Mỹ phóng siêu vệ tinh quân sự

Google News

Mỹ đã phóng tên lửa đẩy Delta IV lên quỹ đạo mang vệ tinh quân sự, bổ sung cho hệ thống định vị siêu mạnh.

Ngày 4/10 từ mũi Canaveral ở bang Florida Mỹ đã phóng tên lửa đẩy Delta IV lên quỹ đạo mang vệ tinh quân sự được trang bị hệ thống định vị siêu mạnh. Vệ tinh đã được tích hợp vào hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ.

Theo các chuyên gia, vệ tinh này sẽ đảm bảo truyền tín hiệu ngay cả trong điều kiện bị các phương tiện gây nhiễu của đối phương chế áp tích cực. Nói một cách khác, khả năng làm việc tích cực ngay cả trong điều kiện bị chế áp mạnh là đặc tính ưu việt nhất của vệ tinh này.

Dự kiến, việc đưa vào hoạt động vệ tinh tối tân này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS hệ quân sự. Toàn bộ hệ thống này sẽ do Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ trực tiếp quản lý.

Theo các chuyên gia vệ tinh, Hệ thống GPS hoàn thiện của Mỹ bao gồm tối thiểu 24 vệ tinh.

Cách đây chưa lâu, ngày 29/7/2012 từ căn cứ Không quân ở mũi Canaveral thuộc bang Florida Mỹ đã phóng lên không gian một vệ trinh sát siêu bí mật. Người ta chỉ biết được rằng đây là loại vệ tinh địa tĩnh.

Theo các chuyên gia Mỹ, có khả năng trên quỹ đạo không chỉ có vệ tinh trinh sát tối mật này, mà còn có một vệ tinh dự phòng khác, với vai trò như vật "thế mạng" cho nó. Vệ tinh này bay theo quỹ đạo hoàn toàn khác biệt.

Theo một số nguồn tin khác, có khả năng vệ tinh trinh sát nói trên đang hoạt động trên quỹ ở độ cao 22.000 km. Nó được sử dụng vào mục đích đánh chặn và tính toán dữ liệu từ xa trong quá trình thử nghiệm tên lửa đạn đạo.

Khôi Nguyên (theo Itar-Tass, vz.ru)

[links()]

Bình luận(0)