WHO: Chủng Omicron lây lan với tốc độ chưa từng thấy

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, biến chủng Omicron đang lây lan nhanh hơn bất kỳ biến chủng virus SARS-CoV-2 trước đây.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, 77 quốc gia đã ghi nhận ca mắc chủng Omicron và có lẽ chủng này hiện diện ở hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới.
"Omicron đang lây lan với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy với bất kỳ biến chủng nào trước đó. Ngay cả khi Omicron gây ra tình trạng bệnh ít nghiêm trọng hơn, số lượng ca bệnh có thể một lần nữa đè bẹp các hệ thống y tế", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.
WHO: Chung Omicron lay lan voi toc do chua tung thay
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
“Các bằng chứng ngày càng cho thấy sự suy giảm nhẹ trong hiệu quả của vaccine chống lại trường hợp mắc bệnh nặng và tử vong”, người đứng đầu WHO cho biết thêm.
Ông Tedros cho rằng, các mũi vaccine nhắc lại có thể đóng một vai trò trong việc hạn chế sự lây lan của COVID-19. Ông cho hay, sự xuất hiện của Omicron đã thúc đẩy các quốc gia triển khai chương trình tiêm tăng cường vaccine cho toàn bộ dân số trưởng thành. Điều này dẫn đến tình trạng tích trữ vaccine của các nước, thiếu vaccine trên toàn cầu.
Một nghiên cứu được công bố hôm 14/12 cho thấy, vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech đã kém hiệu quả hơn ở Nam Phi trong việc ngăn những trường hợp nhập viện do nhiễm chủng Omicron.
Mike Ryan, Giám đốc phụ trách các trường hợp khẩn cấp của WHO, nói rằng vaccine không thất bại và cung cấp sự bảo vệ đáng kể chống lại ca bệnh nghiêm trọng và tử vong.
"Câu hỏi đặt ra là các loại vacccine hiện tại mà chúng ta đang sử dụng có khả năng bảo vệ thế nào và chúng ta mất khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng và tử vong đối với Omicron ở mức độ nào. Dữ liệu cho thấy vaccine bảo vệ đáng kể", ông Mike Ryan nói.
Theo ông Mike Ryan, đỉnh điểm của làn sóng lây nhiễm hiện nay vẫn còn "vài tuần nữa" do sự lây lan rất nhanh của biến chủng Omicron - vượt xa chủng Delta thống trị trên toàn cầu.

Biến chủng Omicron dễ lây nhưng ít độc tính hơn?

Hiện, các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu về mức độ lây truyền cũng như độc lực của biến chủng Omicron.

Reuters đưa tin, các nhà nghiên cứu cho rằng, biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong quá trình đột biến, có khả năng đã "kế thừa" một đoạn vật liệu di truyền từ virus khác, có thể là virus gây ra chứng cảm lạnh thông thường, hiện diện trong cùng tế bào bị nhiễm bệnh.
Theo các nhà nghiên cứu, trình tự di truyền này không xuất hiện trong bất kỳ phiên bản nào trước đó của virus SARS-CoV-2 nhưng lại phổ biến ở nhiều loại virus khác, bao gồm cả những virus gây cảm lạnh thông thường và cả trong bộ gen người.

4 câu hỏi lớn về biến chủng Omicron ai cũng thắc mắc

Biến chủng Omicron đã xuất hiện tại hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đặt ra mối lo ngại toàn cầu.

Theo VOX, sau đây là 4 câu hỏi lớn về biến chủng Omicron mà chắc hẳn ai cũng thắc mắc và muốn biết câu trả lời.
1. Biến thể Omicron có thể lây truyền như thế nào?

Bác sĩ tiết lộ triệu chứng “bất thường” ở trẻ nhiễm biến chủng Omicron

Theo một bác sĩ đa khoa, các bậc phụ huynh nên chú ý xem con họ có bị “phát ban bất thường” hay không vì đó có thể là dấu hiệu trẻ nhiễm biến chủng Omicron.

Metro dẫn lời tiến sĩ David Lloyd ở Anh cho biết, trẻ mắc biến chủng Omicron có thể xuất hiện triệu chứng "phát ban bất thường". Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần lưu ý.
Theo Sky News, khoảng 15% trẻ em mắc chủng Omicron xuất hiện triệu chứng phát ban.

Đọc nhiều nhất

Tin mới