VUSTA lấy ý kiến của trí thức trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Ngày 2/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp tổ chức Hội nghị "Lấy ý kiến của trí thức KH&CN trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV".
Mai Loan
Tham dự Hội nghị, về phía các cơ quan Trung ương, có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ); ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội.
Quang cảnh Hội nghị "Lấy ý kiến của trí thức khoa học và công nghệ trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV".
Về phía VUSTA, có TSKH Phan Xuân Dũng. Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUSTA; TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch VUSTA; ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA.
Ngoài ra, còn có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; nguyên lãnh đạo VUSTA; cùng các lãnh đạo, chuyên gia đến từ các hội ngành toàn quốc; một số Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố và tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.
TSKH Phan Xuân Dũng, bà Trương Thị Ngọc Ánh, ông Nguyễn Tuấn Anh chủ trì Hội nghị.
Lấy ý kiến trí thức, đề xuất những vấn đề trọng yếu của đất nước
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cho biết, thực hiện yêu cầu của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, VUSTA phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN), gửi đến Đảng, Nhà nước và Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội nguyện vọng, tâm tư của trí thức KH&CN, đồng thời để xuất những vấn đề trọng yếu của đất nước.
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cho biết, đây là lần đầu tiên, VUSTA tổ chức Hội nghị quy mô, với nội dung toàn diện về kinh tế - xã hội đất nước.
“Đây là lần đầu tiên, VUSTA tổ chức Hội nghị quy mô, với nội dung toàn diện về kinh tế - xã hội đất nước, được các đồng chỉ lãnh đạo Trung ương, Quốc hội, các bộ ngành ủng hộ, các nhà khoa học nhiệt tình tham gia”, ông Dũng nhấn mạnh.
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng cho hay, với nội dung của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét và thảo luận trên 40 nội dung quan trọng của đất nước trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Đoàn Chủ tịch để nghị các đại biểu làm rõ những vấn đề lớn sau:
Thứ nhất, những giải pháp về cơ chế chính sách để phát triển kinh tế - xã hội đất nước một cách nhanh và bền vững; phát triển KHCN, giáo dục và đào tạo; xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu mới rất cao của đất nước và dân tộc theo đúng quan điểm lãnh đạo xuyên suốt của Đảng là phát triển của đất nước “phải bằng và dựa vào KH&CN"; "KH&CN cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”, là động lực để phát triển đất nước.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Thứ hai, phân tích sâu sắc những vấn đề tồn tại, hạn chế trong cơ chế, chính sách đối với hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức từ những vấn đề, nội dung, quy định, văn bản chính sách cụ thể .... để làm cơ sở cho Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng nghiên cứu, tiếp thu, sửa đổi,
Thứ ba, đề xuất, kiến nghị tâm từ, nguyện vọng của trí thức KH&CN với Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức hiện nay và trong tương lai.
Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, hội nghị là hoạt động thiết thực, quan trọng, góp phần giúp Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục lắng nghe, tiếp thu các ý kiến sâu sắc để hoàn thiện báo cáo của Đoàn Chủ tịch gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
"Đây là các kênh quan trọng giúp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp được nhiều ý kiến mang tầm vĩ mô, thể hiện sự tổng hợp những mong muốn, kiến nghị của nhân dân cả nước, trong đó có đội ngũ trí thức KH&CN", bà Trương Thị Ngọc Ánh cho hay.
Cần có các chính sách đãi ngộ, trọng dụng đội ngũ trí thức
Ðóng góp ý kiến tại hội nghị, TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Quân, 15 năm qua, kể từ khi ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” vẫn chưa có một chính sách cụ thể nào với trí thức đi vào cuộc sống. Đặc biệt với những trí thức đầu đàn, đầu ngành… chúng ta chưa có chính sách để trọng dụng. sử dụng họ có hiệu quả một cách cao nhất.
“Nhà nước cần có các chính sách đãi ngộ, trọng dụng đội ngũ trí thức. Cụ thể là cần tin tưởng, lắng nghe, giao việc cho trí thức; tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho trí thức; có chế độ thu nhập thỏa đáng, đặc biệt là giao quyền tự chủ cho họ. Nếu các trí thức, nhà khoa học không được tự chủ, không được tự quyết làm việc gì, sử dụng kinh phí ngân sách như thế nào, tuyển dụng, hợp tác ra sao thì các chính sách trọng dụng nhân tài, trí thức sẽ không phát huy được hiệu quả”, TS Nguyễn Quân nói.
PGS.TS Đặng Văn Thanh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khóa XI.
PGS.TS Đặng Văn Thanh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội khóa XI đề nghị Chính phủ cần quan tâm nhiều hơn nữa, có chính sách, giải pháp mạnh mẽ hơn để phát triển KH&CN, chuyển giao công nghệ và sử dụng đội ngũ trí thức KHCN.
Ông Thanh cũng đề xuất Quốc hội, Chính phủ có chính sách và giải pháp ổn định để nâng cao chất lượng thị trường tài chính, tạo lòng tin của các nhà đầu tư, tạo cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Một số chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động KHCN đã không còn phù hợp, do đó, Quốc hội cần sớm đưa vào chương trình xây dựng Luật...
Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed cho rằng, cần có cơ chế tài chính cho các đề tài khoa học liên quan ngân sách. Ông Báo nêu thực tế, khi chưa thực hiện đề tài, các nhà khoa học đã lo thanh toán đề tài đó như thế nào hơn là sản phẩm do đề tài khoa học đó tạo ra,
“Chẳng hạn, các đề tài về nông nghiệp thì không thể đi mua phân lợn, phân trâu, phân bò… của người nông dân mà có hóa đơn đỏ. Trong khi đó, không có hóa đơn đỏ thì không được”, ông Báo nêu.
Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đánh giá cao những ý kiến đóng góp tại Hội nghị, điều đó thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của các trí thức, nhà khoa học. VUSTA sẽ tập hợp đầy đủ các ý kiến tại Hội nghị để báo cáo với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội. Đồng thời đề nghị, các đại biểu Quốc hội sau khi lắng nghe sẽ phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của trí thức tại diễn đàn Quốc hội kỳ họp sắp tới để các trí thức thấy rằng, những ý kiến của mình đã được đại biểu Quốc hội thực sự quan tâm.
>>> Mời quý độc giả xem video: Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Phan Xuân Dũng đánh giá về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV:
Trong kỷ nguyên công nghệ chiến lược, Pháp có thể mang đến Việt Nam không chỉ công nghệ tiên tiến, mà còn kinh nghiệm nghiên cứu và năng lực làm chủ công nghệ.
UBND TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo quy định khung số lượng cấp phó tại các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.
Ngày 10/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ ở thủ đô Paris.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc trao đổi với Tổng thống Nga, Tổng thống Indonesia, Tổng thống Philippines, Thủ tướng Malaysia, Tổng Thư ký Liên hợp quốc.
Nhân dịp tham gia đoàn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại New Delhi, sáng 13/9, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh.
Tại Công viên G20 ở New Delhi, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thành kính dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ.
Trong chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 năm 2026 tại Ấn Độ, sáng 12/9/2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.
UBND TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo quy định khung số lượng cấp phó tại các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.
Việt Nam là nước đối tác của BRICS, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu Việt Nam rời Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ.
Sự hiện diện và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ và các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truyền đi thông điệp: Việt Nam chủ động tham gia kiến tạo không gian hòa bình, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, chiều tối 10/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam - Pháp thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng được mở rộng.
Ngày 10/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ ở thủ đô Paris.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu 5 nguyên tắc quản trị đa phương với không gian vũ trụ, kêu gọi không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, đặt con người và Trái Đất ở trung tâm, đồng thời sẵn sàng làm điểm kết nối cho Đông Nam Á trong hợp tác quốc tế về không gian vũ trụ.
Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 10/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Mông Cổ kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ Nyam-Osor Uchral tại thủ đô Ulan Bator.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.