![]() |
| Hang Én (Quảng Bình - Việt Nam). Ảnh: Trần Tuấn Việt |
Chương trình xúc tiến du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm các hoạt động chính: Tổ chức đoàn làm việc với phía Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch và điện ảnh; Tổ chức Không gian giới thiệu đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch… thông qua hình thức trưng bày gần 100 bức ảnh tiêu biểu có chất lượng nghệ thuật, hấp dẫn đối với khách du lịch nước ngoài vào ngày 25/9/2024, tại Nhà hát DGA (The Directors Guild of America Theater), Beverly Hills, Los Angeles (bang California, Hoa Kỳ).

Làng nghề tại Quảng Nam. (Ảnh: Trần Tuấn Việt)
Tổ chức Hội thảo giới thiệu tiềm năng du lịch và điện ảnh Việt Nam, trong đó những thước phim đẹp đã quay tại Việt Nam; giới thiệu khái quát cơ chế, chính sách của Việt Nam tạo thuận lợi cho các nhà làm phim quốc tế; các cam kết hỗ trợ, ưu đãi cụ thể của các địa phương, doanh nghiệp mang tới chương trình. Đồng thời, Hội thảo sẽ có phần thảo luận của các khách mời nổi tiếng của điện ảnh Hollywood như: Đạo diễn Phillip Noyce, đạo diễn phim "Người Mỹ trầm lặng"; ông Jordan Vogt – Roberts, đạo diễn phim "Kong: Đảo đầu lâu"; ông Joel S.Rice, nhà sản xuất phim; bà Mai Dương, phụ trách sản xuất hiện trường phim "Thử thách"… về những trải nghiệm làm phim ở Việt Nam.

Ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại buổi họp báo "Chương trình Xúc tiến Du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ. (Ảnh: BTC)
Ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh, chương trình xúc tiến du lịch - Điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ giới thiệu Việt Nam không chỉ là một điểm đến lý tưởng cho khách du lịch mà còn là một điểm đến hấp dẫn các nhà làm phim, đạo diễn điện ảnh và diễn viên hàng đầu thế giới. Qua đó khẳng định, Việt Nam có những địa điểm có thể trở thành phim trường nổi tiếng cả về cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa đa dạng.

Ông Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: BTC)
Cũng tại buổi họp báo, ông Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ ở Việt Nam cho biết: "Thông qua các sự kiện xúc tiến du lịch điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng tôi mong muốn khuyến khích nhiều hơn nữa các nhà làm phim của Hoa Kỳ đến Việt Nam và chọn Việt Nam là điểm đến cho các bộ phim của mình. Đây cũng là điều để giúp các thế hệ người Mỹ sẽ hiểu hơn, trân trọng vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa phong phú đa dạng của đất nước Việt Nam.
Chúng ta đều biết lợi ích kinh tế vô cùng quan trọng mà ngành công nghiệp điện ảnh mang lại, như từ khâu sản xuất, phát hành, phân phối. Ở lĩnh vực du lịch, ngành công nghiệp điện ảnh có sự ảnh hưởng sâu rộng có thể mang lại lợi ích về kinh tế.
Chúng tôi hy vọng những nhà làm phim của Hoa Kỳ sẽ ngày càng phát hiện ra những điểm quay phim có thể mang tính biểu tượng, sẽ trở thành địa điểm du lịch, được khách du lịch săn đón và có thể tạo thành doanh thu cho các doanh nghiệp, các địa phương, đồng thời tăng cường sức hấp dẫn cho các địa phương vốn dĩ đang có rất nhiều cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp".

Trong ảnh (từ trái qua phải) ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng biên tập báo Văn hóa; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong; Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh. (Ảnh: BTC)
Ông Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, lần đầu tiên Việt Nam quảng bá quốc tế trên một quy mô lớn cả về văn hóa, du lịch và điểm đến.
"Thông tin Bộ VHTTDL nhận được sau khi truyền thông đăng tải về chương trình xúc tiến du lịch – Điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ là gần 1.000 đối tác quan tâm. Tuy nhiên, vì số lượng quá lớn, không gian tổ chức không đủ rộng và cũng muốn sự kiện tập trung trọng tâm nên chúng tôi đã sàng lọc những đối tác đặc biệt về lĩnh vực như điện ảnh, du lịch và chọn khoảng 500 đối tác đến với sự kiện", ông Nguyễn Trùng Khánh cho hay.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết, Bộ VHTTDL cũng đã mời các hãng truyền thông lớn như: CNN, BBC, New York Time… đến tham dự và đưa tin.

Mùa nước đổ tại ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, Yên Bái. (Ảnh: Trần Tuấn Việt)

