Trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng IDEX 2025 tại Abu Dhabi, Tập đoàn Uralvagonzavod (UVZ) của Nga, một phần của tập đoàn nhà nước Rostec, đã công bố sẵn sàng nâng cấp các xe tăng T-72, T-80 và T-90 được xuất khẩu ra nước ngoài.
Mặc dù được bổ sung lớp giáp hiện đại, song chiếc Leopard 1 lại đánh mất đi khả năng cơ động linh hoạt của mình và dễ trở thành mục tiêu dễ dàng trên chiến trường.
Mặc dù được bổ sung lớp giáp hiện đại, song chiếc Leopard 1 lại đánh mất đi khả năng cơ động linh hoạt của mình và dễ trở thành mục tiêu dễ dàng trên chiến trường.
Xe tăng hạng trung tưởng như đã phải nhường chỗ cho những cỗ chiến xa chủ lực trong chiến tranh hiện đại, nhưng thực tế phương tiện này đang có sự trở lại mạnh mẽ trong thời gian gần đây.
Với loại động cơ mới này, sẽ giúp cho những xe tăng chiến đấu chủ lực và các phương tiện thiết giáp của Ấn Độ nâng cao khả năng chiến đấu trong tương lai.
Xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba đầu tiên trên thế giới T-64 đã chứng kiến sự trỗi dậy và sụp đổ của siêu cường quân sự Liên Xô và viết nên dấu ấn đầy màu sắc trong lịch sử xe tăng thế giới.
Do có lợi thế áp đảo về xe bọc thép của Nga, hàng loạt đơn vị xe tăng T-80 BVM Nga đang tiến về phía Kupyansk, thuộc vùng Kharkov và trong thời gian tới, T-80 BVM sẽ là xe tăng chiếm số lượng lớn của Nga.
Các chuyên gia Ukraine đã “mổ” chiếc UAV tự sát Lancet của Nga để xem chip được sản xuất ở đâu, từ đó có biện pháp ngăn chặn; nhưng thật bất ngờ, nước đóng góp lớn nhất UAV Lancet chính lại là Mỹ.
Vào tháng 5/2022, Ukraine đã nhận được số lượng 10 chiếc xe tăng Stridsvagn 122 từ Thụy Điển; tuy nhiên, khi vừa xuất hiện trên chiến trường Ukraine, 1/5 số Stridsvagn 122 đã bị Nga tiêu diệt.
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 là “Cựu vua chiến trường” hàng đầu của Liên Xô và cũng là loại xe tăng sử dụng nhiều nhất trên chiến trường Ukraine bởi cả hai phe tham chiến.
Chiến trường Zaporizhia sẽ là nơi chông vùi danh tiếng của các xe tăng chiến đấu chủ lực nổi tiếng của phương Tây, đầu tiên là Leopard 2 của Đức, đến Challenger 2 và cuối cùng sẽ là M1A1 của Mỹ.
Những vũ khí hiện đại của Mỹ và phương Tây từng “làm mưa, làm gió” trên các chiến trường Trung Đông, dường như không thể phát huy hết năng lực tại Ukraine.
Xe tăng Leopard 2 (Báo đen 2) của Ukraine, sợ tên lửa Nga tiêu diệt, phải “độ” thêm giáp phản ứng nổ (ERA); như vậy, sau nhiều nghi ngờ và phản đối, xe tăng phương Tây đã đi theo con đường của vũ khí Liên Xô.
Gần như toàn bộ vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine đều được vận chuyển đến chiến trường miền Đông bằng hệ thống đường sắt; vậy tại sao Nga biết, nhưng không thể đánh sập được hệ thống đường sắt của Ukraine?
Quân đội Nga "mở hàng" một loạt xe tăng T-90 Proryv mới nhất, trong khi đó quân đội Ukraine cọ rửa xe tăng Leopard 2, để chuẩn bị cho những trận đánh nảy lửa sắp tới.
Không tin tưởng lớp giáp của những chiếc siêu tăng Leopard-2, Quân đội Ukraine lắp thêm giáp phản ứng nổ Sharp Blade, để đủ sức chống lại đạn xuyên giáp mới nhất của Nga.