Bị phản ánh đường dây nóng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các Ngân hàng chấn chỉnh tình trạng khách hàng phản ánh không liên hệ được với tổng đài điện thoại mỗi khi cần hỗ trợ, gây sự bức xúc cho khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ra văn bản yêu cầu các ngân hàng bố trí số nhân viên trực tổng đài và hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo kịp thời tiếp nhận các khiếu nại.
NHNN cho biết, gần đây qua theo dõi, giám sát, NHNN nhận thấy tổng đài điện thoại (đường dây nóng) của một số ngân hàng hoạt động chưa hiệu quả. Khách hàng rất khó liên hệ để đề nghị hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp, gây bức xúc và được phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng.
Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, kịp thời tiếp nhận, xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng, NHNN yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh công tác xử lý tra soát, khiếu nại của khách hàng; rà soát, bố trí số lượng nhân viên trực tổng đài điện thoại và hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kịp thời tiếp nhận các tra soát, khiếu nại để phục vụ tốt khách hàng, cũng như hạn chế thấp nhất các tổn thất xảy ra.
Đường dây nóng của Ngân hàng thường xuyên xảy ra tình trạng không thể liên lạc được.
Đường dây nóng của Ngân hàng thường xuyên xảy ra tình trạng không thể liên lạc được. 
NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng chủ động giải thích và phản hồi kịp thời các ý kiến phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng về chất lượng dịch vụ thanh toán thẻ, tránh gây tác động tiêu cực đến lòng tin của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thanh toán của ngân hàng và định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.
Trước đó, nhiều người dùng phản ánh, mặc dù có đường dây nóng nhưng những số điện thoại trên không bao giờ liên lạc được, luôn trong tình trạng máy bận hoặc ngoài vùng phủ sóng. Điều này khiến cho khách hàng rất bức xúc vì không thể liên lạc đề nghị hỗ trợ trong những tình huống khẩn cấp, nguy hiểm.
Thậm chí, trước đó, đại diện lãnh đạo NHNN còn nói rằng các đường dây nóng của cơ quan này chỉ tiếp nhận thông tin vào ngày hành chính, còn ngày lễ, ngày nghỉ thì không có người trực. Như vậy, ngoài giờ hành chính, thì những đường dây nóng đều trở nên "nguội lạnh", khách hàng không biết phải tìm sự hỗ trợ ở đâu.

Uỷ ban Giám sát Tài chính: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng năm 2017 là 9,5%

Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính năm 2017 do Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia công bố cho biết tỷ lệ nợ xấu ngân hàng năm 2017 là 9,5%.

Trình bày Báo cáo Tổng quan thị trường tài chính năm 2017, ông Nguyễn Văn Thuỳ - Phó Trưởng ban phụ trách Ban giám sát tổng hợp, Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cho biết theo tính toán của Ủy ban này, tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng là 9,5% tổng dư nợ.
Theo tính toán của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng là 9,5% tổng dư nợ.(ảnh minh họa: KT)
 Theo tính toán của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng là 9,5% tổng dư nợ.(ảnh minh họa: KT)

Chi tiết về dự án đổi "đất vàng" làm đường ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội vừa công bố thông tin dự án Xây dựng tuyến đường từ Lê Trọng Tấn đến đường Vành đai 3 (quận Thanh Xuân) theo hình thức hợp đồng BT (đổi đất lấy hạ tầng).

Ngày 7/6/2018, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2790/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Đề xuất dự án Xây dựng tuyến đường Lê Trọng Tấn đến đường Vành đai 3, quận Thanh Xuân theo hình thức hợp đồng BT.
Tuyến đường Lê Trọng Tấn đến đường Vành đai 3. Ảnh: Dân Việt.
Tuyến đường Lê Trọng Tấn đến đường Vành đai 3. Ảnh: Dân Việt.
Theo Zingtuyến đường Lê Trọng Tấn - Vành đai 3 có chiều dài 2,85 km, được đầu tư nhằm kết nối đồng bộ, liên thông với mạng lưới đường trong khu vực, kết nối các tuyến đường Vành đai 2; 2,5; 3 góp phần giảm tải cũng như giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cho tuyến đường Nguyễn Trãi, đường Giải Phóng, đường Vành đai 2, Vành đai 3...
Tổng vốn đầu tư dự án đổi gần 40 ha đất vàng lấy 2,85 km đường dự kiến 1.412 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 274 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 967 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác. 
Tổng vốn đầu tư dự án. Ảnh: reatimes.vn.
Tổng vốn đầu tư dự án. Ảnh: reatimes.vn.  

Dự án Xây dựng tuyến đường Lê Trọng Tấn đến đường Vành đai 3 theo hợp đồng BT do Liên danh Công ty CP Phát triển Nhân lực LOD và Công ty TNHH Phát triển Bắc Việt đầu tư. Thời gian thực hiện Dự án dự kiến từ 2018 đến 2020.

200 tấn vải thiều Việt "cưỡi máy bay" qua Thái Lan

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết sẽ có 200 tấn vải thiều được một doanh nghiệp thu mua và chở bằng máy bay xuất bán sang Thái Lan.

Tính đến ngày 19/6, tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ khoảng 125.630 tấn vải thiều, mang lại doanh thu 3.411,4 tỷ. Trong đó doanh thu từ vải đạt 2.046,8 tỷ đồng và dịch vụ hỗ trợ ước đạt 1.364,6 tỷ đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới