Bắt 2 đối tượng giả bác sĩ, lập phòng khám, lừa đảo hơn 18 tỷ đồng

Hai đối tượng giả danh bác sĩ, tổ chức khám chữa bệnh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ tại cơ sở BK Dong Yang.

Hôm nay (7/11), Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Phương Ly (SN 1992) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (SN 1998) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, từ 10/9 Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Tân Hưng và Sở Y tế TPHCM kiểm tra cơ sở BK Dong Yang (địa chỉ số 156 đường Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng) và phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Cơ sở này bị phát hiện giả danh bác sĩ khám, chữa bệnh trái phép, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Spa trá hình thành “phòng khám quốc tế”

Theo điều tra của Công an TPHCM, từ tháng 11/2023, Ly và Duyên cùng góp vốn mở cơ sở BK Dong Yang dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể, được phép cung cấp các dịch vụ cắt tóc, massage, xông hơi. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, hai đối tượng biến tướng cơ sở thành “phòng khám quốc tế”, bố trí nhân viên mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên “bác sĩ”, tư vấn và “điều trị” cho hàng trăm người dân mỗi ngày. Công an đã làm rõ, những người mang danh bác sĩ tại đây không ai có chứng chỉ hành nghề y.

bs1.png
2 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Bùi Phương Ly (trái) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (phải). Ảnh: CA

Nhằm thu hút khách hàng, nhóm này thuê ê-kíp quay phim, dựng cảnh, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ Hàn Quốc và bệnh nhân để sản xuất nhiều video quảng cáo sai sự thật, cam kết “chữa khỏi 100%” các bệnh như đau xương khớp, dạ dày, gout, yếu sinh lý, đột quỵ...

bs-2.jpg
Cơ sở BK Dong Yang, ban đầu là nơi làm dịch vụ cắt tóc, massage.. bị biến tướng thành phòng khám. Ảnh: CA

Các clip được đăng tải ồ ạt trên mạng xã hội với những tên gọi “Tây hóa” như Dr. Park Joo Hyung – chuyên gia phục hồi chức năng cơ xương khớp hay Dr. Lee Chang-Yoon – chuyên gia khắc phục viêm dạ dày. Đội ngũ tư vấn viên trực tuyến dụ dỗ khách hàng bằng các gói điều trị “không thuốc – không đau – hoàn tiền nếu không khỏi”, khiến nhiều người tin tưởng và tìm đến điều trị.

Lừa đảo tinh vi, đã chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng

Cơ sở được thiết kế sang trọng, có phòng tiếp đón, thiết bị y tế giả và quy trình tư vấn được “dàn dựng” nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Sau khi “vẽ bệnh”, nhân viên tư vấn các gói điều trị bằng máy móc công nghệ cao, giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

bs3.png
bs4.png
Những nội dung quảng cáo sai sự thật để lôi kéo, lừa đảo người bệnh. Ảnh: CA

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 11/2023 đến tháng 9/2025, cơ sở BK Dong Yang đã lừa đảo hàng trăm người dân, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng. Các nạn nhân chủ yếu là người lớn tuổi, người mắc bệnh mãn tính hoặc nhẹ dạ tin vào quảng cáo “chữa khỏi bệnh không cần thuốc”.

bs5.png
Các nhân viên cơ sở được trang bị các bảng tên là bác sĩ nhưng không ai có chứng chỉ hành nghề y. Ảnh: CA

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và đề nghị những ai là nạn nhân của cơ sở BK Dong Yang liên hệ để trình báo và phối hợp giải quyết.

Xử lý nghiêm các "thần y", "bác sĩ ngoại quốc" trên mạng

Cuối tháng 10 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng giả bác sĩ để lừa đảo, đưa hộ kinh doanh biến tướng thành phòng khám AC International (địa chỉ tại số 19 Phan Xích Long, phường Gia Định, TPHCM).

Công an xác định, AC International đăng ký dưới hình thức chăm sóc da và kinh doanh mỹ phẩm, sử dụng những người không có chứng chỉ hành nghề y, thậm chí có người là kỹ thuật viên thú y để khám, chữa bệnh cho người. Và chỉ trong 5 tháng (từ tháng 2-7/2025), nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Gần đây, Công an TPHCM đã khởi tố 4 vụ án, 10 bị can liên quan đến các hành vi lợi dụng khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe trái phép để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cảnh giác trước các quảng cáo “chữa bệnh thần kỳ” trên mạng, tuyệt đối không tin tưởng cơ sở tự xưng “phòng khám quốc tế”, “bác sĩ ngoại quốc” không có giấy phép và chứng chỉ hành nghề hợp pháp. Mọi hành vi khám, chữa bệnh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng truy nã ra đầu thú sau gần 1 tháng lẩn trốn

Sau gần 1 tháng lẩn trốn, đối tượng Võ Hữu Chiến đã đến trụ sở Công an phường Quảng Trị đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ngày 06/11, thông tin từ Công an phường Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa vận động thành công đối tượng truy nã Võ Hữu Chiến (SN 1971, trú tại Khu phố 1, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, Võ Hữu Chiến là đối tượng bị truy nã thuộc diện nguy hiểm, theo Quyết định truy nã số 2365/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 21/10/2025 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 282 triệu đồng vì mua 2 cây vàng giả

Do chủ quan, sau khi giao dịch cặp nhẫn vàng trên với giá 282 triệu đồng (tương đương 2 cây vàng thật), nạn nhân đi kiểm tra lại thì phát hiện đó vàng giả.

Ngày 6/11, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, thị trường vàng trên thế giới và trong nước thường xuyên biến động mạnh khiến nhu cầu giao dịch mua bán tăng cao. Lợi dụng tình trạng này, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện các đối tượng lừa đảo bán vàng giả.

09.jpg
Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới