Vụ án Thuận An kéo nhiều lãnh đạo Quảng Ninh "nhúng chàm"

Ông Nguyễn Xuân Ký và nhiều lãnh đạo Quảng Ninh gặp họa vì sai phạm Dự án Đường ven sông Hạ Long-Đông Triều, liên quan Tập đoàn Thuận An

Liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 30 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Vạch trần "góc khuất" liên quan Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều

Theo kết luận điều tra, tại tỉnh Quảng Ninh, người đứng đầu Tập đoàn Thuận An bị vạch trần sai phạm tại Dự án Đường ven sông Hạ Long - Đông Triều (gói thầu số 13). Điều này kéo theo những vi phạm của lãnh đạo, cán bộ của địa phương này.

Bị can Phạm Thanh Bình, Giám đốc Ban quản lý dự án Quảng Ninh có hành vi vi phạm đấu thầu, nhận 9,4 tỷ đồng từ bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An. Từ đó, liên danh của Thuận An trúng thầu Dự án Đường ven sông Hạ Long - Đông Triều, trị giá 706 tỷ đồng.

nguyen-duy-hung-1747039582523.jpg
Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An là "công trình sư" đưa nhiều lãnh đạo Quảng Ninh vào vòng pháp lý.

Hồ sơ vụ việc cho thấy, trước khi thực hiện gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều, Phạm Thanh Bình, Giám đốc Ban quản lý dự án Quảng Ninh (Ban QLDA Quảng Ninh), đã quen biết Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khi Hòa thực hiện thi công cầu Bạch Đằng và cao tốc Hạ Long - Vân Đồn từ năm 2014 đến năm 2018. Khi đó, Bình là Trưởng phòng Kế hoạch, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh.

Cuối năm 2022, Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Nguyễn Ngọc Hòa và Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đến Ban QLDA Quảng Ninh gặp Bình, với mục đích xin cho Tập đoàn Thuận An tham gia thi công hạng mục cầu tại dự án.

Ông Nguyễn Duy Hưng đã đưa 10.000 USD (khoảng 255 triệu đồng) cho Phạm Thanh Bình. Từ đó, liên danh của Thuận An trúng gói thầu trị giá 706 tỷ đồng.

Lúc thi công, Hưng đã chi cho Bình 9,2 tỷ đồng tiền "cơ chế" từ các nhà thầu. Trừ đi các khoản, ông Bình bị cáo buộc hưởng lợi 4,4 tỷ đồng.

Thi hành kỷ luật cảnh cáo Bí thư Nguyễn Xuân Ký

Theo tìm hiểu của PV Tri thức và Cuộc sống, trong vụ án Tập đoàn Thuận An, ngày 15/11/2024, Bộ Chính trị đã họp xem xét kỷ luật cán bộ. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Bộ Chính trị cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức thực hiện gói thầu xây lắp số 13, dự án Đường ven sông do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện.

Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ: Các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Về cá nhân, Bộ Chính trị kết luận, ông Nguyễn Xuân Ký trong thời gian giữ cương vị Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký.

Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng bị cho là vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, khiến nhà nước thiệt hại hơn 120 tỷ đồng tại 5 dự án (dự án cầu Đồng Việt (gói thầu số 07), dự án Cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ (gói thầu số 26), dự án cầu Vĩnh Tuy 2 (gói thầu số 2), dự án Đường ven sông Hạ Long-Đông Triều (gói thầu số 13), dự án Quốc lộ 14E (gói thầu số XD01,XD02).

“Con đường” phạm tội của cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Để trúng các gói thầu xây dựng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã chấp nhận chi tiền cho nhiều lãnh đạo có thẩm quyền.

Ngày 12/5, Cơ quan điều tra - Bộ Công an ra kết luận, đề nghị Viện kiểm sát truy tố 30 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan.
“Con duong” chi tien cua cuu Chu tich Tap doan Thuan An
Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Kỷ luật cảnh cáo hai cựu Bí thư Bùi Văn Cường, Nguyễn Xuân Ký

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các ông Nguyễn Xuân Ký, Bùi Văn Cường.

Ngày 15/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc.

Quảng Ninh: Xây dựng Nam Kỳ, nhà thầu “độc quyền” tại Bình Liêu?

Chỉ trong ngày 2/5, Công ty CP đầu tư xây dựng Nam Kỳ (Xây dựng Nam Kỳ) được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh phê duyệt trúng liền 2 gói thầu với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Một ngày trúng 2 gói thầu

Đọc nhiều nhất

Tin mới