Nguyên lý thiết bị năng lượng mặt trời tự quay

(Kiến Thức) - Hệ thống tự động thích ứng với vị trí mặt trời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị dùng năng lượng mặt trời...

Hỏi: Tôi được biết các nhà khoa học Việt Nam đã tìm ra hệ thống thiết bị năng lượng mặt trời tự quay theo hướng mặt trời, xin hỏi nguyên lý hoạt động của nó thế nào? - Vũ Thanh Hà (TPHCM).
 
TS Lý Ngọc Thắng, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương cho biết: Hệ thống tự động thích ứng với vị trí mặt trời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị dùng năng lượng mặt trời. Thiết bị gồm có một bộ điều khiển điện tử, động cơ bước truyền động tới trục quay qua bộ truyền trục vít, bánh vít, khung giá đỡ tấm pin mặt trời và bộ cảm biến quang trở. 
Khi hệ thống được cấp điện, sẽ tự động đặt lại về chế độ tọa độ gốc (mặt phẳng tấm pin mặt trời vuông góc với tia sáng mặt trời tại thời điểm 7h sáng). Nếu trời có nắng, hệ thống sẽ tự nhận biết bằng cảm biến quang trở. Khi đó, thiết bị sẽ tự động dò vị trí mặt trời và điều chỉnh để cho tấm pin vuông góc với tia sáng của mặt trời. Khi mặt trời di chuyển, hệ thống sẽ tự động nhận biết và thay đổi theo. 
Nếu trời không có nắng, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ điều chỉnh hướng của mặt phẳng tấm pin mặt trời theo rơle thời gian thực.

Xuất hiện thiết bị giúp ô tô tự thoát khỏi “giặc lửa”

Thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ cháy nổ xe, theo thống kê, chỉ tính riêng trong hai năm 2010 và 2011, trên toàn quốc đã xảy ra 324 vụ cháy, nổ ô tô, xe máy, trong đó có 276 vụ cháy xe ô tô, 48 vụ cháy, nổ xe máy. 

Lốp xe ga và sai lầm của người sử dụng

(Kiến Thức) - Lốp xe máy tay ga Lead của anh Nguyễn Văn Tài (Hà Nam) đã mòn nhưng anh vẫn chưa thay. Anh cho rằng, vì xe ít đi lại đi trên đường nhựa nên không lo bị thủng... 

 
Lời bàn: Duy trì lốp xe mòn khi vận hành trên đường rất mất an toàn giao thông, đặc biệt đi vào trên đường nhựa trong ngày nắng nóng. 

Thiết bị mới giúp nhìn xuyên khói lửa

 

Khi những người lính cứu hoả bước vào một toà nhà cháy, khói dày đặc thường che mất tầm nhìn, khiến họ rất khó xác định vị trí của mình và nơi lửa bùng phát. Do đó, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Vienna (Áo) đã tiến hành một dự án thực tế ảo mang tên ProFiTex, cung cấp cho lính cứu hoả một thiết bị đeo như kính để giúp họ tìm đường trong bóng tối.

Thiết bị này có những cảm biến hồng ngoại trên khung kính, hiển thị nhiệt độ bề mặt và mô hình 3 chiều về khung cảnh xung quanh lên màn hình. "Về cơ bản, chúng tôi tái tạo lại môi trường thực tế trên nền tảng ảo", Trưởng dự án Hannes Kaufmann cho biết. "Lính cứu hỏa có thể không nhìn thấy được toàn cảnh hiện trường, do đó chúng tôi tạo ra một mô hình dựa trên dữ liệu nhiệt mà họ có thể quan sát được. Chẳng hạn, nếu phần bên ngoài bức tường có màu đỏ đậm, điều đó có nghĩa là bên trong rất nguy hiểm".

Đọc nhiều nhất

Tin mới