Anh khoe chiến đấu cơ thế hệ tiếp theo, F-35 thất sủng?
(Kiến Thức) - Khi mà những chiếc F-35 đầu tiên chỉ mới xuất hiện ở châu Âu không lâu, thì một loạt nước hay liên doanh quốc phòng của châu lục này đã cho trình làng các mẫu chiến đấu cơ thế hệ tiếp theo với mục tiêu xóa bỏ vị thế độc tôn của F-35.
Tuấn Anh
Theo thông tin được Bloomberg đăng tải hôm thứ hai vừa qua, tại triển lãm công nghệ hàng không Farnborough 2018, nước Anh đã lần đầu tiên giới mô hình chiến đấu cơ thế hệ tiếp theo của nước này. Khác với những lần ra mắt trước, lần này mô hình máy bay chiến đấu của Anh được trình làng với tỷ lệ 1:1 – nghĩa là có kích thước lớn bằng kích thước thật trong tương lai của nó.
Bloomberg cho biết, mẫu chiến đấu cơ thế hệ mới này hiện đang được liên doanh quốc phòng BAE Systems, Rolls Royce, Leonardo và MBDA cùng nhau nghiên cứu phát triển. Các tính năng quan trọng nhất của loại chiến đấu cơ thế hệ tiếp theo này đó là nó có khả năng ra lệnh điều khiển các máy bay không người lái hoạt động trong cùng khu vực hoặc bay theo cùng phi đội với nó, cùng với đó là khả năng áp chế điện tử mạnh mẽ.
Chiến đấu cơ thế hệ sáu được lộ diện. Ảnh: BI.
Tuy nhiên, phía Anh cũng cho biết, một vài tính năng sẽ có thể bị lược bỏ bớt trong quá trình phát triển trong khi đó, các tính năng quan trọng nhất như tàng hình hay tính năng bay tự hành chắc chắn sẽ được đầu tư mạnh hơn. Ngoài ra, phía Anh cũng cho rằng dù dự án này nghe có vẻ rất hứa hẹn nhưng vẫn có thể gặp phải những trở ngại mang tính kỹ thuật hoặc tài chính khiến cho quá trình nghiên cứu, hoàn thiện nó bị chậm lại.
Trước đó, vào cuối tháng 6 vừa rồi Pháp và Đức cũng chính thức cho biết hai nước này đã bắt tay vào nghiên cứu một loại chiến đấu cơ mới để thay thế cho các loại chiến đấu cơ thế hệ 4 trong biên chế các nước này bao gồm Rafale và Typhoon và không loại trừ khả năng, Pháp và Đức sẽ tham gia vào dự án của Anh bằng cách góp vốn và đóng góp công nghệ.
Anh dự kiến sẽ chi khoảng 2,65 tỷ USD cho việc nghiên cứu và phát triển chiến đấu cơ thế hệ tiếp theo này trong thời gian từ nay tới năm 2025. Dự kiến, chiến đấu cơ này sẽ hoàn thiện và có thể “bay được” vào năm 2035.
Việc Anh công bố chương trình phát triển chiến đấu cơ thế hệ tiếp theo được nhiều nhà quan sát nhìn nhận là bước đi đầy bất ngờ khi không quân nước này mới đưa vào trang bị những chiến đấu cơ tàng hình F-35B do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, cùng với đó là kế hoạch mua 138 chiến đấu cơ loại này.
Vậy nên hành động này của Anh khiến dư luận đặt ra câu hỏi phải chăng F-35 không thực sự đủ tốt để London phải tìm kiếm một ứng cử viên khác để thay thế, chưa hết đây còn là chương trình phát triển máy bay chiến đấu riêng của Anh sau nhiều thập kỷ chung chạ với châu Âu. Ở thời điểm hiện tại dù vẫn chưa rõ tương lai của chương trình phát triển máy bay chiến đấu của Anh sẽ đi xa tới đâu nhưng nó vẫn ít nhiều thể hiện quyết tâm của Không quân Anh trên con đường tìm kiếm lại sức mạnh vốn có của mình.
Một vài hình ảnh của chiến đấu cơ thế hệ sáu ngày đầu ra mắt:
Mô hình được trưng bày có tỷ lệ thật 1:1. Ảnh: BI.
Buồng lái của mô hình được trưng bày được ra mắt cùng với sự hứa hẹn về tính năng không người lái trong tương lai của chiến đấu cơ này. Ảnh: BI.
Các tính năng của chiến đấu cơ thế hệ sáu bao gồm kết nối, điều khiển máy bay không người lái; buồng lái kính góc nhìn rộng; dễ bảo dưỡng (thậm chí sẽ được lắp đặt theo kiểu mô-đun);... Ảnh: BI.
Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35 của Anh.
Nóng: Trung Quốc đã có trong tay hơn 20 chiếc J-20
(Kiến Thức) - Dựa trên các hình ảnh mới nhất về J-20 thì nhiều khả năng Trung Quốc đã sở hữu ít nhất 20 chiếc đấu cơ tàng hình loại này.
Theo đó hai chiếc chiến đấu cơ J-20 mới nhất của Trung Quốc được cho là đã "ra lò" từ tháng 9 vừa qua đã được cư dân mạng nước này phát hiện tại một sân bay quân sự của Trung Quốc thông qua các hình ảnh từ ứng dụng bản đồ, có thể dễ dàng nhận ra bên cạnh chiến đấu cơ J-20 là chiến đấu cơ huấn luyện JF-17B. Nguồn ảnh: Sina.
Muốn chế tạo chiến đấu cơ: Ukraine lại hoang tưởng?
(Kiến Thức) - Theo chuyên gia Nga, công nghiệp quốc phòng hiện tại của Ukraine là không đủ sức để phát triển chiến đấu cơ nội địa.
Mới đây, truyền thông Ukraine đồng loạt đưa tin về việc chính phủ Kiev đang rục rịch phát triển một mẫu máy bay chiến đấu mới. Theo đó, khi đến tham quan một doanh nghiệp quốc phòng nhà nước hôm 28/4, Tổng thống Ukraine cho biết nước có thể sản xuất một chiến đấu cơ nội địa.
Chiêm ngưỡng những chiến đấu cơ tốt nhất của Không quân Nga
Trong danh sách này có những chiến đấu cơ “huyền thoại” mà lực lượng Không quân của bất kỳ quốc gia nào cũng đều mong muốn sở hữu.
Su-27 là loại chiến đấu cơ 2 động cơ đôi có độ linh hoạt rất cao. Đây là loại máy bay được sử dụng trong các đội máy bay biểu diễn lớn của Nga như Sokoly Rossii (tạm dịch là Chim cắt Nga) và Russkiye Vityazi (Hiệp sĩ Nga). Ảnh TASS.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Một cảnh tượng “khó hiểu” diễn ra ở thành phố Pokrovsk, khi 50.000 quân Nga bao vây 2.000 quân Ukraine, nhưng hầu như không bên nào chủ động nổ súng trước.
UAV Geranium-2 của Nga liên tiếp tập kích khu vực cửa khẩu Artemovsky gần Kramatorsk, gây hư hại hạ tầng và buộc không quân Ukraine phải cơ động liên tục.
Người dân ghi lại cảnh một tên lửa rơi và phát nổ ở Yasny, Nga. Nhiều khả năng đó là tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N với đầu đạn lướt siêu thanh Avangard.
Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) triển khai tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S, hộ tống các oanh tạc cơ Tu-22M3 bay đường dài qua biển Baltic.