Sai phạm đấu giá đất Đan Phượng: Có được hợp thức hóa?

Luật sư cho rằng huyện Đan Phượng đề nghị các cơ quan chức năng xem xét tạo điều kiện để không hủy kết quả đấu giá của các thửa đất là không thể được.

Vừa qua Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) đã ban hành kết luận thanh tra về việc tổ chức bán đấu giá tài sản của Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á (trụ sở tại B36 ngõ 74 phố Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Sai pham dau gia dat Dan Phuong: Co duoc hop thuc hoa?
 Cục Bổ Trợ tư pháp kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét trách nhiệm của UBND huyện Đan Phượng.
Theo đó, cơ quan này đã làm rõ hàng loạt vi phạm trong việc tổ chức bán đấu giá đối với tài sản là quyền sử dụng đất tại khu chăn nuôi xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng (TP Hà Nội).
Kết luận nêu, Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á đã cho người không đủ điều kiện đấu giá tham gia đấu giá (không có đơn đăng ký tham đấu giá, không có tiền đặt trước) đối với 10 thửa đất: B5, D1, F1, F2, H2, G4, H3, I4, J2 và K1, vi phạm quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.
Công ty này còn ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và bản thỏa thuận với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng với nội dung về việc bán, tiếp nhận hồ sơ, thu, trả tiền đặt trước trái quy định.
Đáng chú ý, Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á đã chấp nhận cho một số người đăng ký tham gia đấu giá cùng một thửa đất nộp tiền đặt trước cho nhau là chưa đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu giá tài sản.
Đối với 16 thửa đất không đủ điều kiện bán đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai và Quyết định số 27/2020, kết luận thanh tra cho rằng kết quả đấu giá các thửa đất này không có giá trị pháp lý theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.
Từ đó Cục Bổ trợ tư pháp kiến nghị UBND huyện Đan Phượng không chấp nhận và hủy kết quả đấu giá 26 lô đất nêu trên.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Quý Mạnh - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, UBND huyện này đã có văn bản báo cáo giải trình gửi đến Cục Bổ trợ tư pháp và đề nghị đơn vị này xem xét tạo điều kiện để không hủy kết quả đấu giá của các thửa đất như nêu trong kết luận.
Theo quy định pháp luật, cụ thể tại Điều 72 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định về các trường hợp hủy kết quả đấu giá, bao gồm: Các bên tham gia đấu giá thỏa thuận hủy kết quả đấu giá; Người trúng đấu giá có hành vi vi phạm trong quá trình đấu giá; Tổ chức đấu giá vi phạm quy định về đấu giá…
Kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra quá trình đấu giá đất tại khu chăn nuôi xã Đồng Tháp (huyện Đan Phượng) có dấu hiệu tổ chức đấu giá vi phạm quy định về đấu giá. Vì vậy, theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016, người có tài sản đấu giá (là huyện Đan Phượng) có quyền hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, không công nhận kết quả đấu giá các lô đất trên.
Về nội dung huyện Đan Phượng đề nghị các cơ quan chức năng xem xét tạo điều kiện để không hủy kết quả đấu giá của các thửa đất này, luật sư Nguyễn Minh Hưng - Văn phòng Luật sư Thanh Vũ, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đề nghị này của huyện Đan Phượng không thể chấp nhận vì không thể "hợp thức hóa" sai phạm.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Những giao dịch đất đai không được pháp luật công nhận

Hà Nội: Làng nghề Hồ Điền ô nhiễm, chính quyền không biết?

Nước và khí thải của các nhà máy sản xuất, gia công gỗ ép ở làng nghề Hồ Điền, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng (Hà Nội) xả trực tiếp xuống cống nước và không khí gây ô nhiễm môi trường nhưng chính quyền xã không hay biết (!?).

Từng bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt và yêu cầu tạm dừng sản xuất vì gây ô nhiễm môi trường nhưng các kho xưởng, nhà máy tại làng nghề Hồ Điền vẫn “ngựa quen đường cũ”, không bị chính quyền giám sát, xử lý khiến dư luận bức xúc.
Mới nhận chức nên chưa kiểm tra!

Hành trình phá án: Bí ẩn đôi chân người nhô lên từ “lòng đất“

Trong quá trình chia tiền, Quyết và Duyên nảy sinh mâu thuẫn nên Quyết ra tay sát hại nạn nhân. Toàn bộ vụ án được ANTV dựng lại trong Hành Trình Phá Án.

Hanh trinh pha an: Bi an doi chan nguoi nho len tu “long dat“

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6/2/2017, công an Sơn La nhận tin báo của người dân phát hiện một thi thể nhô chân lên đang phân hủy bị vùi lấp dưới đống gạch trên địa bàn phường Chiềng Sinh, TP Sơn La.

Hanh trinh pha an: Bi an doi chan nguoi nho len tu “long dat“-Hinh-2

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thành lập ban chuyên án để chỉ đạo điều tra làm rõ vụ án và tổ chức truy tìm thủ phạm.

Barie ngăn xe máy không “đòi” được vỉa hè cho người đi bộ

Mặc dù hạn chế được xe máy nhưng hệ thống barie vẫn không "đòi" được vỉa hè cho người đi bộ. Nhiều yếu tố đã khiến người đi bộ vẫn phải đi dưới lòng đường.

Barie ngan xe may khong “doi” duoc via he cho nguoi di bo
Thời gian gần đây, nhiều barie vỉa hè đã được dựng lên trên đường phố Hà Nội. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới