Thông tin gây sốc về vụ nổ xe taxi ở Quảng Ninh

Google News

(Kiến Thức) - Người khách đi xe trong vụ nổ xe taxi ở Quảng Ninh từng có tiền án và nghiện ma túy. Cơ quan chức năng đã tìm thấy lá thư tuyệt mệnh tại nhà người này.

Liên quan đến vụ nổ xe taxi ở Quảng Ninh xảy ra trên đường Trần Phú (phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) lúc 12h40 ngày 3/10, thông tin gây bất ngờ cho nhiều người khi người tình nghi gây ra vụ nổ lại là hành khách đã tử vong trên chiếc taxi định mệnh. Người khách này được xác định là Lê Thành (50 tuổi, trú ở khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả).
Tối 3/10, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Phạm Văn Kính, Phó chủ tịch UBND TP Cẩm Phả cho biết, Thành là đối tượng nghiện ma túy, đã có tiền án về ma túy. Kiểm tra nhà ở của vị khách này, cơ quan công an hát hiện trong túi quần có lá thư tuyệt mệnh.
 Hiện trường vụ việc.
“Anh Thành sinh năm 1966, có tiền án 8 năm về ma túy. Trong thời gian này, anh ta được tại ngoại để chữa bệnh. Vào lúc 12h24, anh ta gọi điện thoại đến hãng taxi rồi đi đường xảy ra sự việc. Lá thư tuyệt mệnh có nội dung liên quan đến việc anh ấy buồn chán vì sức khỏe. Nhưng điều đáng buồn là anh ấy lại chọn hãng taxi để làm chuyện đấy”, ông Kính nói.
Thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác thành phố để tiếp tục khám nghiệm. Ghi nhận của PV Kiến Thức lúc 18h30 ngày 3/8, người thân của các nạn nhân đang chờ ở khu vực nhà xác để nhận thi thể các nạn nhân.
Những người thân nạn nhân Trung cho biết, Trung có vợ và một con trai 3 tuổi, đang sống cùng bố mẹ già. Gia đình anh Trung có hoàn cảnh khó khăn. Anh là người hiền lành, không chơi bời, đi làm hết ca là về nhà. Khi nhận được tin dữ, bố mẹ và vợ anh Trung khóc ngất, không đến được nhà xác. Đại diện công ty nơi anh Trung đang làm việc cũng có mặt động viên thăm hỏi gia đình nạn nhân và phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.
 Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.
Liên quan đến quá trình điều tra làm rõ vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã mời Bộ Công an về phối hợp điều tra.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin chính thức về vụ nổ xe taxi tại Quảng Ninh khiến anh Đặng Văn Trung (sinh năm 1987, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), là lái xe taxi của Công ty Cổ phần và phát triển Hoàng Minh và ông là Lê Thành (50 tuổi, trú ở khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) tử vong. Theo đó, vào hồi 12h40 ngày 3/10, tại đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả đã xảy ra vụ cháy xe taxi BKS 14N-7282 của Công ty Cổ phần và phát triển Hoàng Minh.
Hai người khác may mắn thoát chết trong vụ nổ là anh Nguyễn Hữu Phúc (sinh năm 1975, trú tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển ô tô BKS 14D-003.81 và một người đi xe máy điện đã may mắn kịp thoát thân dù chiếc xe máy điện này sau đó đã cháy trụi.
Theo lời anh Phúc, khi đó, anh đang điều khiển xe theo hướng từ phường Cẩm Trung đi phường Cẩm Đông (thành phố Cẩm Phả). Đến vị trí xảy ra vụ việc, xe của anh Phúc đi gần xe bị cháy nên bị bắt lửa gây cháy. Khi đó, may mắn anh Nguyễn Hữu Phúc đã kịp dừng xe và mở cửa, chạy thoát ra ngoài.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)