Bất chấp Chế độ yên tĩnh, Ukraine pháo kích sân bay Donetsk

(Kiến Thức) - Trong ngày 12/10, Quân đội Ukraine tiếp tục pháo kích vào sân bay Donetsk, phóng viên RIA Novosti cho hay.

Xung quanh sân bay Donetsk, lãnh thổ dân quân kiểm soát toàn bộ, đang tiếp tục diễn ra các cuộc đọ súng và "đấu pháo" giữa lực lượng dân quân và an ninh. Lực lượng dân quân đang cố thủ tại sân bay, trong khi các lực lượng an ninh bắn phá các vị trí của họ từ làng Peski và thành phố Avdiyivka (ngoại ô Donetsk).
Pháo kích ở sân bay Donetsk.
Pháo kích ở sân bay Donetsk. 
12 dân thường và 4 binh sĩ phe ly khai đã thiệt mạng ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ngày 11/10 do pháo kích từ Quân đội Ukraine. Thông tin này được tờ RIA Novosti dẫn lời phó chỉ huy Dân quân Donetsk Eduard Basurin đưa ra ngày 12/10.
"Trong một ngày, 12 thường dân đã thiệt mạng bao gồm 6 phụ nữ và 1 trẻ em. 13 người khác bị thương. Hầu hết những người này ở Donetsk", ông Eduard Basurin nói.
Cũng theo ông Eduard Basurin, lực lượng ly khai có 4 binh sĩ hy sinh và 12 người bị thương, trong đó có 2 người thiệt mang ở thành phố Avdiivka.
Trong ngày 11/10, Thủ tướng DPR Alexander Zakharchenko công bố bắt đầu chế độ yên tĩnh. Việc rút các khẩu pháo hạng nặng khỏi tuyến tiếp giáp của các bên đối lập trên lãnh thổ DPR có thể bắt đầu ngay sau 5 ngày tuân thủ chế độ yên tĩnh, đó là tuyên bố do ông Aleksandr Zakharchenko.

Bác sĩ Ukraine không chữa bệnh trẻ em vùng miền đông

(Kiến Thức) - Vì các vấn đề chính trị, các bác sĩ Ukraine từ chối điều trị bệnh cho một trẻ em tới từ vùng miền đông.

Thông tin trên được người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), ông Igor Plotnitsky nói cho các phóng viên biết vào ngày 6/10. “Khi đặt bút ký vào các thỏa thuận hòa bình, chúng tôi hi vọng rằng, hòa bình sẽ làm dịu lòng người và mang lại khả năng xem xét lại các giá trị và thay đổi ý thức hệ. Tuy nhiên, thật không may, điều đó đã không xảy ra”, ông Plotnitsky cho biết.
Các em nhỏ vùng miền đông Ukraine đứng xếp hàng chờ lấy đồ viện trợ. (Ảnh minh họa)
Các em nhỏ vùng miền đông Ukraine đứng xếp hàng chờ lấy đồ viện trợ. (Ảnh minh họa)

Sau đó, vị này tiếp lời mình bằng hai câu hỏi đầy trăn trở: “Chúng ta có thể trông đợi những gì từ Kiev khi mà họ từ chối chữa cho các bệnh nhân chỉ vì những động cơ chính trị? Các mối quan hệ làm sao có thể được thiết lập khi mà những đối tác của chúng ta lại là những người tin rằng, chính trị còn quan trọng hơn cả mạng sống con người?”.

Sĩ quan Ukraine nói gì về cuộc chiến miền đông (kỳ 1)

(Kiến Thức) - Các sĩ quan của tiểu đoàn phòng vệ lãnh thổ số 12 cho biết họ không nhận được nhiều sự trợ giúp từ Quân đội Ukraine.

Trong biên chế của tiểu đoàn phòng vệ lãnh thổ Kiev số 12 có trung đội "đặc nhiệm". Chủ yếu đó là những người đàn ông đã đứng tuổi được gọi vào Quân đội Ukraine trong đợt tổng động viên thứ ba. Hầu như binh sĩ của trung đội này là sĩ quan. Vì vậy ở tiểu đoàn 12 mọi người gọi họ là “đặc nhiệm”.

Nghị sĩ Nga: “Ukraine dùng mọi khiêu khích để cản trở hòa bình”

(Kiến Thức) - Chính quyền Ukraine đang thực hiện một loạt các hành động khiêu khích nhằm gián đoạn quá trình hòa bình ở miền đông, nhà lập pháp Nga Sergey Zheleznyak nói.

“Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được phe ly khai và Kiev ký kết trong cuộc đàm phán ở Minsk, hàng ngày vùng đất Novorossiya (tức miền đông Ukraine) vẫn chứng kiến các vụ đánh pháo hạng nặng hay các vụ thiệt mạng của dân thường”, ông Zheleznyak phát biểu trước cuộc họp của Hạ viện Nga ngày 6/10.
Một binh sĩ Ukraine ngồi trên xe bọc thép với khẩu địa liên 12,7mm.
 Một binh sĩ Ukraine ngồi trên xe bọc thép với khẩu địa liên 12,7mm.

Sau đó, nhà lập pháp đưa ra lời nhận định rằng: “Chính quyền trung ương Kiev đang tiến hành các loại hành động khiêu khích nhằm làm gián đoạn tiến trình hòa bình đang diễn ra. Dường như, họ đang phạm vào các tội ác mới nhằm che đậy đi trách nhiệm với những tội ác trước đó do họ làm”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới