Ngỡ ngàng: Binh sĩ Canada, Nhật Bản dùng chung...quân trang

(Kiến Thức) - Trong tương lai gần, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) và Quân đội canada sẽ mua và sử dụng chung nhiều loại trang bị tiêu chuẩn, trong đó có cả quân trang cho các binh sĩ.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn nguồn tin Quân đội Canada cho hay, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội nước này đã chính thức ký thỏa thuận mua - bán và trao đổi song phương cũng như trang bị quân trang đồng bộ cho lực lượng vũ trang của cả hai nước trong tương lai.
Thỏa thuận này cũng được coi là một bước tiến trong việc phát triển quan hệ về mặt quân sự giữa hai nước trong tương lai. Trong những năm gần đây, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Quân đội Canada ngày càng có nhiều động thái trao đổi tích cực cho mối quan hệ của hai lực lượng này.
Nhật Bản và Canada thực hiện huấn luyện tuần tra chung trên biển. Ảnh: Sputnik.
 Nhật Bản và Canada thực hiện huấn luyện tuần tra chung trên biển. Ảnh: Sputnik.
Thỏa thuận nêu rõ, lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng như Quân đội Canada sẽ dùng các loại trang thiết bị theo tiêu chuẩn chung, qua đó có thể hỗ trợ, trao đổi lẫn nhau trong quá trình thực hiện các chiến dịch quân sự hoặc hoạt động đào tạo, hợp tác quân sự chung giữa hai quốc gia.
Các điều khoản trong thỏa thuận này cũng được cho là sẽ thúc đẩy hợp tác song phương trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và giải quyết các cuộc khủng hoảng nhân đạo, thiên tai giữa hai quốc gia.
Bộ ngoại giao Nhật Bản cũng cho biết, thỏa thuận đạt được giữa hai quốc gia sẽ thiết lập một khuôn khổ để giải quyết các vấn đề tài chính giữa các bên trong việc cung cấp các thiết bị quân sự và hậu cần quân sự. Tuyên bố cũng lưu ý rằng hai nước sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau về mặt an ninh quốc gia.
Thỏa thuận này được ký kết bên lề của cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao tới từ các nước G7 hồi cuối tuần vừa qua.

Mời độc giả xem Video: Choáng với màn huấn luyện tay đôi của lực lượng lính dù Nhật Bản.

Nhật Bản nắm công nghệ tiêm kích tàng hình như "hổ mọc thêm cánh"

(Kiến Thức) - Sau khi được chính phủ Mỹ "bật đèn xanh" tập đoàn Lockheed Martin dự định cung cấp bản thiết kế máy bay tàng hình dựa trên F-22 và F-35 cho Nhật Bản, giúp nước này hoàn tất chương trình phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới.

Nhật Bản có thể tạo ra chiến đấu cơ vượt trội nhờ vào sự trợ giúp của Mỹ. Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết tập đoàn Lockheed Martin đang thảo luận với các quan chức quốc phòng Nhật Bản và sẽ đưa ra một đề xuất chính thức, nhằm đáp lại yêu cầu của thông tin của Tokyo.

Cuộc thảo luận diễn ra sau khi nhận được sự cho phép của Washington trong việc cung cấp công nghệ quân sự nhạy cảm ra nước ngoài. Lockheed Martin dự định đưa ra một bản phác thảo thiết kế và phầm mềm dựa trên sự kết hợp giữa tiêm kích tàng hình F-22 và F-35 của Mỹ. Đây là bước khởi đầu để cụ thể hóa cam kết sửa đổi chính sách xuất khẩu vũ khí mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cam kết với Tokyo.

Tàu sân bay Trung Quốc tự đóng có thể bị ép thử nghiệm sớm

(Kiến Thức) - Trung Quốc có thể đang cố đốt cháy giai đoạn để đưa tàu sân bay Type-001A vào thử nghiệm sớm hơn so với dự định và điều này có thể trở thành "con dao hai lưỡi" đối với chương trình phát triển tàu sân bay của Bắc Kinh.

Theo tờ SCMP cho biết tàu sân bay nội địa đầu tiên Type-001A của Trung Quốc sẽ tiến hành thử nghiệm trên biển vào tuần này. Đợt thử nghiệm đầu tiên trùng với lễ kỷ niệm 69 năm thành lập Hải quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Sina.
Theo tờ SCMP cho biết tàu sân bay nội địa đầu tiên Type-001A của Trung Quốc sẽ tiến hành thử nghiệm trên biển vào tuần này.  Đợt thử nghiệm đầu tiên trùng với lễ kỷ niệm 69 năm thành lập Hải quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Sina. 

Đáng gờm sức mạnh tên lửa chống hạm mới của Malaysia

(Kiến Thức) - Trong khuôn khổ Triển lãm quốc phòng DSA-2018, Malaysia đã đạt được thỏa thuận trị giá 125 triệu USD cho hợp đồng mua lô tên lửa chống hạm mới từ công ty Kongsberg Gruppen của Na Uy.

Theo tạp chí quân sự Jane’s, Malaysia và Kongsberg Gruppen đã đạt được những điều khoản quan trọng trong việc hiện thực hóa hợp đồng cung cấp các tên lửa chống hạm tiên tiến Naval Strike Missile (NSM) trị giá 125 triệu USD, và NSM sẽ là vũ khí chủ lực trên các tàu hộ vệ tàng hình Gowind 2500 mà Malaysia sẽ tự đóng mới theo công nghệ của Pháp. Nguồn ảnh: Foxtrot Alpha.
Theo tạp chí quân sự Jane’s, Malaysia và Kongsberg Gruppen đã đạt được những điều khoản quan trọng trong việc hiện thực hóa hợp đồng cung cấp các tên lửa chống hạm tiên tiến Naval Strike Missile (NSM) trị giá 125 triệu USD, và NSM sẽ là vũ khí chủ lực trên các tàu hộ vệ tàng hình Gowind 2500 mà Malaysia sẽ tự đóng mới theo công nghệ của Pháp. Nguồn ảnh: Foxtrot Alpha.

Đọc nhiều nhất

Tin mới