![]() |
| Số lượng vũ khí trên máy bay ném bom chiến lược B-52. Ảnh: Gear Patrol |
![]() |
| Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancers của Không quân Mỹ thường thường xuyên bay tới Hàn Quốc. Ảnh: The National Interest |
![]() |
| Số lượng vũ khí trên máy bay ném bom chiến lược B-52. Ảnh: Gear Patrol |
![]() |
| Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancers của Không quân Mỹ thường thường xuyên bay tới Hàn Quốc. Ảnh: The National Interest |
![]() |
| Ngay cả với hệ thống tên lửa đánh chặn tầm cao S-M3 hiện đại, Mỹ vẫn không đủ khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Triên. Ảnh: UPI |
![]() |
| 1. Chiến tranh Mỹ - Mexico (1846-1849): Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Mexico xảy ra giữa năm 1946 và 1948 làm 40.000 người chết, kéo theo các bệnh truyền nhiễm. Phí tổn cho cuộc chiến tranh này rất lớn, người ta ước tính rằng số tiền chi phí cho chiến tranh lên tới 98 triệu đô la lúc bấy giờ, nếu tính theo tỉ giá hiện nay thì sẽ là vào khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ. |
![]() |
| 2. Cuộc cách mạng Mỹ (1775-1783): Cuộc chiến giành lại độc lập từ thực dân Anh với 1.547 trận chiến lớn nhỏ hay còn gọi là cuộc cách mạng Mỹ. Cuộc chiến ấy kéo dài hơn 8 năm, biết bao nhiêu người đã ngã xuống. Một số chết bởi lưỡi lê, giáo mác, súng còn một số lại chết vì bệnh truyền nhiễm không thể phòng ngừa, chữa trị. Đây là một trong những cuộc chiến tốn kém nhất trong lịch sử nhân loại, 2,4 tỷ đô la đúng là một con số khủng khiếp. |
![]() |
| 3. Cuộc chiến Tây Ban Nha – Mỹ (1898-1899): Nguyên nhân của cuộc chiến này chính là sự kiện đánh chìm tàu sân bay USS Maine, vào ngày 21/4/1898, Mỹ đã tuyên chiến với Tây Ban Nha. Cuộc chiến này kéo dài tới 12/1898, Cuba độc lập cũng như Guam và Puerto Rico rơi vào tay Mỹ. Mỹ đã dùng 20 triệu đô la để mua Philipines. Tuy nhiên hậu quả của các cơn sốt vàng da, sốt rét dẫn đến cái chết cho nhiều người. Cái giá của cuộc chiến đó phải tầm gần 7 tỉ đô la Mỹ tính theo giá hiện tại. |
![]() |
| 4. Cuộc nội chiến Mỹ (1861-1865): Giữa năm 1861 và 1865, cuộc nội chiến Mỹ đẫm máu đã cướp đi sinh mạng của khoảng 620.000 người. Cuộc nội chiến Mỹ đã để lại những hậu quả ảnh hưởng tới kinh tế và buộc chính phủ phải có kế hoạch để huy động mọi nguồn vốn. Cái giá cho cuộc chiến lúc bấy giờ là 4,2 tỷ đô la Mỹ lúc ấy tương đương với 88 tỷ đô la tính theo thời điểm hiện tại. |
![]() |
| 5. Chiến tranh vùng Vịnh (1990-1991): Thời điểm bắt đầu cuộc chiến là vào ngày 2/8/1990, để đáp trả cuộc xâm lược Kuwait của Iraq. Với sự tham gia của 670.000 binh sĩ từ 28 quốc gia cuộc chiến ấy kéo dài và kết thúc vào ngày 6/4/1991. Theo ước tính, số lượng người thương vong không quá lớn nhưng số tiền phải chi trả cho nó lại là một con số lớn khủng khiếp. Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính chi phí cho trận chiến này là vào khoảng 61 tỷ đô la nhưng con số này còn lớn hơn rất nhiều trên thực tế. Nó tương đương với 110 tỷ đô la theo giá hiện nay. |
![]() |
| 6. Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953): Cuộc chiến tranh Triều Tiên kéo dài từ ngày 25/6/1950 đến ngày 27/7/1953. Thời gian chiến tranh kéo dài chỉ khoảng 3 năm trời nhưng chi phí cho chiến tranh thì không nhỏ. Theo ước tính về số người có đến 3 triệu người bị thiệt mạng, về kinh tế thì tiêu tốn gần 67 tỷ đô la. Tính theo thời điểm hiện tại phải lên tới 671 tỷ đô la. |
![]() |
| 7. Chiến tranh tại Việt Nam (1965-1975): Mỹ bắt đầu cuộc không kích vào năm 1966, có tới 190.000 lính Mỹ ở Việt Nam. Số lính Mỹ đã lên đến con số 500.000 người vào đầu năm 1968. Đến tận năm 1975 thì Mỹ rút khỏi Việt Nam. Theo ước tính thì số tiền mà Mỹ chi cho trận chiến này lên tới 173 tỉ đô la, tương đương với 1,1 nghìn tỷ đô la theo giá hiện nay. Không chỉ có tiền tệ mà số lượng người bị thương vong cũng nhiều không kể xiết. |
![]() |
| 8. Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1917-1921): Trong cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, số người chết lên tới 9,4 triệu người, 15 triệu phụ nữ và đàn ông bị thương kéo theo hàng triệu cuộc di dời. Chi phí cho cuộc chiến này ước tính vào khoảng 208 tỷ đô la, tương đương với 3,2 nghìn tỷ đô la theo giá hiện nay. Cuộc Chiến tranh Thế giới thứ nhất đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu, nguyên nhân gây ra cuộc suy thoái kinh toàn cầu nhiều năm sau đó. |
![]() |
| 9. Chiến tranh Thế giới thứ hai (1941-1945): Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 không chỉ để lại bao thương vong mà còn cuốn đi bao tiền của của nhân loại. Theo tính toán, Mỹ đã phải chi ít nhất 341 tỷ USD cho cuộc chiến này, tương đương với 4,5 nghìn tỷ đô la bây giờ. Ngoài ra, các quốc gia khác cũng tiêu tốn một lượng tiền không hề nhỏ.Tổng chiến phí của tất cả các quốc gia cộng vào lên tới 1 nghìn tỷ USD tương đương với 14 nghìn tỷ USD hiện giờ. |
![]() |
| 10. Chiến tranh chống khủng bố (2001-2010): Cuộc chiến chống khủng bố ở Lầu Năm vào năm 2011 đã mất khoảng 1,1 nghìn tỷ USD . Hội đồng các nhà khoa học ở Mỹ đã tính toán là 5 nghìn tỷ USD. Viện Nghiên cứu Quốc tế của Watson đã thực hiện một nghiên cứu, chỉ tính riêng chi phí của các cuộc chiến tranh ở Iraq, Pakistan và Afghanistan đã đã lên đến 3,7 nghìn tỷ USD và có thể tăng lên tới 4 nghìn tỷ USD. |
Trong lần đầu tiên tham gia sự kiện diễn tập thường niên của NATO tại Phần Lan, tiêm kích F-35B của Italia phô diễn năng lực cất và hạ cánh trên đường cao tốc.
Một đợt nắng nóng đang bao trùm nhiều khu vực rộng lớn của Ấn Độ, khiến đường phố và các khu chợ vắng bóng người vào buổi chiều.
Xe tăng Leclerc của Pháp đã bắn hạ thành công một máy bay không người lái bằng đạn pháo 120mm trong cuộc thử nghiệm ở Abu Dhabi.
Một tòa nhà 9 tầng đang xây dựng ở thành phố Angeles, Philippines, đã bị sập vào sáng sớm 24/5, khiến nhiều công nhân mắc kẹt trong đống đổ nát.
Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết nghi phạm nổ súng vào chốt kiểm soát an ninh Nhà Trắng đã tử vong.
Chiếc xe phát nổ gần đường ray tàu khi một đoàn tàu chở khách đi qua ở thành phố Quetta, Pakistan, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận với Iran về chấm dứt cuộc xung đột "phần lớn đã được đàm phán xong".
Chương trình chuyển giao công nghệ F414 đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa Mỹ và Ấn Độ, nâng cao năng lực quân sự nội địa của Ấn Độ.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nói với các đại diện Mỹ rằng không nên vội vàng ký kết thỏa thuận với Iran.
Chương trình chuyển giao công nghệ F414 đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa Mỹ và Ấn Độ, nâng cao năng lực quân sự nội địa của Ấn Độ.
Xe tăng Leclerc của Pháp đã bắn hạ thành công một máy bay không người lái bằng đạn pháo 120mm trong cuộc thử nghiệm ở Abu Dhabi.
Một đợt nắng nóng đang bao trùm nhiều khu vực rộng lớn của Ấn Độ, khiến đường phố và các khu chợ vắng bóng người vào buổi chiều.
Trong lần đầu tiên tham gia sự kiện diễn tập thường niên của NATO tại Phần Lan, tiêm kích F-35B của Italia phô diễn năng lực cất và hạ cánh trên đường cao tốc.
Chiếc xe phát nổ gần đường ray tàu khi một đoàn tàu chở khách đi qua ở thành phố Quetta, Pakistan, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương.
Một tòa nhà 9 tầng đang xây dựng ở thành phố Angeles, Philippines, đã bị sập vào sáng sớm 24/5, khiến nhiều công nhân mắc kẹt trong đống đổ nát.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận với Iran về chấm dứt cuộc xung đột "phần lớn đã được đàm phán xong".
Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết nghi phạm nổ súng vào chốt kiểm soát an ninh Nhà Trắng đã tử vong.
Mỹ ký hợp đồng mua 3.000 tên lửa Barracuda-500M nhằm tăng khả năng tấn công tầm xa, mở rộng kho vũ khí cho chiến tranh quy mô lớn tại Thái Bình Dương.
Hai vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Campuchia đã khiến ít nhất 14 công nhân nhà máy may thiệt mạng và 79 người khác bị thương.
Theo hai quan chức khu vực, Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến.
Certo Aerospace, đã được ghi nhận thử nghiệm các mô hình tên lửa Hellfire trên máy bay không người lái CAPSTONE tạo ra UAV sát thủ phối thuộc trực thăng Apache.
Hungary đã khôi phục lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine sau khi Chính phủ mới "vô tình" để lệnh cấm hết hiệu lực.
Hàn Quốc chính thức khởi động dự án tàu ngầm hạt nhân, tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa từ Triều Tiên và khu vực.
Tính đến chiều 23/5, vụ nổ khí gas tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã khiến 90 người thiệt mạng và 9 người vẫn mất tích.
Nga thực hiện cuộc tập trận quy mô lớn với nhiều loại tên lửa hạt nhân, thể hiện sức mạnh răn đe chiến lược trong bối cảnh leo thang xung đột Ukraine.
Bể chứa hóa chất bị rò rỉ và có nguy cơ phát nổ tại một nhà máy sản xuất nhựa ở Garden Grove, California (Mỹ), khiến hàng chục nghìn người được lệnh sơ tán.
Dù đã hơn nửa thế kỷ, hệ thống S-125 cùng mạng lưới radar của Cuba vẫn giữ vai trò then chốt, tạo ra thách thức đáng kể trong bất kỳ cuộc xung đột nào.
Bà Tulsi Gabbard cho biết, bà từ chức Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ vì cần thời gian chăm sóc người chồng đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.