6 nhà khoa học Việt Nam thắng Giải thưởng Sáng tạo châu Á 2024

Quỹ toàn cầu Hitachi vừa công bố danh sách 15 nhà khoa học ASEAN được trao Giải thưởng Sáng tạo châu Á năm 2024. Trong số này, Việt Nam góp tên 6 nhà khoa học.

Giải thưởng Sáng tạo châu Á của Quỹ toàn cầu Hitachi vừa công bố 15 nhà khoa học khu vực ASEAN đoạt giải năm 2024.
Năm nay, gải thưởng sáng tạo tốt nhất (Best Innovation Award) được trao cho GS Alim Isnansetyo (Đại học Gadjah Mada, Indonesia).
6 nha khoa hoc Viet Nam thang Giai thuong Sang tao chau A 2024
 PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh:  HCMUT
Giải thưởng sáng tạo xuất sắc (Outstanding Innovation Award) được trao cho 4 nhà khoa học, trong đó có 2 người Việt Nam: PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) và PGS.TS Nguyễn Thị Ái Nhung, Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế).
Giải khuyến khích được trao cho 9 nhà khoa học châu Á. Trong đó, 4 nhà khoa học Việt Nam giành giải, gồm: PGS. TS Lương Xuân Điển, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội; PGS. TS Nguyễn Đình Quân, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM); TS Võ Nguyễn Xuân Phương, Trường Đại học Tôn Đức Thắng; PGS.TS Vũ Thu Trang, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội.
PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Trưởng phòng Thí nghiệm Trọng điểm Đại học Quốc gia Công nghệ Hóa học và Dầu khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM đoạt giải sáng tạo xuất sắc với công trình nghiên cứu "Tổng hợp vật liệu nano từ sinh khối để ứng dụng trong sản xuất Furfural và xử lý nước thải".
Nghiên cứu tập trung vào việc phát triển vật liệu có nguồn gốc sinh khối (bã mía, lõi ngô, thân ngô,…) nhằm ứng dụng xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường do thuốc nhuộm hữu cơ, kim loại nặng và thuốc kháng sinh gây ra.
Ngoài ra, việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp giúp nâng cao giá trị kinh tế, giảm chi phí xử lý chất thải và hướng tới phát triển bền vững. Việc ứng dụng các vật liệu này không chỉ góp phần cải thiện chất lượng môi trường mà còn mở ra các giải pháp thay thế hiệu quả trong các lĩnh vực công nghiệp và năng lượng tái tạo.
PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu chia sẻ, cá nhân ông và tập thể nghiên cứu cảm thấy rất vinh dự khi nhận được giải sáng tạo xuất sắc của Hitachi. Giải thưởng danh giá này đã ghi nhận thành tựu nghiên cứu khoa học của nhóm cũng như góp phần nâng cao công trình công bố của Trường Đại học Bách khoa.
"Nhân đây, tôi xin cảm ơn đến Trường Đại học Bách khoa đã luôn tạo điều kiện và hỗ trợ nhóm nghiên cứu để có những công trình nghiên cứu chất lượng, đồng thời xin cảm ơn đến Quỹ toàn cầu Hitachi đã bình xét kỹ lưỡng cho Giải thưởng Sáng tạo Châu Á 2024", PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu bày tỏ.
Giải thưởng Sáng tạo Châu Á do Quỹ Toàn cầu Hitachi khởi xướng từ năm 2020 nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và hướng tới một xã hội bền vững trong khu vực ASEAN.
Giải thưởng tôn vinh những cá nhân và tập thể có đóng góp cho lợi ích cộng đồng thông qua các nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Đồng thời, giải thưởng cũng ghi nhận tầm nhìn của các nhà khoa học về một xã hội tương lai lý tưởng.

Mời quý độc giả xem video: Nhà khoa học lý giải nguyên nhân vụ tai nạn ở Hải Dương/THDT. 

TS Phan Thanh Hải: Người giữ hồn Tết cổ truyền và bản sắc Huế

TS Phan Thanh Hải cho rằng, cần phải giữ Tết cổ truyền, bởi nó là kết tinh của văn hóa truyền thống. Và càng hội nhập, lại càng cần phải giữ gìn văn hóa truyền thống.

Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế, là một trong những nhà quản lý văn hóa có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của vùng đất cố đô. Với tầm nhìn chiến lược và sự am hiểu sâu sắc về di sản, ông đã có những sáng kiến mang tính bền vững, góp phần khẳng định vị thế của Huế là trung tâm văn hóa, di sản lớn của Việt Nam.
TS Phan Thanh Hai: Nguoi giu hon Tet co truyen va ban sac Hue
 Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế. Ảnh: NVCC.

GS.BS Nguyễn Thế Hoàng và ca ghép chi thể xúc động ngày Tết

Đúng ngày 30 Tết, GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện 108 đã cùng ê kíp thực hiện ca ghép chi thể cho một nam bệnh nhân trẻ tuổi bị cụt cả hai tay, “hồi sinh” cuộc đời cho bệnh nhân.

Ca ghép ngày 30 Tết thay đổi số phận
Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống về ca ghép chi thể đặc biệt đúng ngày 30 Tết, Thiếu tướng, GS.TSKH. thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn như con vẹn nguyên niềm xúc động.

PGS.TS.AHLĐ Nguyễn Thị Trâm: Người mở đường cho lúa bạc tỷ Việt Nam

PGS.TS.AHLĐ Nguyễn Thị Trâm đã ghi dấu ấn đậm nét với việc nghiên cứu, phát triển giống lúa lai hai dòng TH3-3 - một thành tựu khiến giới khoa học "chấn động".

PGS.TS.AHLĐ Nguyễn Thị Trâm, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là 1 trong 135 nhà khoa học được tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2024 (do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức).
PGS.TS.AHLD Nguyen Thi Tram: Nguoi mo duong cho lua bac ty Viet Nam
 PGS.TS.AHLĐ Nguyễn Thị Trâm trong lễ Tôn vinh Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu. Ảnh: Mai Loan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới