2/8, Nhà Trắng cho biết, 70% người trưởng thành ở nước này đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19. Ảnh: Reuters.
Còn trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho thấy, 60,6% người trưởng thành và 49,7% tổng dân số hiện đã được tiêm chủng đầy đủ. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, mục tiêu tiêm ít nhất một liều vắc xin cho 70% dân của Mỹ chậm một tháng so với kế hoạch. Trước đó, Tổng thống Joe Biden đặt ra kế hoạch sẽ hoàn thành mục tiêu này vào hôm 4/7. Ảnh: Reuters.
Những cá thể động vật này được người dân tự nguyện giao nộp, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành chăm sóc, cứu hộ đảm bảo điều kiện để tái thả về tự nhiên.
Nam diễn viên Nguyễn Lâm Thái bị tình nghi trộm túi xách của Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle khi cùng dự sự kiện ở Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt.
Đang neo đậu ở vùng nước Cảng Hòn La, tàu cá ngư dân TP Hồ Chí Minh bị phá nước, chìm nhanh. Rất may 4 thuyền viên được ứng cứu kịp thời, đưa vào bờ an toàn.
Sau khi lập hơn 10 dây hụi online, Nguyễn Hải Đảo (Cà Mau) yêu cầu các hụi viên chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình và chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.
Nam diễn viên Nguyễn Lâm Thái bị tình nghi trộm túi xách của Hoa hậu Mexico Leon Yuriar Angela Michelle khi cùng dự sự kiện ở Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt.
Những cá thể động vật này được người dân tự nguyện giao nộp, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành chăm sóc, cứu hộ đảm bảo điều kiện để tái thả về tự nhiên.