Ukraine bất ngờ đề xuất NATO họp ở Kiev

(Kiến Thức) - Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk đã đề xuất Hội đồng NATO tổ chức cuộc họp ở Kiev trước những diễn biến chính trị phức tạp ở quốc gia này.

“Tôi trân trọng mời Hội đồng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới thăm thủ đô Kiev và tổ chức một cuộc họp tại đây”, ông Yatnenyuk phát biểu hôm 6/3 nhân chuyến thăm tới Brussels (Bỉ). Nhà lãnh đạo Ukraine này tới đây để gặp gỡ Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và các quan chức EU.
“Chúng tôi hi vọng rằng, cơ hội đó sẽ giúp mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên càng thêm được củng cố”, ông nói thêm.
Ngoài ra, ông Arseny Yatsenyuk cũng nhắc lại thỉnh cầu của Ukraine trong việc nhờ NATO viện trợ thêm quân sự “để tăng cường hệ thống phòng thủ của nước này”.
Thủ tướng tạm quyền Ukraine phát biểu trong cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu bàn về tình trạng khẩn cấp ở Ukraine, tổ chức tại Brussels hôm 6/3.
Thủ tướng tạm quyền Ukraine phát biểu trong cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu bàn về tình trạng khẩn cấp ở Ukraine, tổ chức tại Brussels hôm 6/3.
Trước đó, Ukraine đã khẩn thiết kêu gọi sự hỗ trợ từ NATO bằng mọi phương cách để đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như người dân Ukraine sau khi Duma Nga cho phép Tổng thống Putin điều quân sang quốc gia láng giềng này.
Còn sớm ngày 6/3, quyền Thủ tướng Yatsenyuk đã lên tiếng bác bỏ cuộc bỏ phiếu sáp nhập Liên Bang Nga của Quốc hội nước Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine. Và một lần nữa, ông cáo buộc Nga đã phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ của Urkaine khi mà hàng ngàn dân quân tự vệ (bị cáo buộc nhận sự chỉ huy từ những binh lính Nga) đã kiểm soát các căn cứ quân sự Ukraine trên khắp bán đảo Crimea hồi tuần trước.

Nga - Ukraine bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán

(Kiến Thức) - Thủ tướng tạm quyền Arseny Yatseniuk cho biết chính phủ lâm thời Ukraine và Nga đã bắt đầu các cuộc liên lạc cấp cao để bàn bạc về cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Ông Yatseniuk đã tiết lộ với phóng viên thông tin này vào hôm 4/3. Theo đó, các cuộc đàm phán này sẽ có sự tham gia của các bộ trưởng của mỗi nước. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này lại không cho biết thêm chi tiết về vấn đề này. “Chúng tôi đã liên lạc để tham vấn ở cấp độ bộ trưởng”, ông nói.
Thủ tướng tạm quyền Arseny Yatseniuk.
Thủ tướng tạm quyền Arseny Yatseniuk.
Cùng với đó, Thủ tướng tạm quyền Arseny nhắc lại quan điểm của ông rằng, Nga nên rút các binh sĩ ra khỏi các khu vực ở Crimea để trở về căn cứ và ngừng các hành động đe dọa gây bất ổn khu vực. Trọng tâm chủ yếu của các cuộc đàm thoại này tạp trung vào khoản tín dụng trị giá 15 tỷ USD mà Tổng thống Yanukovych đã ký với Nga hồi tháng 12/2013.

Vì sao phương Tây sẽ phải chấp nhận Crimea “thuộc” Nga?

(Kiến Thức) - Đối với phương Tây, Crimea – điểm nóng mới của khủng hoảng Ukraine - có vẻ xa xôi, không gắn liền với các lợi ích của họ nhưng với Nga, Khu tự trị này mang ý nghĩa cốt lõi.

Tại sao Nga cần Crimea?

TP Donetsk, Ukraine tuyên bố “Chính quyền nhân dân”, treo cờ Nga

(Kiến Thức) - Telegraph đưa tin, những người ủng hộ Moscow tại Donetsk, Ukraine đang náo loạn trung tâm thành phố, tuyên bố “chính quyền nhân dân” và treo cờ Nga trên nóc các tòa nhà chính phủ.

Một nhóm ủng hộ Nga ở Donetsk, thành phố lớn ở miền đông Ukraine đã tuyên bố bác bỏ thẩm quyền của chính phủ mới ở Kiev tại đây. Ông Pavel Gubarev dẫn đầu nhóm ủng hộ Nga đã xông vào tiếp quản trụ sở của các cơ quan chính phủ tại Donetsk và bắt đầu họp bàn chương trình nghị sự riêng. Cờ Nga hiện được treo và tung bay trên nóc tòa thị chính của thành phố.
Người biểu tình ủng hộ Nga ở thành phố Donetsk chiếm các tòa nhà chính phủ ngày 1/3.
 Người biểu tình ủng hộ Nga ở thành phố Donetsk chiếm các tòa nhà chính phủ ngày 1/3.

Đọc nhiều nhất

Tin mới