Trong vòng bảng của phần thi Head to Head Challenge tại Miss World 2026, đại diện chủ nhà Lê Nguyễn Bảo Ngọc lựa chọn biến đổi khí hậu làm chủ đề, kết nối những cảnh báo toàn cầu với thực trạng tại Việt Nam và hành trình hơn 6 năm hoạt động vì môi trường.
Trong phần trình bày, khi đưa ra các giải pháp, Bảo Ngọc đề cập đến sự phát triển của năng lượng tái tạo, những sáng kiến xuất phát từ cộng đồng tuyến đầu và các ứng dụng công nghệ hỗ trợ người dễ bị tổn thương. Trong đó, thế hệ trẻ được cô xác định là lực lượng có khả năng tạo ra sự chuyển đổi mạnh mẽ.
Từ quan điểm này, Bảo Ngọc giới thiệu Gen Zero, dự án cô xây dựng và theo đuổi hơn 6 năm. Thông qua Vietnam Youth Climate Empowerment Pathway, dự án đã tiếp cận hơn hai triệu người trẻ, đồng thời trang bị kỹ năng đàm phán khí hậu cho 15.000 thủ lĩnh trẻ.
Bài nói của Bảo Ngọc kết hợp trải nghiệm cá nhân, hoạt động cộng đồng và dự án “Beauty with a Purpose” mà cô mang đến Miss World 2026. Thay vì chỉ kêu gọi nhận thức, đại diện Việt Nam đưa ra những kết quả cụ thể để chứng minh người trẻ có thể tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định tương lai.
Phần thể hiện tại vòng bảng giúp Bảo Ngọc trở thành một trong năm thí sinh của khu vực châu Á - châu Đại Dương bước vào vòng tranh danh hiệu Head to Head Winner.
Tại vòng này, các thí sinh cùng trả lời câu hỏi về cách thế hệ trẻ đón nhận sự phát triển mà không đánh mất bản sắc văn hóa. Trong phần trình bày, Bảo Ngọc cho biết, tình yêu dành cho quê hương, con người và sự đa dạng là nền tảng giúp người trẻ giữ được mối liên hệ với cội nguồn.
Bảo Ngọc sau đó lấy hành trình Miss World 2026 làm ví dụ về sự giao thoa giữa gìn giữ bản sắc và hội nhập quốc tế. Trong thời gian ở Việt Nam, các thí sinh mặc trang phục truyền thống, trải nghiệm di sản, thưởng thức món ăn địa phương, cà phê và bánh mì. Khi chia sẻ những hoạt động này với khán giả toàn cầu, họ đồng thời góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam và khu vực.
Đại diện Việt Nam dừng chân ở Top 20 Head to Head Challenge. Asia Rose Simpson của Philippines giành chiến thắng khu vực châu Á - châu Đại Dương và nhận vé vào Top 40 Miss World 2026.
Asia Rose Simpson năm nay 18 tuổi, cao 1m70, là tác giả kiêm họa sĩ minh họa sách thiếu nhi. Người đẹp Philippines gây ấn tượng bởi sự điềm tĩnh, khả năng diễn đạt rõ ràng cùng góc nhìn của một đại diện trẻ tuổi dành cho các vấn đề xã hội.
Tại khu vực châu Phi, Romanda Hombir - đại diện Nam Phi - giành chiến thắng nhờ khả năng trình bày tự tin, tư duy sắc bén và cách truyền tải thông điệp thuyết phục. Người đẹp 27 tuổi, cao 1m75, hiện làm chuyên viên thính học. Xuyên suốt phần thi, Romanda Hombir thể hiện thế mạnh giao tiếp và bản lĩnh trước những câu hỏi đòi hỏi khả năng phản biện.
Tại khu vực châu Mỹ, Georgia-Lee Gill của Trinidad & Tobago vượt qua các đối thủ để giành quyền vào Top 40. Người đẹp 24 tuổi, cao 1m75, có bằng cử nhân Sinh học và Hóa sinh. Nền tảng học vấn cùng cách lập luận chặt chẽ giúp cô tạo dấu ấn tại vòng thi.
Đại diện Đức Julia Kühnle chiến thắng tại khu vực châu Âu. Cô 26 tuổi, cao 1m76, có bằng cử nhân Khoa học Chính trị và Kinh tế, sử dụng được ba ngôn ngữ gồm tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Nhật. Julia Kühnle hiện theo học chương trình MBA tại Trường Tài chính và Quản lý Frankfurt.