Băng nhóm Trung Quốc sang Sài Gòn cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc công ty

(Kiến Thức) - Cơ quan công an vừa triệt phá một băng nhóm cho vay nặng lãi được cầm đầu bởi nhóm người Trung Quốc, núp dưới vỏ bọc công ty cho vay tín chấp, hoạt động tinh vi, manh động. 
 

Ngày 17/9, Công an quận 2, TP.HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi do người nước ngoài cầm đầu.
Đồng thời, Công an quận 2 đã chuyển hồ sơ cùng 9 nghi phạm (6 người mang quốc tịch Trung Quốc, 3 người mang quốc tịch Việt Nam) cho Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Bang nhom Trung Quoc sang Sai Gon cho vay nang lai duoi vo boc cong ty
 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Nhóm đối tượng gồm: Song Yu Jie (SN 1992), Yan Ze Feng (SN 1991), Hao Chao (SN 1991), Zang Jin Cheng (SN 1992), Qian Ying Jie (SN 1998), Qian Liang Yo (SN 1994, tất cả cùng mang quốc tịch Trung Quốc, trú quận 2), Nguyễn Vương Bảo (SN 1996, ngụ quận Phú Nhuận, trú quận 2), Nguyễn Thị Hoàng Mỹ (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Nai, trú quận 8) và Phạm Viết Thanh Nhã (SN 1999, ngụ tỉnh Bình Dương, trú quận Bình Thạnh).

Theo điều tra, khoảng 16h ngày 14/9, anh Nguyễn Vương Bảo (là nhân viên thu hồi nợ của Công ty Star City có trụ sở ở quận Gò Vấp) có mâu thuẫn với một số người Trung Quốc. Lo sợ bị đánh, bảo đã nhờ người thân báo công an.

Công an quận 2 vào cuộc điều tra, nhận định công ty này có dấu hiệu Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự nên đưa 6 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam về trụ sở điều tra.

Tại trụ sở công an, nhóm khai nhận địa chỉ trên có 2 công ty là công ty TNHH Kyushu và Star City chuyên hoạt động cho vay tín chấp. Hai công ty này do một người Việt Nam và một người Trung Quốc cầm đầu và khoảng 30 nhân viên làm việc.

Sau đó, nhóm người Trung Quốc sẽ tạo các app ứng dụng rồi đăng tải lên mạng xã hội facebook quảng cáo về hình thức vay tiền trên điện thoại di động. Khách có nhu cầu vay phải cung cấp thông tin, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại người thân.

Công ty này sau đó sẽ thẩm định, nếu đủ điều kiện sẽ giải ngân và chuyển tiền vào số tài khoản. Số tiền công ty cho vay từ 1,2 – 4 triệu đồng. Khách vay phải chịu 24% trên tổng số tiền vay, thời hạn vay là 6 ngày với lãi suất 4%.

Khi hết hạn vay, con nợ sẽ phải trả số tiền vay và tiền lãi, nếu không sẽ đóng phạt 4% mỗi ngày. Tiến hành khám xét công ty, công an thu giữ 7 CPU, 19 máy tính, 23 ĐTDĐ, nhiều hợp đồng cho vay…

Công an quận 2 cho hay nếu khách không trả thì băng nhóm cho nhân viên gọi hăm dọa, uy hiếp. Thậm chí, nhóm còn đăng tải lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự…

Mở cơ sở kinh doanh vé máy bay để… cho vay nặng lãi

Hơn 150 người "dính bẫy" của nhóm người cho vay nặng lãi với lãi suất từ 180-288%/năm do người đàn ông từ Hải Phòng vào Kiên Giang cho vay.

Ngày 26/3, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đã triệu tập đối với Lê Công Thắng (52 tuổi, quê Hải Phòng) và Đặng Văn Thắng (21 tuổi, ngụ Hưng Yên) điều tra về hành vi "Cho vay nặng lãi".

Công an hoàn tất điều tra, số phận Phúc XO sẽ thế nào?

(Kiến Thức) - Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố tố Phúc XO, người đeo vàng giả nhiều nhất Việt Nam cùng 11 người khác.

Ngày 17/9, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Ngọc Phúc (SN 1982, còn gọi là Phúc XO) cùng 7 người khác về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".
Riêng Trần Ngọc Tài (SN 1985, em ruột Phúc) cùng 3 người khác bị đề nghị truy tố tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Các quyết định này được chuyển VKSND cùng cấp.

Hà Tĩnh: Khởi tố 2 “bà trùm” cho vay nặng lãi

Hai “bà trùm” đã cho người khác vay tiền với mức lãi suất tính theo ngày. Mỗi ngày con nợ phải trả từ 3.000 – 4.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày.

Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số “CVNL 0919”, đấu tranh làm rõ hai đối tượng gồm: Lê Thị Yến (SN 1971) và Nguyễn Thị Linh (SN1971, cùng trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với chị Đậu Thị Thanh Dung (SN 1986, trú tại xã Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Theo đó, từ tháng 4/2018 đến tháng 1/2019, Nguyễn Thị Linh đã cho chị Đậu Thị Thanh Dung vay hai lần tổng cộng 340.000.000đ (ba trăm bốn mươi triệu đồng) với lãi suất 3000đ/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương với 9%/1tháng, 108%/ 1 năm. Qua hai lần cho vay, Linh đã thu lợi bất chính từ việc cho Dung vay với tổng số tiền là 279.400.000đ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới