Video: Núi lửa Indonesia phun trào dữ dội ở đảo bị động đất sóng thần
Núi lửa Soputan của Indonesia phun trào hôm nay (3/10) ngay trên đảo Sulawesi vừa hứng chịu thảm họa kép động đất sóng thần làm hơn 1.400 người chết.
Theo Diệu Hương/VOV.VN
Mời độc giả xem video: Núi lửa Soputan trên đảo Suwalesi phun trào sáng 3/10, tạo ra một cột khói bụi cao đến 4.000 m. (nguồn Muhammad Yasir Arafat)
Núi lửa Soputan trên đảo Suwalesi phun trào sáng 3/10, tạo ra một cột khói bụi cao đến 4.000 m.
Cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia đã cảnh báo người dân tránh xa ít nhất 4km tính từ miệng núi lửa. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng thời điểm hiện tại chưa cần đưa ra lệnh sơ tán.
Những hình ảnh đầu tiên về núi lửa Soputan phun trào được chụp từ khoảng cách rất xa nhưng vẫn nhìn rõ “đám mây khói” khổng lồ hình nấm cao vút, trong như một quả bom nguyên tử vừa phát nổ.
Núi lửa Soputan nằm cách thị trấn Palu, nơi chịu hậu quả nặng nề nhất của trận động đất mạnh 7,5 độ richter hôm 28/9 vừa qua khoảng 1.000km. Trận động đất này đã gây ra sóng thần và hậu quả của thảm họa kép khiến hơn 1.400 người thiệt mạng.
Indonesia nằm trong “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, một khu vực địa chất bất ổn do là ranh giới giữa các thềm lục địa và sự dịch chuyển của chúng gây ra những va chạm, chấn động và khiến núi lửa phun trào.
Malaysia bắt giữ vợ cựu thủ tướng phục vụ điều tra tham nhũng
Ngày 3/10, Ủy ban Chống tham nhũng của Malaysia (MACC) đã phát lệnh tạm giam vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, bà Rosmah Mansor để phục vụ điều tra các cáo buộc tham nhũng.
Luật sư K.Kumaraendran cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ bà Rosmah sau khi các nhân viên điều tra chống tham nhũng thẩm vấn bà trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ bê bối nghìn tỷ USD liên quan đến Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB). Luật sư K.Kumaraendran cho biết bà Rosmah sẽ bị buộc tội rửa tiền.
Bà Rosmah Mansor tới văn phòng Ủy ban Chống tham nhũng của Malaysia ở Putrajaya để trả lời thẩm vấn ngày 26/9/2018.
Bà Rosmah vốn rất thích các chuyến mua sắm tốn kém ở nước ngoài, các loại túi xách thiết kế và đồ trang sức đắt tiền. Bà thường được so sánh với cựu Đệ nhất phu nhân Philippines Imelda Marcos, người đã để lại hơn 1.000 đôi giày sau khi chồng bà là Tổng thống Ferdinand Marcos bị lật đổ năm 1986.
Sinh viên Việt Nam an toàn sau động đất, sóng thần tại Indonesia
10 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đại học Tadulako ở thành phố Palu đều an toàn sau khi trận động đất gây sóng thần tấn công thành phố, khiến ít nhất 384 người thiệt mạng.
Ngay sau khi động đất ở Indonesia xảy ra ngày 28/9 tại thành phố Palu trên đảo Sulawesi, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã khẩn trương tìm hiểu tình hình người Việt tại khu vực bị ảnh hưởng và triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết.
Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Indonesia khắc phục thảm họa kép
Ngày 30/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố nước này sẽ viện trợ nhân đạo 1 triệu USD cho Indonesia, quốc gia vừa xảy ra trận động đất và sóng thần cướp kinh hoàng đi sinh mạng của hàng trăm người.
Theo bộ trên, số tiền này sẽ được dùng để giúp đỡ nhưng người bị ảnh hưởng bởi thảm họa kép và hỗ trợ công tác tái thiết. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ sau khi cân nhắc nguy cơ quy mô thảm họa sẽ mở rộng, nước này đã lên kế hoạch cử đoàn công tác cứu trợ thông qua việc tham vấn với các cơ quan liên quan và với Chính phủ Indonesia.
Phú Thọ ban hành chính sách ưu đãi lớn nhằm thu hút và đào tạo nhân lực y tế giai đoạn 2026–2030, với mức hỗ trợ cao cho bác sĩ, chuyên gia và người đi đào tạo.
Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”.
Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô do Linh điều khiển và ô tô do anh N.Đ.D điều khiển. Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích.
He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
Lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý tài xế điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.
Bãi rác ở phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) hàng chục năm qua luôn trong tình trạng quá tải, nước thải đen kịt, chảy thẳng ra môi trường, đổ xuống ruộng của người dân.
Ngày 4/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận cơ cấu, thành phần...
Ngày 4/12, Thủ đô Hà Nội chính thức gia nhập “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu” của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO).
He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”.
Chiều 4/12, bà Hoàng Thúy Ngần, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Thống Nhất, Gia Lai) cho biết, có vụ việc đâm nhau khiến 1 học sinh bị thương.
Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô do Linh điều khiển và ô tô do anh N.Đ.D điều khiển. Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích.