Video: Từ phế liệu bỏ đi, thợ cơ khí chế tạo thành bộ sưu tập robot

Anh Sergey Kulagin là một thợ cơ khí sống tại thành phố Divnogorsk của Nga, đã tận dụng kim loại phế liệu thành một bộ sưu tập robot của riêng mình.

Vốn là một thợ cơ khí và thợ hàn lành nghề tại thành phố Divnogorsk của Nga. Bằng niềm đam mê robot, anh đã tự lên thiết kế và chế tạo những chú robot của riêng mình. Tất cả robot đều được làm từ các loại vật liệu không dùng đến, lấy từ ô tô cũ hỏng.

 
Sau khi thu gom được vật liệu làm khung, Sergey bắt tay thực hiện dần theo bản vẽ chi tiết. tuy nhiên việc lắp ráp robot gây khá nhiều khó khăn cho Sergey bởi những mảnh phế liệu không phải mảnh nào cũng vừa với vị trí định ghép nối.

Video: Tu phe lieu bo di, tho co khi che tao thanh bo suu tap robot

Bộ sưu tập robot của Sergey khá đa dạng, đủ kích cỡ cũng như hình dáng, từ những con robot cao lớn như người thật, có thể chuyển động được. Đến một con chó robot có thể cử động đầu và chân…

Độc đáo nghi lễ cầu nguyện cho chó robot ở Nhật Bản

Nghi lễ "Bảy-Năm-Ba" ở Nhật Bản thường là dịp các cha mẹ mừng những đứa con 7 tuổi, 5 tuổi, 3 tuổi lớn khôn và cầu chúc cho con khỏe mạnh, may mắn trong tương lai

 

Nghi lễ "Bảy-Năm-Ba" ở Nhật Bản thường là dịp các cha mẹ mừng những đứa con 7 tuổi, 5 tuổi, 3 tuổi lớn khôn và cầu chúc cho con khỏe mạnh, may mắn trong tương lai. Tuy nhiên, tại một ngôi đền ở Tokyo, một buổi lễ tương tự đã được tổ chức nhưng không phải để cha mẹ cầu chúc cho con cái mà là để những người tham gia cầu nguyện cho những chú chó robot của họ.

Robot trông giữ chim cánh cụt hoàng đế ở Nam Cực

robot màu vàng có tên ECHO đang giúp các nhà nghiên cứu tại Viện Hải dương học Woods Hole (WHOI) theo dõi một đàn gồm 20.000 con chim cánh cụt hoàng đế.

Robot bốn bánh nằm trong chương trình WHOI kéo dài 30 năm, được bắt đầu vào năm 2017, có tên “Theo dõi sức khỏe của hệ sinh thái Nam Cực bằng cách sử dụng chim cánh cụt hoàng đế”, viết tắt là MARE.

Nhật Bản phát minh gián lai robot cứu hộ động đất

Trong trường hợp một trận động đất lớn xảy ra và có người mắc kẹt dưới lớp đất đá sụp đổ, một bầy gián lai robot ắt hẳn sẽ là lực lượng phản ứng hiệu quả trong việc xác định vị trí các nạn nhân.

Theo hãng tin Reuters, một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản đang nghiên cứu một ứng dụng được cho là đột phá gắn những chiếc "ba lô" pin Mặt trời và thiết bị điện tử lên gián, điều khiển chuyển động của chúng bằng điều khiển từ xa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới