Vì sao TPHCM chưa cho F0 đi làm?

Đại diện Sở Y tế TPHCM nhận định, tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, số ca bệnh nặng giảm chưa bền vững.

Tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, phóng viên đã đặt câu hỏi về lý do TPHCM chưa cho F0 đi làm như nhiều tỉnh thành khác. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM đã có những lý giải về lý do chưa cho F0 đi học, đi làm.

Cụ thể, dù số ca mắc COVID-19 và số ca tử vong đang giảm sâu, tuy nhiên số ca chuyển biến nặng giảm chưa bền vững. Nhiều bệnh nhân vẫn chuyển nặng, một số trường hợp phải thở máy xâm lấn.

Vi sao TPHCM chua cho F0 di lam?

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai phân tích lý do F0 trên địa bàn TPHCM chưa đi học, đi làm tại buổi họp báo

Tính đến ngày 24/3 các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang điều trị 4.274 bệnh nhân, trong đó có 84 bệnh nhân nặng đang thở máy, 5 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 23/3 có 566 bệnh nhân nhập viện, 697 bệnh nhân xuất viện, 2 trường hợp tử vong.

Theo phân tích của bà Huỳnh Mai, nếu không kiểm soát tốt nguy cơ để bệnh nhân mắc COVID-19 tăng cao thì thành phố sẽ phải đối mặt với số bệnh nhân chuyển biến nặng, tử vong tăng theo.

Từ thực tế trên Sở Y tế đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành văn bản hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1). Trước mắt, thành phố đã cho phép F1 được đi làm và học sinh F1 được đi học với điều kiện phải kiểm soát để tránh lây lan dịch bệnh. Ngành y tế tiếp tục đặt mục tiêu kiểm soát dịch để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho xã hội để có sự ổn định phát triển kinh tế.

Chia sẻ thêm về việc chưa cho F0 đi học, đi làm, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cho biết, hiện nay, Bộ Y tế mới đề xuất cho phép F0 đi làm có điều kiện trong trường hợp thực sự cần thiết và phải đảm bảo tiêu chí an toàn dịch chứ không phải F0 nào cũng được đi làm.

 

Bệnh viện dã chiến phải đi vào hoạt động 24 giờ sau khi kích hoạt

Công tác giám sát biến thể Omicron tại TP.HCM được thực hiện từ cửa khẩu cho đến cộng đồng.

Tại họp báo chiều 17/1, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết,  việc giám sát biến thể Omicron triển khai từ cửa khẩu đến cộng đồng.

Trong cộng đồng, TP sẽ tầm soát khu vực có nhiều người nhập cảnh hoặc có số ca Covid-19 tăng cao nổi trội.

Chi tiết Công an khám nhà riêng của bà Nguyễn Phương Hằng

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) bị khởi tố, lệnh tạm giam, hiện cơ quan chức năng đang khám xét nhà bà Hằng.

Chi tiet Cong an kham nha rieng cua ba Nguyen Phuong Hang

Tối 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 1, là Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) để điều tra về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” - theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. 

Chi tiet Cong an kham nha rieng cua ba Nguyen Phuong Hang-Hinh-2

Cũng trong buổi tối nay, cơ quan chức năng đã khám xét nhà tại nhà riêng bà Nguyễn Phương Hằng ở số 6 Nguyễn Thông (quận 3, TP.HCM) 

TPHCM lên phương án thay thế khi lực lượng Quân y rút đi ra sao?

Theo kế hoạch, đến tháng 11 lực lượng Quân y đang hỗ trợ phòng chống COVID-19 tại các trạm y tế lưu động sẽ chính thức rút quân. TPHCM đang lên phương án sẵn sàng lực lượng để thay thế, bảo vệ thành quả chống dịch đã đạt được.

Sau nhiều tháng nỗ lực thực hiện tổng hợp các biện pháp phòng chống, dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM cơ bản đã được kiểm soát. Đến nay, toàn Thành phố đã ở cấp độ 2 tương ứng với "màu vàng" trên bản đồ COVID-19. Hiện có 9 địa phương trở thành vùng xanh, 12 địa phương ở vùng vàng và duy nhất quận Bình Tân ở vùng nguy cơ cao – màu cam.

Đọc nhiều nhất

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.

Tin mới

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.