Xe tăng phương Tây có kịp đến Ukraine trước cuộc tấn công của Nga?

Anh và Pháp - những quốc gia sở hữu lực lượng vũ trang lớn nhất trong số các nước châu Âu thuộc NATO, mỗi nước có khoảng 220 xe tăng nhưng hiện chưa rõ có bao nhiêu xe tăng sẵn sàng tác chiến.

Xe tăng của phương Tây có kịp đến Ukraine?
Trong nhiều tháng, bất chấp sức ép từ các bên, Đức vẫn ngần ngại trong việc cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine. Tuy nhiên, vào tháng trước, Đức là quốc gia duy nhất ở châu Âu nhất trí hỗ trợ một lô xe tăng đáng kể cho Kiev.
Dù vậy, sự do dự của các đồng minh châu Âu trong việc hỗ trợ xe tăng cho Ukraine, mặc cho sự vận động quyết liệt từ Đức những ngày gần đây đã làm dấy lên nghi ngại về việc liệu có đủ xe tăng kịp thời đến tay Ukraine trước cuộc tấn công mới của Nga hay không.
Điều này đang đẩy chính phủ Đức vào thế khó mà nước này muốn tránh: Đó là trở thành quốc gia duy nhất của châu Âu cung cấp số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã duy trì quan điểm sẽ phối hợp với các đồng minh trong việc vận chuyển vũ khí cho Kiev.
Những e ngại của châu Âu về việc cung cấp xe tăng cho Ukraine đã cho thấy các thành viên NATO trong khu vực có số lượng xe tăng sẵn sàng hoạt động ít hơn so với ước tính ban đầu của các quan chức và chuyên gia.
Xe tang phuong Tay co kip den Ukraine truoc cuoc tan cong cua Nga?
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: Getty
"Thực tế là có quá ít xe tăng sẵn sàng tác chiến và chúng không tương thích với nhau. Điều này sẽ là một tín hiệu báo động ở châu Âu", Nico Lange, cựu quan chức quốc phòng cấp cao trong chính phủ Đức, đồng thời là học giả cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho hay.
Theo dữ liệu trực tuyến của trang GlobalFirepower, Anh và Pháp - những quốc gia sở hữu lực lượng vũ trang lớn nhất trong số các nước châu Âu thuộc NATO, mỗi nước có khoảng 220 xe tăng nhưng hiện chưa rõ có bao nhiêu xe tăng sẵn sàng tác chiến. Đức cũng có số lượng xe tăng tương tự nhưng theo các cuộc khảo sát do chính phủ tiến hành, chỉ chưa tới một nửa trong số đó có thể triển khai bởi phần còn lại cần phải sửa chữa. Trái lại, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine với hơn 12.000 xe tăng trong khi Ukraine có gần 2.000 xe tăng.
Cho đến nay, chỉ Đức và Ba Lan thông qua số lượng xe tăng đáng kể hỗ trợ cho Ukraine, lần lượt là 200 và 74, trong đó bao gồm cả các xe tăng cũ và mới. Canada cũng cam kết hỗ trợ 4 xe tăng hiện đại do Đức sản xuất cho Ukraine.
Washington cam kết hỗ trợ 31 xe tăng Abrams cho Ukraine nhưng các quan chức Mỹ cho biết cõ lẽ phải mất tới 2 năm những xe tăng này mới sẵn sàng hoạt động trên chiến trường. Anh cam kết hỗ trợ 14 xe tăng Challenger 2 và cho biết chúng sẽ được vận chuyển vào cuối tháng tới trong khi Pháp sẽ cung cấp các xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC cho Ukraine.
Tình thế khó xử riêng của châu Âu
Khi Đức tuyên bố vào tháng trước rằng nước này sẽ cho phép các đồng minh xuất khẩu lại các xe tăng do Đức sản xuất cho Ukraine sau nhiều tuần từ chối yêu cầu này từ phía Ukraine và các nước Đông Âu, động thái này được cho là sẽ dẫn đến hàng loạt cam kết của các nước láng giềng về việc hỗ trợ xe tăng Leopard 2 cho Kiev - vốn được coi là một trong những xe tăng tốt nhất thế giới, cùng với các xe tăng Leopard 1 đời cũ hơn.
Hiện có hơn 2.000 xe tăng Leopard 2 trong kho vũ khí của châu Âu nhưng ngoài Đức, cho đến nay chỉ có Ba Lan cam kết hỗ trợ chúng cho Kiev, cùng với 60 xe tăng thời Liên Xô, trong khi Bồ Đào Nha cam kết hỗ trợ 3 xe tăng. Đức đã cam kết hỗ trợ 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine vào tháng tới và thông qua việc xuất khẩu 178 xe tăng Leopard 1 mà chính phủ đã bán lại cho các công ty tư nhân.
Thủ tướng Scholz đã kêu gọi các nước châu Âu nỗ lực đảm bảo các cam kết an ninh của mình. Ngày 7/2, Hà Lan và Đan Mạch cam kết hỗ trợ tài chính cho thương vụ mua khoảng 100 xe tăng Leopard 1 đã được loại biên hiện thuộc sở hữu của các công ty Đức Rheinmetall AG và FFG mbH. Xe tăng Leopard 1 được loại biên ở Đức cách đây 2 thập kỷ nhưng các công ty tư nhân và các quốc gia khác vẫn sở hữu xe tăng này.
Theo thỏa thuận trên, Hà Lan, Đan Mạch và Đức sẽ hỗ trợ tài chính để tân trang lại các xe tăng này và huấn luyện cho binh lính Ukraine sử dụng chúng. Dù vậy, Hà Lan và Đan Mạch sẽ không cung cấp xe tăng của họ cho Ukraine, các quan chức cho hay.
Pháp đã bác bỏ việc cung cấp một số lượng nhất định trong số hơn 200 xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc khi dẫn ra những khó khăn về kỹ thuật và hậu cần.
Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa phát biểu trước Quốc hội ngày 9/2 rằng nước này đang tiến hành bảo trì các xe tăng Leopard 2 và sẽ cung cấp 3 xe tăng này cho Ukraine vào tháng 3.
Ngoài ra, một số quốc gia ban đầu cho biết họ sẽ cung cấp xe tăng cho Ukraine nếu được Đức cho phép bao gồm Phần Lan, Thụy Điển, Bỉ và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những nước này vẫn chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào mặc dù các quan chức từ một số quốc gia trên cho biết họ sẽ hợp tác với các đồng minh trong việc đào tạo và hỗ trợ tài chính cho Ukraine.
Chính phủ Tây Ban Nha đang đánh giá về những gì họ có thể làm để hỗ trợ Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng nước này - ông Margarita Robles cho hay vào tháng trước.
"Trong khi đúng là Tây Ban Nha có xe tăng Leopard thì phần lớn phương tiện này cần được nâng cấp", bà Margarita Robles thông báo.
Người phát ngôn chính phủ Bỉ cũng cho biết nước này không có xe tăng để hỗ trợ trong khi 1 quan chức cấp cao của Phần Lan nói rằng Helsinki sẽ hợp tác trong việc hỗ trợ xe tăng Leopard 2 song không cung cấp thông tin chi tiết. Quan chức này cũng cho biết Phần Lan - quốc gia chia sẻ đường biên giới dài 1.300km với Nga, có chính sách không tiết lộ bất kỳ sự hỗ trợ nào cho Kiev.
Một quan chức cấp cao NATO nói rằng Phần Lan sẽ trì hoãn việc cung cấp trực tiếp xe tăng cho tới khi chính thức gia nhập liên minh - một động thái hiện đang bị Thổ Nhĩ Kỳ cản trở. Thậm chí sau khi trở thành thành viên NATO, Phần Lan, quốc gia có khoảng 240 xe tăng, sẽ chỉ hỗ trợ một vài xe tăng cho Kiev. Cộng hòa Séc đã cam kết hỗ trợ cho Ukraine 90 xe tăng thời Liên Xô.
Hầu hết các nước châu Âu đều "không có đủ xe tăng để bắt đầu hỗ trợ Ukraine khi Đan Mạch chỉ có 44 xe tăng Leopard 2 trong khi Hà Lan có 18 xe tăng theo hợp đồng cho thuê từ Đức, hoặc gặp hạn chế do các nhu cầu của mình, chẳng hạn như trường hợp của Phần Lan với đường biên giới dài với Nga", bà Minna Alander, học giả nghiên cứu tại Viện Các vấn đề Quốc tế Phần Lan bình luận.

Hai thành viên EU phản đối viện trợ vũ khí cho Ukraine

Nhiều nước cho rằng xung đột ngày càng leo thang và đe dọa kinh tế toàn châu Âu.

Hai thanh vien EU phan doi vien tro vu khi cho Ukraine
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev (bên trái) và người đồng cấp Hungary Katalin Novak duyệt đội danh dự. Ảnh EPA 
Lãnh đạo Bulgaria và Hungary cho rằng việc cung cấp thêm vũ khí cho Kiev sẽ không giúp giải quyết xung đột Nga-Ukraine, thay vào đó là thúc đẩy giải pháp ngoại giao.
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và người đồng cấp Hungary Katalin Novak ngày 2/2 đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến hiện nay ở Ukraine, thông tin từ cuộc họp báo sau hội đàm cấp cao tại Sofia.
"Chúng tôi hết sức lo ngại về tình hình chiến sự tại Ukraine. Cuộc xung đột ngày càng leo thang nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến các bên liên quan trực tiếp, mà còn tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu cũng như đe dọa toàn bộ kinh tế các nước châu Âu” - Tass dẫn tuyên bố của Tổng thống Radev tại cuộc họp báo.
Tổng thống Bulgaria lưu ý thêm rằng việc các nước phương Tây đẩy mạnh viện trợ vũ khí hiện đại cho Ukraine chắc chắn sẽ không thể giải quyết được xung đột hiện tại. “Cách duy nhất để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine là thông qua giải pháp ngoại giao” - ông Radev nhấn mạnh.
Về phần mình, Tổng thống Novak nói rằng hiện chưa có bất kỳ tín hiệu nào về triển vọng hòa bình ở Ukraine khi cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 1 năm. Tuy nhiên, nữ Tổng thống Hungary khẳng định châu Âu cần nỗ lực không để leo thang căng thẳng, đồng thời tìm giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột “càng sớm càng tốt".
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo mức độ đáp trả của Nga đối với việc phương Tây cấp xe tăng cho Ukraine sẽ không giới hạn ở việc sử dụng xe bọc thép.
"Thật khó tin, nhưng đó là sự thật, một lần nữa chúng ta lại bị đe dọa bởi những xe tăng Leopard của Đức. Một lần nữa họ tìm cách chiến đấu với Nga ở Ukraine" - Tổng thống Putin phát biểu hôm 2/2 tại một sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trong trận Stalingrad.
Hai thanh vien EU phan doi vien tro vu khi cho Ukraine-Hinh-2
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo đáp trả việc phương Tây gửi xe tăng đến Ukraine. Ảnh: RT 
Người đứng đầu Điện Kremlin bình luận thêm: "Những người đang tìm cách đánh bại Nga trên chiến trường rõ ràng không nhận ra rằng một cuộc chiến hiện đại với Nga khác hoàn toàn. Chúng ta không đưa xe tăng đến biên giới của họ. Chúng ta sẽ có phương án đối phó khác, không giới hạn ở việc sử dụng xe bọc thép. Tất cả phải nhận thức rõ điều đó".

Chơi đùa với rắn hổ mang, người đàn ông thiệt mạng

Chơi đùa rồi hôn lên miệng con rắn hổ mang, người đàn ông Ấn Độ đã phải trả giá bằng cả tính mạng sau khi bị con vật cắn tử vong.

Sự việc xảy ra hôm 5/2 tại làng Jamua, huyện Giridih, bang Jharkhand, Ấn Độ. Cụ thể, người đàn ông tên Santosh đang cùng một người bạn bắt những con rắn hổ mang và quấn một con quanh cổ mình để tạo dáng chụp ảnh. Video được quay lại cho thấy Santosh dùng hai tay di chuyển con rắn quanh mình, nắm lấy cổ con vật trước khi vỗ nhẹ bốn lần sau đầu nó.
Đám đông người hiếu kỳ đã đứng xung quanh xem khi Santosh chơi đùa với rắn hổ mang ở làng Jamua, huyện Giridih, bang Jharkhand.

Khám phá nước Nga 90 năm trước qua ống kính nhiếp ảnh

Hãy cùng xem những bức ảnh tiết lộ mô tả diện mạo của nước Nga 90 năm trước tức Liên Xô, trên đà phát triển trở thành một cường quốc công nghiệp qua ống kính của các nhiếp ảnh gia.

Kham pha nuoc Nga 90 nam truoc qua ong kinh nhiep anh

Lãnh đạo Joseph Stalin và thủ tướng Vyacheslav Molotov tham dự đại hội của nông dân tập thể. Trong những năm 1930, Joseph Stalin đã tìm cách phục hồi nền kinh tế Liên Xô với nhiều tham vọng, đặc biệt chú trọng tập thể hoá nông nghiệp trên diện rộng và phát triển sức mạnh công nghiệp.

Kham pha nuoc Nga 90 nam truoc qua ong kinh nhiep anh-Hinh-2
Năm 1933, việc xây dựng Kênh đào Biển Trắng-Baltic (Belomorkanal) đã hoàn thành và nó được khai trương một cách long trọng.
Kham pha nuoc Nga 90 nam truoc qua ong kinh nhiep anh-Hinh-3
Chỉ mất chưa đầy hai năm để xây dựng con kênh dài 227 km nối Biển Trắng và Biển Baltic.
Kham pha nuoc Nga 90 nam truoc qua ong kinh nhiep anh-Hinh-4
Mặt tối của kênh đào Belomorkanal là công trình này được xây dựng bởi các tù nhân Gulag. Và việc xây dựng đã cướp đi sinh mạng của khoảng 12.000 tù nhân.
Kham pha nuoc Nga 90 nam truoc qua ong kinh nhiep anh-Hinh-5
Năm 1933, Liên Xô đã khởi động một số dự án công nghiệp lớn và nhà máy thép trên cả nước.
Kham pha nuoc Nga 90 nam truoc qua ong kinh nhiep anh-Hinh-6
Năm 1933, chính quyền Liên Xô đã phổ biến phong trào lái xe ô tô và hiệp hội AVTODOR đã khởi xướng một cuộc biểu tình lớn về ô tô, diễn ra khắp Liên Xô. 
Kham pha nuoc Nga 90 nam truoc qua ong kinh nhiep anh-Hinh-7
Năm 1933, Tàu điện ngầm Moscow bắt đầu được xây dựng. Nhiều vị trí địa đạo được xây dựng theo phương pháp “đục lỗ”, đào hào rồi lợp mái che. Người xây dựng tàu điện ngầm đã trở thành một công việc danh giá và nhiều người muốn tham gia vào quá trình lịch sử.
Kham pha nuoc Nga 90 nam truoc qua ong kinh nhiep anh-Hinh-8
Vào những năm 1930, các phi công bắt đầu đam mê bay vào tầng bình lưu. Hình bên dưới là phi hành đoàn của USSR-1, khinh khí cầu tầm cao kỷ lục.
Kham pha nuoc Nga 90 nam truoc qua ong kinh nhiep anh-Hinh-9
Chính quyền Liên Xô cũng nổi tiếng với các chính sách chống tôn giáo, bắt đầu các chiến dịch chống Phật giáo và chống Hồi giáo, chống lại các giáo sĩ Chính thống giáo. Vì vậy, vào cuối những năm 1930, hầu hết các giáo sĩ đã bị đàn áp, trong khi các đền thờ, hình ảnh thiêng liêng và sách bị phá hủy. 
Kham pha nuoc Nga 90 nam truoc qua ong kinh nhiep anh-Hinh-10

Đến năm 1933, việc xây dựng tòa nhà Ủy ban Nông nghiệp Nhân dân đã kết thúc. Nó được thiết kế bởi Aleksey Shchusev theo phong cách kiến tạo và vẫn là một tượng đài của kiến trúc Xô viết.

Kham pha nuoc Nga 90 nam truoc qua ong kinh nhiep anh-Hinh-11
Chính quyền Xô-viết tung ra nhiều kỳ báo cho các tầng lớp nhân dân, kể cả nông dân và công nhân. Họ yêu cầu rất nhiều phóng viên, vì vậy nhiều người đã tham gia vào nghề này. Hình bên dưới là những phóng viên nông dân đang lắng nghe thần tượng của họ, nhà văn vô sản hàng đầu Maxim Gorky.
Kham pha nuoc Nga 90 nam truoc qua ong kinh nhiep anh-Hinh-12
Ngày càng có nhiều người tiếp cận với nhiếp ảnh. Máy ảnh không còn nặng như trước, vì vậy, rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư đã chụp những bức ảnh đáng kinh ngạc về cuộc sống của Liên Xô. Ảnh: RBTH. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới