2. Có khoảng 1500 trận động đất mỗi năm ở Nhật Bản. Tần suất của các trận động đất tại Nhật Bản lên tới 1500 trận mỗi năm là do vị trí của đất nước này nằm trên 3 mảng kiến tạo được gọi là “Vành đai lửa Thái Bình Dương”.
4. Tiếng “húp mì” không hề được coi là thô lỗ. Ở Nhật Bản, việc gây ra tiếng động khi ăn được coi là bằng chứng cho việc bạn đang ăn rất ngon và hoàn toàn hài lòng với món ăn của họ, không hề bất lịch sự như chúng ta vẫn thường nghĩ.
5. Các geisha đầu tiên là nam giới. Được gọi là taikomochi và đôi khi được biết đến với cái tên houkan - các geisha nam giới được coi là những kẻ pha trò. Mãi cho đến 25 năm sau, những người phụ nữ - lúc đó được gọi là geiko - “đứa con của nghệ thuật”, mới đông hơn số taikomochi đang làm việc. Geiko sau đó đã biến thành geisha "người của nghệ thuật" như chúng ta biết ngày nay.
7. Dưa Nhật có giá vô cùng đắt đỏ. Loại trái cây này đóng một vai trò lớn trong văn hóa quà tặng của đất nước. Các samurai sẽ dâng quýt hoặc dưa cho tướng quân của họ như một sự biết ơn sâu sắc. Ngày nay, người nông dân tỉ mỉ chăm chút loại trái cây này vừa khiến cho dưa có ngoại hình đẹp mà chất lượng cũng cực kì tuyệt vời. Loại dưa này vô cùng nổi tiếng và có giá lên tới 200$ (gần 5 triệu đồng) một quả.
9. Cứ đi 1 đoạn sẽ có 1 máy bán hàng tự động. Với 5 triệu máy bán hàng tự động, Nhật Bản là quốc gia có mật độ máy bán hàng cao nhất thế giới. Tất cả các loại đồ truyền thống như ramen, rượu sake… đều có trong máy bán hàng tự động ở đất nước này.
