7 ác nghiệp đời người sẽ phải nhận quả báo nhãn tiền

Làm người phải tin vào nhân quả, “Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo”, và đừng phạm vào những điều dưới đây thì cuộc sống sẽ an lạc hơn rất nhiều.

Bất hiếu với cha mẹ

Cha mẹ sinh ra ta, nuôi ta khôn lớn, ân tình cao vời vợi. Thế nên kẻ bất hiếu cha mẹ thì chắc chắn trời đất sẽ không dung tha.

Tham sắc dục

Một người lúc nào chỉ biết chìm đắm trong tà sắc, thâm tâm đầy tà ý cuộc sống chắc chắn sẽ không thể thuận lợi. Sức khỏe cũng theo đó mà suy kiệt dẫn đến tổn thọ sớm.

7 ac nghiep doi nguoi se phai nhan qua bao nhan tien

Không hành thiện keo kiệt

Không làm việc thiện thì không có phúc đức, miệng ăn núi lở. Loại người này không có tấm lòng bác ái thì sớm muộn nhân duyên cũng sẽ rời xa, cuộc sống vì vậy mà bi đát vô tận cùng.

Thường xuyên sát sinh

Trên đời này mỗi sinh mệnh đều có nhân duyên riêng. Người thường xuyên sát sinh thì chắc chắn sẽ đánh mất đi duyên kỳ ngộ trong cuộc sống. Lúc đó bao nhiêu tài lộc, phú quý cũng sẽ rời đi.

Bất kính với thầy giáo

Một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy. Nếu bạn không nhận người đã dạy dỗ mình thì cả đời bạn cũng khó mà thành công. Làm người phải biết ơn với người đã dạy dỗ mình.

7 ac nghiep doi nguoi se phai nhan qua bao nhan tien-Hinh-2

Trộm cắp

Trộm cắp chính là khái niệm rộng. Chỉ cần bạn chiếm hữu những thứ không phải là của mình làm ra thì đều được xem là hành vi trộm cắp. Hành vi này không chỉ khiến cuộc đời mất đi phúc đức, gia sản tiêu tán. Mà đời con cháu sau cũng sẽ phải chịu quả báo nặng nề. Làm người hãy biết sống trong sạch, liêm chính để tạo phúc cho đời sau.

Nói dối

Người với người thì hãy biết cách sống chân thành, đừng bao giờ lấy những lời giả nhân giả nghĩa để đổi lấy lòng tin. Giá trị của lòng tin sẽ khiến bạn phải cô đơn cả đời mà thôi.

7 bài học Đức Phật răn dạy để có thể sống thọ và tích phúc

Lời khuyên mà Đức Phật dành cho các Phật tử, dù ngàn đời sau nhưng vẫn còn nguyên giá trị. Nếu biết áp dụng, bản thân mỗi người sẽ thấy cuộc sống của mình thay đổi.

Siddhartha Gautama (hay Tất Đạt Đa Cồ Đàm), sống vào khoảng thế kỷ thứ 5 TCN, sinh ra ở nơi mà ngày nay thuộc Ấn Độ, từ nhỏ đã mang thân phận Thái tử cao quý, có cuộc sống nhung lụa chẳng thiếu thứ gì.

Thế nhưng, Ngài đã từ bỏ danh phận và ngôi vị để đi theo Phật giáo, tu hành đắc đạo, trở thành Phật để giúp con người thoát khổ, có cuộc sống vô ưu và tìm được những giá trị đích thực của cuộc sống.

Buông bỏ được 3 nỗi muộn phiền này, sẽ trọn đời an yên

Phật dạy rằng: “Muộn phiền từ tâm mà ra, đừng mang đá đặt ở trong tâm”. Nếu phụ nữ muốn sống trọn một đời hạnh phúc, buộc lòng phải buông bỏ được ba điều sau.

1. Chấp niệm quá khứ

5 hoàn cảnh không nên sát sinh kẻo tích ác nghiệp cho đời sau

Muốn cầu an, trường thọ, hưởng phúc đức thì nhất định không nên sát sinh trong những trường hợp này.

Ngày sinh con đẻ cái không nên sát sinh

Không có con nỗi dõi, thắp hương thờ phụng ắt phải buồn phiền. Tới khi sinh được con rồi thì hoan hỷ. Lúc đó đừng nghĩ đến việc sát sinh, hãy nhớ rằng loài vật cũng biết yêu thương con. Cớ sao con mình sinh ra lại là ngày khiến con của loài vật khác phải chết. Như vậy bạn có thể sống yên lòng sao?

Đọc nhiều nhất

Tin mới