Số cuối ngày sinh là 1. Tuy không giàu có nhưng người này có cơm ăn, áo mặc. Họ làm việc chăm chỉ, kiếm tiền không dễ dàng nhưng tương lai tươi sáng. Họ chân thành, biết nghĩ cho người khác, sống hòa thuận với mọi người. Về hậu vận họ được hưởng phúc của con cháu.
Số cuối ngày sinh là 2. Người này tính tình lương thiện sống có bản lĩnh. Họ được giáo dục tốt, càng học càng giỏi và thành đạt. Họ có thể mang lại phúc khí cho gia đình, mang đến chất lượng cuộc sống tuyệt vời khiến nhiều người ghen tỵ.
Số cuối ngày sinh là 3. Từ nhỏ họ đã nhạy bén, tính cực phụ giúp gia đình việc vặt và chăm chỉ tiết kiệm. Mặc dù gia cảnh nghèo khó nhưng họ có chí tiến thủ nên cuộc sống sẽ khá hơn.
Số cuối ngày sinh là 5. Từ nhỏ họ không thiếu tình thương. Họ có phúc khí, thành công có lẽ là do chính mình nỗ lực. Không cần quý nhân phù trợ, họ vẫn có được cuộc sống sung túc nhờ khả năng của mình. Đặc biệt là sau 30 tuổi công việc của họ sẽ rất thành công.
Số cuối ngày sinh là 6. Người sinh ngày này trung thành, lương thiện, đối xử với mọi người luôn chân thành. Có thể nói họ là người có nhân cách tốt bẩm sinh. Tuy nhiên, phải đến nửa sau của cuộc đời họ mới phát tài còn nửa đầu họ gặp nhiều khó khăn. Những kinh nghiệm tích lũy được giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn.
Số cuối ngày sinh là 8. Người sinh vào ngày 8, 18, 28 có thể biến mọi điều ác thành điều lành. Họ có nhiều niềm vui bất ngờ, không lo không có tiền, tưởng không giàu mà lại rất giàu.
Số cuối ngày sinh là 9. Người này thường có tính tình bộc trực, hào phóng, cởi mở để giúp đỡ người khác. Xung quanh họ có nhiều bạn tốt lại có quý nhân phù trợ suốt đời. Đường tài lộc của họ rộng mở.
Số cuối ngày sinh là 0. Người này có tính cách hướng ngoại, lanh lợi và có năng lực. Từ nhỏ họ đã học hành thành đạt, cha mẹ không phải lao động nặng nhọc.
