Việt Nam nhận 2 tàu chiến Gepard 3.9 trong tháng 9-11

(Kiến Thức) - Phía Nga sẽ thực hiện bàn giao kỹ thuật cho Hải quân Nhân dân Việt Nam cặp tàu hộ vệ Gepard 3.9 thế hệ mới trong tháng 9 và tháng 11. 

Theo hãng thông tấn Sputnik News, hôm 22/8, Tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk Renat Mistahov đã báo cáo với Tư lệnh Hải quân Nga rằng, cặp tàu hộ vệ Gepard 3.9 Project 11661E sẽ được bàn giao cho Việt Nam vào mùa thu này.
"Con tàu đầu tiên sẽ bàn giao vào ngày 8/9, tàu thứ 2 trong tháng 11", ông Mistahov nói rõ.
Ông này cũng cám ơn Tư lệnh Hải quân Nga về sự hỗ trợ thủy thủ Nga trong các cuộc thử nghiệm tàu chiến Gepard 3.9 cho Hải quân Việt Nam.
Viet Nam nhan 2 tau chien Gepard 3.9 trong thang 9-11
 Cặp tàu Gepard 3.9 mới của Việt Nam tại nhà máy Zelenodolsk. Nguồn ảnh: Sputnik
Đây là cặp tàu Gepard 3.9 thứ 2 mà nhà máy Zelenodolsk đóng cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trước đó, vào năm 2011, Việt Nam đã nhận bàn giao cặp tàu đầu tiên. Dự kiến, Việt Nam có thể sẽ đặt hàng đóng thêm một cặp nữa được trang bị cấu hình vũ khí chống hạm và phòng không tốt hơn.
Chiến hạm Gepard 3.9 có lượng giãn nước tối đa là 2.100 tấn, tốc độ tối đa đạt 28 hải lý/giờ (hơn 45 km/giờ), tốc độ tiết kiệm nhiên liệu là 18 hải lý/giờ (gần 29 km/giờ) và hành trình tác chiến tối đa lên tới 5.000 hải lý (hơn 8.000 km).
Tàu được trang bị hệ thống hỏa lực hiện đại gồm tổ hợp tên lửa hành trình chống hạm Uran-E (8 quả), tổ hợp phòng không Palma-SU, pháo hạm AK-176M, pháo phòng không 6 nòng AK-630. Đặc biệt, trên cặp tàu thứ 2 sắp bàn giao sẽ tích hợp bệ phóng ngư lôi để tăng khả năng tác chiến chống tàu ngầm bên cạnh việc sử dụng trực thăng Ka-28.

Ảnh mới nhất chiến hạm Gepard 3.9 thứ 4 của VN

(Kiến Thức) - Mới đây, chiến hạm Gepard 3.9 thứ 4 của Việt Nam mang phiên hiệu nhà máy “487” đã được các nhiếp ảnh gia Nga chụp lại ở một cầu cảng bên bờ Biển Đen. 

Can canh chien ham Gepard 3.9 thu 4 cua Viet Nam
Theo các diễn đàn quân sự của Nga, hôm 20/2, chiến hạm Gepard 3.9 thứ 4 của Hải quân Nhân dân Việt Nam mang phiên hiệu nhà máy “487” đã được các tàu kéo lai dắt di chuyển chỗ đậu sang bên hông tuần dương hạm Kutuzov đã ngừng hoạt động từ lâu tại cảng Novorossiysk bên bờ Biển Đen. Nguồn ảnh: Sina 

Nhận dạng vũ khí “bí mật” Nga mang về từ Syria

(Kiến Thức) - Với mọi cuộc chiến người Nga đều rút ra được cho mình những bài học nhất định, và nó ảnh hướng tới chính thiết kế vũ khí của họ.

Nhan dang vu khi “bi mat” Nga mang ve tu Syria
 Tại Diễn đàn quân sự quốc tế Army-2017, vừa được khai mạc tại Trung tâm Triển lãm "Patriot" hôm 22/8 vừa rồi, Quân đội Nga vừa cho ra mắt một mẫu vũ khí khá đặc biệt dựa trên những bài học mà họ có được trong suốt hai năm tham chiến tại chiến trường Syria. Nói đúng hơn mẫu vũ khí này là một mẫu xe bọc thép kiểu mới có thiết kế khá đơn giản nhưng lại sở hữu sức mạnh hỏa lực không hề thua kém các mẫu xe bọc thép vũ trang hạng nặng. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin.

Ấn Độ mua UAV tấn công tàng hình để dằn mặt ai ?

(Kiến Thức) - Với phi đội UAV tấn công tàng hình mà Ấn Độ mua từ Mỹ, nước này dường như muốn gửi một thông điệp ngầm tới Trung Quốc về sức mạnh quân sự của mình.

An Do mua UAV tan cong My de giang mat ai ?
 Trong quá khứ, Ấn Độ đã mua một số dòng máy bay tấn công không người lái (UAV) của Mỹ, điển hình như máy bay trinh sát-tấn công MQ-9B với số lượng lên đến 22 chiếc. Tuy nhiên với New Delhi chừng đó là chưa đủ và họ muốn có thêm mẫu UAV tấn công tàng hình UAV Avenger dòng UAV tấn công hiện đại nhất của Mỹ. Nguồn ảnh: First.
An Do mua UAV tan cong My de giang mat ai ?-Hinh-2
Theo thông tin được các trang mạng Trung Quốc đăng tải, phía Ấn Độ thậm chí còn muốn mua một lô máy bay Avenger với số lượng lên tới 90 chiếc. Và mỗi chiếc Avenger có giá thành lên đến hơn 12 triệu USD, với thương vụ này Ấn Độ sẽ chi ít nhất 3 tỷ USD cho phi đội UAV tấn công mới của mình. Ấn Độ cũng sẽ là quốc gia thứ hai trên thế giới sở hữu Avenger ngoài Mỹ.  Nguồn ảnh: Wiki.

Đọc nhiều nhất

Tin mới