CSCĐ bị đâm trọng thương khi bắt trộm ở bến xe buýt

Google News

Lao vào khống chế thanh niên trộm tài sản tại bến xe buýt, hạ sĩ cảnh sát cơ động Phạm Duy Ninh bị kẻ gian đâm nhiều nhát trúng người.

Liên quan đến sự việc, CSCĐ bị đâm trọng thương khi bắt trộm ở bến xe buýt, phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội vừa giao nghi phạm Vũ Văn Giáp (31 tuổi, quê Thái Bình) cho Công an quận Ba Đình điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.
CSCD bi dam trong thuong khi bat trom o ben xe buyt
 Nghi phạm Vũ Văn Giáp. Ảnh: M.A.
Tài liệu điều tra ban đầu xác định, Giáp là nghi phạm trộm tài sản của hành khách đi xe buýt. Bị phát hiện, anh này cầm dao tấn công hạ sĩ CSCĐ Phạm Duy Ninh, thành viên tổ công tác 142.
Ba ngày trước, hạ sĩ Ninh tuần tra phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản tại nhà chờ xe buýt gần cổng phụ công viên Thủ Lệ. Phát hiện Vũ Văn Giáp mở ba lô của phụ nữ để trộm tài sản, chiến sĩ CSCĐ lao vào khống chế tên trộm.
Trong lúc chống cự, Giáp rút dao đâm liên tiếp trúng người hạ sĩ Ninh rồi bỏ chạy. Nam CSCĐ sau đó được những người có mặt tại hiện trường đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Qua truy xét, ngày 19/7, cảnh sát đã bắt được nghi phạm gây án, thu giữ vật chứng liên quan.
Cơ quan công an xác định Giáp có 3 tiền án, trong đó 2 lần bị xử lý hình sự về tội trộm cắp tài sản.
Qua điều tra mở rộng, nhà chức trách còn phát hiện Giáp lấy cắp điện thoại di động của một phụ nữ đi xe buýt tuyến 07 ở điểm trung chuyển Cầu Giấy hôm 17/7.
Theo Tùng Lâm/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)