Âm mưu lừa dối, lừa đảo để tăng giá trị đất... có bị xử lý hình sự?

ĐBQH đặt vấn đề nếu dấu hiệu lũng đoạn, âm mưu lừa dối, lừa đảo để tăng giá trị đất lên, vay ngân hàng, chiếm dụng vốn...vậy tại sao không xử lý hình sự?

Chiều 16/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trách nhiệm và giải pháp ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc trả giá trong các phiên đấu giá đất với mức giá vượt xa giá trị của thị trường để đẩy giá đất các khu vực lân cận lên cao nhằm mục đích trục lợi cá nhân.
ĐB Điểu Huỳnh Sang (đoàn Bình Phước) đề nghị Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu giải pháp xử lý dứt điểm việc phát triển đô thị không theo quy hoạch, làm ảnh hưởng đến kết nối hạ tầng và an ninh trật tự.
Am muu lua doi, lua dao de tang gia tri dat... co bi xu ly hinh su?
 Đại biểu Tạ Văn Hạ.
Bên cạnh đó, Đại biểu Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội dẫn vụ đấu giá ở khu đô thị Thủ Thiêm, qua đó đề nghị làm rõ hơn quá trình điều tra, giám sát liên quan dự án này.
Ngoài ra, ĐB Hạ đặt vấn đề: Nếu dấu hiệu lũng đoạn, âm mưu lừa dối, lừa đảo để tăng giá trị đất lên, vay ngân hàng, chiếm dụng vốn ngân hàng, âm mưu phá hoại nền kinh tế của nhà nước, vậy tại sao không xử lý hình sự được?
Trả lời, Bộ trưởng Hà cho biết, vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm, Chính phủ đang giao cơ quan có trách nhiệm điều tra.
Phương án mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra là người đấu giá xong phải trả tiền ngay trong 10 ngày, thay vì 90 ngày như trước đây để cá nhân, tổ chức đấu giá thắng không đủ thời gian trục lợi.
Tiền đặt trước, đặt cọc hiện chỉ 5-10% nên bộ cũng sẽ xem xét tăng lên, đơn vị đấu giá phải chứng minh tài chính thông qua thẩm định của cơ quan có trách nhiệm.
ĐB Đỗ Thị Việt Hà (đoàn Bắc Giang) cho rằng, thực trạng đấu giá quyền sử dụng đất thời gian qua cho thấy có sự đầu cơ, găm hàng, trục lợi, dẫn đến sau đấu giá có nhiều khu đất bỏ hoang, đấu giá xong bỏ cọc.
“Cử tri cho rằng cần xác định giá khởi điểm đấu giá đất và quy định chặt chẽ hơn về năng lực tài chính của người tham gia, chế tài mạnh mẽ với người đấu giá xong đất thì bỏ. Bộ có giải pháp như thế nào?”, bà Hà cho hay.
Theo Bộ trưởng Hà, nếu nói về chính sách thì cần ngồi lại nghiên cứu, làm thế nào để quy định điều kiện, có thêm chế tài, tiền đặt cọc đúng, bổ sung thời gian thẩm tra, kiểm tra doanh nghiệp tiền có thật hay không?. Vấn đề liên quan đến đấu giá, dìm giá, tạo ra thế lực ngầm trong đấu giá đất thì cần có các lực lượng tham gia, trong đó có Công an.
Về giải pháp, ông Hà đề nghị tăng cường năng lực các tổ chức đấu giá. Quan trọng hơn là hoàn thiện phương pháp định giá, đấu giá. Đất đai là tài nguyên đặc biệt, nhưng lại được quy định bởi 4-5 luật thì sẽ theo luật nào cho nên vấn đề quan trọng như đất đai phải có quy định đồng bộ trong một bộ luật bởi đất đai là kinh tế, chính trị, xã hội, lịch sử.
Trả lời thêm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, hành vi đấu giá đất nếu vi phạm về hành chính thì xử lý theo hành chính, dân sự xử lý theo dân sự và có thể xử lý về hình sự nếu xác định rõ hành vi nhưng tiếp cận ở các luật khác nhau.
“Sắp tới sẽ có điều chỉnh để làm sao áp dụng pháp luật cho đồng bộ, nhất là pháp luật về quản lý thuế, hay pháp luật về đất đai”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân trần.
Theo ông Long, trường hợp tiền đặt cọc từ 5-20% theo pháp luật về quản lý thuế. Như trường hợp của Thủ Thiêm bỏ cọc thì mất cọc. Còn phát hiện dấu hiệu bất thường mới xử lý được.
Nhưng qua vụ việc trên cần giải pháp thực hiện tốt việc đấu giá tài sản theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng từ tiền đặt cọc cho đến thu phí về đất đai.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời chất vấn về giá xăng dầu

Tư lệnh ngành Công thương, Tài nguyên Môi trường trả lời chất vấn giá xăng dầu, đẩy giá đất

Ngày 16/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn về 2 nhóm vấn đề chính.

Đây là lần đầu tiên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn, được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến đến 62 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại các phiên chất vấn trước đây, chủ yếu chỉ có đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương tham dự nhưng lần này các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương, các đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm đều có thể tham gia chất vấn.
Tu lenh nganh Cong thuong, Tai nguyen Moi truong tra loi chat van gia xang dau, day gia dat
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp chuẩn bị chất vấn và trả lời chất vấn.
Theo thông lệ tại Phiên họp tháng 3 và tháng 8 hàng năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Tại phiên họp này, trên cơ sở ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, những vấn đề nóng phát sinh trong thực tiễn cuộc sống đang được dư luận quan tâm, Tổng Thư ký Quốc hội đã tổng hợp được 6 nhóm vấn đề trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, biểu quyết và chọn ra 2 nhóm vấn đề để tiến hành chất vấn.

Doanh nghiệp bỏ cọc đất Thủ Thiêm, Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý

Hiện tượng đấu giá đất rất cao rồi bỏ cọc tạo mặt bằng giá ảo để thao túng thị trường diễn ra phổ biến, có trường hợp mang tính tổ chức.

Đây là thông tin được Bộ Xây dựng đưa ra trong báo gửi Thủ tướng về tác động của các kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cao bất thường đến thị trường bất động sản, đặc biệt là các trường hợp có kết quả trúng đấu giá cao bất thường, gấp nhiều lần giá khởi điểm.

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quá trình đấu giá đất tại các địa phương, đã có hiện tượng đấu giá rất cao với một số lô đất, nhưng sau đó doanh nghiệp lại bỏ cọc, tạo mặt bằng giá ảo để thao túng thị trường.

Sai phạm đấu giá đất Đan Phượng: Có được hợp thức hóa?

Luật sư cho rằng huyện Đan Phượng đề nghị các cơ quan chức năng xem xét tạo điều kiện để không hủy kết quả đấu giá của các thửa đất là không thể được.

Vừa qua Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) đã ban hành kết luận thanh tra về việc tổ chức bán đấu giá tài sản của Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á (trụ sở tại B36 ngõ 74 phố Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Sai pham dau gia dat Dan Phuong: Co duoc hop thuc hoa?
 Cục Bổ Trợ tư pháp kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét trách nhiệm của UBND huyện Đan Phượng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới