2. Cây cảnh: Lưỡi hổ. Lá của cây cảnh lưỡi hổ (Sansevieria) thẳng như kiếm, một số loại có viền vàng, được coi là "thanh kiếm vàng". Do đó, theo người xưa, đặt cây cảnh này ở vị trí tài lộc có thể cắt đứt những nguy cơ tiềm ẩn về mất mát tài chính.
Người xưa vẫn luôn quan niệm rằng cây cảnh này có tác dụng trừ tà, xua đuổi ma quỷ, đẩy lùi niềm xấu, mang lại may mắn, tài lộc và thành công cho gia chủ.
Mọi người trưng bày chậu hoa đào trong nhà vào ngày Tết với hy vọng cả năm mới làm ăn phát đạt, gia đình thịnh vượng, may mắn rực rỡ như hoa đào. Vẻ đẹp tươi thắm của hoa đào cũng được coi là tinh hoa ngũ hành của trời đất, rất được người xưa trân quý.
Cho ngải cứu khô vào một chiếc túi thơm và đặt dưới gối có thể làm dịu tâm trí và hỗ trợ giấc ngủ; đốt cây ngải cứu và xông phòng có thể thanh lọc từ trường trong nhà. Người xưa cho rằng, trồng một chậu ngải cửu ở ban công sẽ ngăn chặn tà khí và xua đi vận xủi, bệnh tật ra khỏi nhà.
5. Cây cảnh: Ngọc kỳ lân. Xương rồng vạn lý trường thành hay còn gọi là ngọc kỳ lân (tên tiếng Anh là Frilled Fan Crested, tên khoa học là Euphorbia lactea cristata), nhìn từ xa trông như một hòn non bộ xanh tốt, xanh mướt, một khung cảnh tràn đầy sức sống.
Người xưa cho rằng, trồng cây cảnh này ở ban công có tác dụng xua đuổi tà khí, bảo vệ ngôi nhà không bị các điều xấu xâm phạm. Đặt cây cảnh này ở ban công, tiền sảnh hay góc phòng khách tượng trưng cho “Kỳ Lân sinh con” và “quý nhân phù trợ”, đặc biệt phù hợp với những gia đình mong muốn có con.
6. Cây cảnh: Môn trường sinh. Lá của cây cảnh này đặc biệt to và có những đốm màu xanh, trắng không đều nhau. Khi ánh sáng chiếu vào, những chiếc lá này như phát sáng và những đốm xanh, trắng như nhảy nhót, reo vui. Chúng là cây cảnh rất thích hợp để trồng trong nhà.
7. Cây cảnh: Xương rồng lê gai. Xương rồng lê gai có tên tiếng Anh là Prickly pear, devil's tongue (lưỡi quỷ), tên khoa học là Opuntia humifusa hoặc Opuntia ficus-indica thuộc gia đình Xương rồng (Cactaceae), có nguồn gốc từ châu Mỹ.
Xương rồng lê gai có cành lá rất đặc biệt. Cây cảnh này nổi tiếng với những chiếc gai sắc nhọn, có thể hóa giải “tà khí góc nhọn” và “tà khí cung ngược” trong phong thủy. Người xưa cho rằng, cây cảnh này có tác dụng trấn trạch, có thể giải trừ vận rủi, xua đuổi những điều không may mắn ra khỏi nhà. (Thông tin mang tính tham khảo).
