Người phụ nữ đã trộm tiền mặt và vàng, sau đó bỏ trốn khỏi nhà chồng rồi kết hôn với người tình.
Theo Hải Vân/Người đưa tin
Người phụ nữ tên Abiral, đến từ Srinagar, Jammu và Kashmir, đã kết hôn với Vinod Kumar đến từ Mohali, Punjab, Ấn Độ, vào năm 2017.
Tuy nhiên, sau đó cô đã phát triển mối quan hệ với Faizan Ahmed đến từ Rae Bareli. Vào tháng 12/2024, Abiral đã bỏ chồng và đi gặp người tình Ahmed. Hai ngày sau, cô đã kết hôn với người yêu.
Người phụ nữ kết hôn với người tình (bên trái). Người chồng (bên phải) đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát để đòi công lý. (Ảnh: India Today)
Khi người chồng biết về cuộc hôn nhân, anh ta đã đến cảnh sát Rae Bareli vào hôm 7/1 và nộp đơn khiếu nại.
Người đàn ông này cáo buộc rằng vợ mình đã lấy đi những vật có trị giá 5 lakh Rupee (147 triệu đồng), bao gồm vàng, điện thoại di động và 2 lakh Rupee (59 triệu đồng) tiền mặt.
Sĩ quan cảnh sát cấp cao Shivakant Pandey cho biết người phụ nữ này muốn ở lại với người tình của mình.
Uống rượu ngâm rễ cây, 5 người nhập viện, 1 người tử vong
Sau bữa cơm trưa, 5 người uống rượu ngâm rễ cây rừng có biểu hiện choáng, ngứa, hoa mắt, buồn ngủ, mệt mỏi... được đưa đi cấp cứu, 1 người đã tử vong sau đó.
Trên địa bàn thành phố Đông Triều (Quảng Ninh) mới xảy vụ ngộ độc nghi do uống rượu ngâm rễ cây rừng khiến một người tử vong.
Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 9/1, tại Trại Lốc, xã An Sinh, TP Đông Triều (Quảng Ninh).
Người phụ nữ bị hoại tử, phải tháo ngón tay từ vết ngứa nhỏ
Xuất hiện vết ngứa nhỏ rồi nhanh chóng lan rộng, sưng đỏ, đau nhức dữ dội, người phụ nữ 44 tuổi ở Hà Nội phải tháo một ngón tay và chịu nhiều di chứng.
Chiều 9/12, theo tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tại đây vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhân bị nhiễm tụ cầu vàng.
Người phụ nữ nguy kịch khi ăn lá lộc mại chữa bệnh táo bón
Người phụ nữ ở Phú Thọ ăn lá lộc mại để chữa bệnh táo bón, đã bị ngộ độc dẫn đến tan máu cấp, thiếu máu nặng, suy gan, suy thận phải nhập viện cấp cứu.
Sáng 18/12, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, người phụ nữ nhập viện trong tình trạng đau bụng thượng vị, đi ngoài phân lỏng, vàng mắt, vàng da, chóng mặt, buồn nôn, người yếu mệt, đi tiểu ra máu do ngộ độc lá lộc mại.
Theo lời kể của bệnh nhân N.T.A (49 tuổi ở Thu Cúc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ), khi nghe nói có thể chữa được bệnh táo bón bằng lá lộc mại đã lấy lá về cuốn thịt lợn ăn. Tuy nhiên, tình trạng táo bón không những không hết mà còn bị chóng mặt, buồn nôn, người yếu mệt, đi tiểu ra máu… phải đi cấp cứu.
Khai thác tiền sử, người bệnh có tiền sử táo bón kéo dài, đã từng sử dụng nhiều cách mà chưa khỏi nên ăn lá lộc mại với hy vọng khỏi bệnh.
Vài tiếng sau khi ăn lá lộc mại, người bệnh xuất hiện đau bụng, vàng da, nước tiểu đỏ, mệt mỏi, chóng mặt… Các triệu chứng nặng dần nên đã được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.
Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc đã thực hiện các kiểm tra lâm sàng, cận lâm sàng, kết hợp với bệnh sử, loại trừ các nguyên nhân tan máu khác, xác định đây là trường hợp tan máu cấp do ngộ độc lá lộc mại.
Các bác sĩ đã áp dụng các biện pháp chống độc, thải độc, truyền máu, thuốc bổ gan, thuốc chống chảy máu, thuốc lợi tiểu.
Sau 5 ngày điều trị, người bệnh đã đáp ứng thuốc và tiến triển tốt, tình trạng tan máu đã cải thiện, suy gan, suy thận giảm. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và sẽ được ra viện trong những ngày tới.
Hình ảnh lá lộc mại được bệnh nhân cung cấp (Ảnh: BVCC)
Trước đó, Bệnh viện Bãi Cháy thông tin, bệnh viện vừa cấp cứu thành công bệnh nhân N.T (88 tuổi, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) bị suy hô hấp, tan máu cấp, thiếu máu nghiêm trọng, nguy kịch do ngộ độc lá lộc mại.
Bệnh nhâncó tiền sử tăng huyết áp, nhập viện cấp cứu trong tình trạng vàng da, mệt mỏi, ăn uống kém, nôn nhiều lần, đi ngoài phân lỏng, tiểu buốt rát, nước tiểu màu đỏ nhạt. Khai thác thông tin từ gia đình cho biết, nguyên nhân do người bệnh tự chữa táo bón bằng cách hái lá lộc mại trồng tại nhà nấu nước uống.
Qua những trường hợp nói trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng lá lộc mại dưới bất kỳ hình thức nào. Khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc, cần nhanh chóng đưa người bệnh tới cơ sở y tế có chuyên khoa cấp cứu – chống độc để được xử trí kịp thời.
Nước đậu đen rang chứa nhiều dưỡng chất, nước đậu đen giúp giảm huyết áp, kiểm soát đường huyết, nâng cao miễn dịch, chống lão hóa và làm đẹp tự nhiên.
Một bệnh nhân trở về từ Cameroon - châu Phi mắc sốt rét ác tính đã hồi phục sau điều trị, nhấn mạnh vai trò phòng ngừa và ý thức cộng đồng trong kiểm soát bệnh.
Kết hợp lâm sàng và các xét nghiệm đặc biệt, các bác sĩ đã phát hiện, xử lý kịp thời túi phình mạch não vỡ hiếm gặp ở người phụ nữ trẻ, tránh nguy cơ tử vong.
Đột quỵ - căn bệnh vốn được coi là của người lớn xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ tuổi, với biểu hiện không rõ ràng nhưng diễn biến đột ngột và nguy hiểm.
"Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống”, nạn nhân vụ cháy quán ăn nghiêm trọng ở TP HCM kể.
Để hệ xương khỏe mạnh, hãy tập trung vào vận động thường xuyên, bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D, protein, duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế các thói quen xấu...