2 cá thể khỉ quý hiếm 'đi lạc' vào nhà dân Quảng Trị được giao nộp

2 cá thể khỉ quý hiếm 'đi lạc' vào nhà dân Quảng Trị được giao nộp

Hai gia đình ở Quảng Trị đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ vàng "đi lạc" vào nhà. Đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ.

Vào sáng 24/12, Ủy ban Nhân dân xã Phong Nha (Quảng Trị), Trung tâm Cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản Thế giới (Trạm Bảo vệ rừng Khe Gát), Kiểm lâm Phong Nha và Công an xã Phong Nha đã phối hợp tiếp nhận 2 cá thể khỉ vàng lạc vào nhà hộ dân. Ảnh: TTXVN.
Vào sáng 24/12, Ủy ban Nhân dân xã Phong Nha (Quảng Trị), Trung tâm Cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Trung tâm Bảo vệ rừng và Di sản Thế giới (Trạm Bảo vệ rừng Khe Gát), Kiểm lâm Phong Nha và Công an xã Phong Nha đã phối hợp tiếp nhận 2 cá thể khỉ vàng lạc vào nhà hộ dân. Ảnh: TTXVN.
Trước đó, một cá thể khỉ vàng nặng 5 kg đi lạc vào nhà anh Nguyễn Ngọc Sơn và chị Phạm Thị Thắm (trú tại thôn 7 Xuân Trạch, xã Phong Nha). Ảnh: suckhoedoisong.
Trước đó, một cá thể khỉ vàng nặng 5 kg đi lạc vào nhà anh Nguyễn Ngọc Sơn và chị Phạm Thị Thắm (trú tại thôn 7 Xuân Trạch, xã Phong Nha). Ảnh: suckhoedoisong.
Một cá thể khỉ vàng khác nặng 1,5 kg được gia đình ông Hồ Minh Hiệu và bà Nguyễn Thị Loan (trú tại thôn 5 Xuân Trạch, xã Phong Nha) phát hiện khi con vật vào trong nhà. Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, 2 gia đình trên đã chủ động giao nộp các cơ quan chức năng. Ảnh: VOV.
Một cá thể khỉ vàng khác nặng 1,5 kg được gia đình ông Hồ Minh Hiệu và bà Nguyễn Thị Loan (trú tại thôn 5 Xuân Trạch, xã Phong Nha) phát hiện khi con vật vào trong nhà. Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, 2 gia đình trên đã chủ động giao nộp các cơ quan chức năng. Ảnh: VOV.
Ngay sau khi tiếp nhận, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, sau đó đưa cả hai vào khu cách ly để theo dõi, chăm sóc và phục hồi thể trạng; tập luyện khả năng thích nghi trong môi trường bán hoang dã. Khi đủ điều kiện, Trung tâm sẽ phối hợp các đơn vị liên quan lựa chọn khu vực phù hợp để tái thả 2 cá thể khỉ quý hiếm trên môi trường tự nhiên. Ảnh: VOV.
Ngay sau khi tiếp nhận, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, sau đó đưa cả hai vào khu cách ly để theo dõi, chăm sóc và phục hồi thể trạng; tập luyện khả năng thích nghi trong môi trường bán hoang dã. Khi đủ điều kiện, Trung tâm sẽ phối hợp các đơn vị liên quan lựa chọn khu vực phù hợp để tái thả 2 cá thể khỉ quý hiếm trên môi trường tự nhiên. Ảnh: VOV.
Khỉ vàng có tên khoa học là Macaca mulatta. Đây là loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB. Ảnh: VOV.
Khỉ vàng có tên khoa học là Macaca mulatta. Đây là loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB. Ảnh: VOV.
Loài khỉ vàng có phạm vi phân bố khá rộng ở Nam Á, Đông Nam Á, Mỹ... Tại Việt Nam, chúng phân bố từ biên giới phía Bắc Việt Nam tới các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: VOV.
Loài khỉ vàng có phạm vi phân bố khá rộng ở Nam Á, Đông Nam Á, Mỹ... Tại Việt Nam, chúng phân bố từ biên giới phía Bắc Việt Nam tới các tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: VOV.
Khỉ vàng là nguồn nguyên liệu đầu trong sản xuất vaccine và làm đối tượng thử nghiệm nghiên cứu nhiều đề tài khoa học. Ảnh: Charles J Sharp.
Khỉ vàng là nguồn nguyên liệu đầu trong sản xuất vaccine và làm đối tượng thử nghiệm nghiên cứu nhiều đề tài khoa học. Ảnh: Charles J Sharp.
Loài khỉ vàng thường sinh hoạt theo bầy đàn, khoảng 30 - 50 con/đàn. Khỉ chúa phải là khỉ đực, to khỏe, thông minh, đánh nhau giỏi. Chúng có tuổi thọ trung bình khoảng 25 tuổi. Ảnh: Markus Lilje.
Loài khỉ vàng thường sinh hoạt theo bầy đàn, khoảng 30 - 50 con/đàn. Khỉ chúa phải là khỉ đực, to khỏe, thông minh, đánh nhau giỏi. Chúng có tuổi thọ trung bình khoảng 25 tuổi. Ảnh: Markus Lilje.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.

GALLERY MỚI NHẤT