Trung Quốc hạ thủy tàu hải giám cỡ 3.000 tấn

(Kiến Thức) - Theo trang Thông tin Khoa học Công nghệ Trung Quốc, xưởng đóng tàu Ngạc Châu mới đây đã hạ thủy tàu Hải giám 52 cỡ 3.000 tấn.

Tàu Hải giám 52 trước là tàu chiến thuộc Hạm đội Đông Hải. Nó được hạ thủy vào năm 1967, cho tới năm 1985 được đổi tên thành Hải giám 52, thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, giám sát chấp pháp biển, tổng hợp điều tra hải dương.
Nhằm đáp ứng với yêu cầu điều tra tổng hợp biển trong tình hình hiện nay, ngày 17/1/2012 Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành cải tạo nâng cấp tàu Hải giám 52. Xưởng đóng tàu Ngạc Châu đã tiếp nhận hạng mục nâng cấp này.
Hải giám 52.
 Hải giám 52.
Công ty tàu thuyền Quang Đại cho biết, Hải giám 52 này sẽ vận hành thử động cơ sau 20 ngày hạ thủy, sau đó tiến hành chạy thử nghiệm sau 50 ngày hạ thủy. Dự kiến, tàu sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2014.
Theo đó, tàu Hải giám có chiều dài khoảng 95m, rộng khoảng 14m, lượng giãn nước toàn tải 3.000 tấn, đạt tốc độ tối đa khoảng 16 hải lý/h. Chưa rõ Trung Quốc sẽ triển khai con tàu này tới khu vực biển nào, tuy nhiên có thể nó sẽ không nằm ngoài 2 vùng biển gồm: Hoa Đông và Biển Đông.

Trung Quốc điều những loại tàu nào tới Biển Đông?

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 1/3 đội tàu của Cơ quan An toàn Hàng hải tỉnh Hải Nam (MSA Hải Nam) gồm 3 tàu: Hải tuần 21, Hải tuần 31 và Hải tuần 166 đã xuất phát từ cảng Tam Á ra Biển Đông để thực hiện nhiệm vụ tuần tra định kỳ. Trong ảnh là tàu Hải tuần 21 có lượng giãn nước 1.500 tấn, dài 93,2m, tầm hoạt động 7.400km.
Tân Hoa xã đưa tin, ngày 1/3 đội tàu của Cơ quan An toàn Hàng hải tỉnh Hải Nam (MSA Hải Nam) gồm 3 tàu: Hải tuần 21, Hải tuần 31 và Hải tuần 166 đã xuất phát từ cảng Tam Á ra Biển Đông để thực hiện nhiệm vụ tuần tra định kỳ. Trong ảnh là tàu Hải tuần 21 có lượng giãn nước 1.500 tấn, dài 93,2m, tầm hoạt động 7.400km.

Trước đó, giữa tháng 1, tàu Hải tuần 21 đã đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo Tân Hoa xã, chuyến đi nhằm mục đích “tuần tra và thử nghiệm các thiết bị thông tin”.
Trước đó, giữa tháng 1, tàu Hải tuần 21 đã đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo Tân Hoa xã, chuyến đi nhằm mục đích “tuần tra và thử nghiệm các thiết bị thông tin”.

Trong ảnh là tàu tuần tra Hải tuần 31 có lượng giãn nước tới 3.000 tấn. Cả hai tàu Hải tuần 21 và Hải tuần 31 đều được thiết kế sân đáp trực thăng ở đuôi tàu.
Trong ảnh là tàu tuần tra Hải tuần 31 có lượng giãn nước tới 3.000 tấn. Cả hai tàu Hải tuần 21 và Hải tuần 31 đều được thiết kế sân đáp trực thăng ở đuôi tàu.

Đầu tháng 1/2013, Cục Hải dương Trung Quốc (SOA) đã điều 2 tàu Hải giám 75 và Hải giám 84 cùng máy bay trinh sát tiến hành tuần tra các vùng biển gần Vịnh Bắc Bộ trên Biển Đông. Trong ảnh là tàu Hải giám 75 dài 75m, lượng giãn nước 1.149 tấn.
Đầu tháng 1/2013, Cục Hải dương Trung Quốc (SOA) đã điều 2 tàu Hải giám 75 và Hải giám 84 cùng máy bay trinh sát tiến hành tuần tra các vùng biển gần Vịnh Bắc Bộ trên Biển Đông. Trong ảnh là tàu Hải giám 75 dài 75m, lượng giãn nước 1.149 tấn.

Ngày 14/1, tàu Hải giám 84 và Hải giám 74 của Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc (SOA) có chuyến tuần tra trong vùng biển phía nam quần đảo Hoàng sa của Việt Nam. Trong ảnh là tàu Hải giám 84 có lượng giãn nước 1.740 tấn, dài 88m, rộng 12m, tầm hoạt động 9.000km.
Ngày 14/1, tàu Hải giám 84 và Hải giám 74 của Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc (SOA) có chuyến tuần tra trong vùng biển phía nam quần đảo Hoàng sa của Việt Nam. Trong ảnh là tàu Hải giám 84 có lượng giãn nước 1.740 tấn, dài 88m, rộng 12m, tầm hoạt động 9.000km.

Tàu Hải giám 84 được trang bị hệ thống máy dò độ sâu tới 5.000m, thiết bị cảm ứng đo vận tốc dòng nước (ACDP) hay máy tời thủy lực. Trên tàu Hải giám 84 cũng được thiết bị sân đáp cho trực thăng hạng nhẹ. Trong tháng 2, tàu Hải giám 84 còn tiếp tục cuộc tuần tra định kỳ trên Biển Đông.
Tàu Hải giám 84 được trang bị hệ thống máy dò độ sâu tới 5.000m, thiết bị cảm ứng đo vận tốc dòng nước (ACDP) hay máy tời thủy lực. Trên tàu Hải giám 84 cũng được thiết bị sân đáp cho trực thăng hạng nhẹ. Trong tháng 2, tàu Hải giám 84 còn tiếp tục cuộc tuần tra định kỳ trên Biển Đông.

Trong ảnh là tàu Hải giám 74 có lượng giãn nước 997 tấn của Cục Hải dương Trung Quốc (SOA).
Trong ảnh là tàu Hải giám 74 có lượng giãn nước 997 tấn của Cục Hải dương Trung Quốc (SOA).

Ngoài lực lượng tàu hải giám, hải tuần, đầu năm 2013 Trung Quốc lần lượt điều tàu chiến hiện đại tới Biển Đông và tiến hành cuộc tập trận.
Ngoài lực lượng tàu hải giám, hải tuần, đầu năm 2013 Trung Quốc lần lượt điều tàu chiến hiện đại tới Biển Đông và tiến hành cuộc tập trận.

Đầu tháng 1/2013, China Times đưa tin, Trung Quốc chính thức biên chế khinh hạm hiện đại nhất nước này Type 054A cho Hạm đội Nam Hải.
Đầu tháng 1/2013, China Times đưa tin, Trung Quốc chính thức biên chế khinh hạm hiện đại nhất nước này Type 054A cho Hạm đội Nam Hải.

Đầu tháng 2/2013, một nhóm tàu chiến Trung Quốc thuộc Hạm đội Bắc Hải tiến vào Biển Đông tập trận. Trong ảnh là tàu khu trục tên lửa lớp Lữ Hộ Type 052 mang tên Thanh Đảo 113 dẫn đầu đội tàu tiến vào Biển Đông.
Đầu tháng 2/2013, một nhóm tàu chiến Trung Quốc thuộc Hạm đội Bắc Hải tiến vào Biển Đông tập trận. Trong ảnh là tàu khu trục tên lửa lớp Lữ Hộ Type 052 mang tên Thanh Đảo 113 dẫn đầu đội tàu tiến vào Biển Đông.

Hai khinh hạm còn lại mang tên Yên Đài và Diêm Thành thuộc lớp Giang Khải II Type 054A. Đây là khinh hạm hiện đại nhất của Hải quân Trung Quốc hiện nay.
Hai khinh hạm còn lại mang tên Yên Đài và Diêm Thành thuộc lớp Giang Khải II Type 054A. Đây là khinh hạm hiện đại nhất của Hải quân Trung Quốc hiện nay.

Theo Nhân dân Nhật báo, ngày 20/1, lực lượng tàu ngầm Hạm đội Nam Hải đã tiến hành cuộc tập trận thường kỳ trên Biển Đông. Theo những hình ảnh được công bố, đây là loại tàu ngầm tấn công hiện đại Type 039 lớp Tống.
Theo Nhân dân Nhật báo, ngày 20/1, lực lượng tàu ngầm Hạm đội Nam Hải đã tiến hành cuộc tập trận thường kỳ trên Biển Đông. Theo những hình ảnh được công bố, đây là loại tàu ngầm tấn công hiện đại Type 039 lớp Tống.

Nhận diện 2 tàu chiến gia nhập Hải giám Trung Quốc

Trung Quốc đã chuyển 11 tàu trong đó có 2 tàu khu trục cùng 9 tàu hải quân cũ khác vào biên chế của lực lượng Hải giám.  Số tàu chiến cũ này đã được cải tạo trước khi chuyển giao. Vấn đề được quan tâm ở đây là 2 tàu khu trục mới được cải tạo có gì đặc biệt.

Cận cảnh tàu chiến đổ nát của Philippines ở Bãi Cỏ Mây

(Kiến Thức) - Chiếc tàu chiến cỡ 4.000 tấn của Hải quân Philippines chiếm đóng trái phép Bãi Cỏ Mây (quần đảo Trường Sa của Việt Nam) đang trong tình trạng hư hỏng nặng nề.

Bãi Cỏ Mây là một rặng san hô hình vòng nằm trong cụm Bình Nguyên, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tháng 5/1999, tàu đổ bộ cỡ lớn BRP Sierra Madre (LT-57) của Hải quân Philippines đã ủi lên Bãi Cỏ Mây và chiếm đóng phi pháp tới tận ngày nay.
 Bãi Cỏ Mây là một rặng san hô hình vòng nằm trong cụm Bình Nguyên, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tháng 5/1999, tàu đổ bộ cỡ lớn BRP Sierra Madre (LT-57) của Hải quân Philippines đã ủi lên Bãi Cỏ Mây và chiếm đóng phi pháp tới tận ngày nay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới