Nghe tin con bị đánh, bố lao đến trường tát hiệu trưởng rách miệng

Google News

Đang đi đám cưới, nghe vợ điện thoại bảo con bị bạn đánh đau tay, người bố nhanh chóng lao tới trường đánh bạn học của con, và đánh cả hiệu trưởng rách miệng.

Ngày 22/10, ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, cho biết Công an xã Đỉnh Sơn đã lập hồ sơ sự việc phụ huynh xông vào trường gây rối, đánh học sinh và hiệu trưởng.
Nghe tin con bi danh, bo lao den truong tat hieu truong rach mieng
Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc. 
Thông tin ban đầu, vào 19/10, tại Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn xảy ra sự việc hai học sinh tên Đạt và Quân (cùng học lớp 4A) xô xát nhau, có nhiều vết lằn trên người.
Sau khi được cô giáo chủ nhiệm gọi phụ huynh và các học sinh đến lớp đến nhắc nhở, thì mẹ của Đạt đã gọi điện thoại cho chồng bảo, con bị bạn đánh đau tay…chưa nghe xong câu chuyện, bố của Đạt đã chở một người thân, lên trường đánh em Quân, đánh thầy hiệu phó. Thấy vậy, ông Trần Văn Phú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn, chạy ra can ngăn cũng bị anh Hiền đấm vào mặt, chảy máu miệng, phải đưa đến BV huyện Con Cuông cấp cứu, khâu vết thương.
Đồng thời, người nhà cũng đã đưa em Quân đến Trung tâm Y tế huyện theo dõi sức khỏe.
Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc và lập biên bản sự việc.
Hiện, hồ sơ vụ việc đã được công an xã chuyển lên Công an huyện Anh Sơn để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý.
Theo Diễn Kim (Dân Việt)

>> xem thêm

Bình luận(0)