Vì sao Tổng thống Philippines "đuổi" đặc nhiệm Mỹ khỏi Mindanao?
(Kiến Thức) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte muốn đặc nhiệm Mỹ rời khỏi Mindanao và cho rằng Washington chính là nguồn gốc gây ra sự bất ổn dai dẳng ở miền nam Philippines.
Thiên An (Theo DW)
Phát biểu tại lễ nhậm chức của các quan chức mới được bổ nhiệm ở Phủ Tổng thống hôm 12/9, Tổng thốngPhilippines Rodrigo Duterte nhấn mạnh các lực lượng đặc nhiệm Mỹ cần phải rời khỏi Mindanao.
“Các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ cần phải rời khỏi Mindanao. Tôi đang định hướng lại chính sách ngoại giao của Philippines”, ông Duterte tuyên bố.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte.
Theo nhà lãnh đạo Philippines, các cuộc xung đột ở Mindanao sẽ chỉ tồi tệ thêm nếu các binh sĩ Mỹ vẫn hiện diện tại khu vực này.
“Khi các binh sĩ Mỹ vẫn hiện diện ở đây (Mindanao), chúng ta sẽ không bao giờ sẽ không bao giờ có hòa bình trên mảnh đất này”, ông Duterte nói tiếp.
Tuy nhiên, Tổng thống Duterte vẫn chưa đưa ra thời điểm cũng như số lượng binh sĩ Mỹ cần phải rời khỏi Philippines.
Trong động thái phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Mindanao, nhà lãnh đạo Philippines đã trích dẫn vụ giết hại những phần tử Hồi giáo (cực đoan) trong một chiến dịch "bình định" của Washington cách đây một thế kỷ trước. Ông Duterte cho rằng đây chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc nổi dậy dai dẳng của các phần tử Hồi giáo cực đoan ở khu vực miền nam nước này.
Được biết, binh sĩ đặc nhiệm của Mỹ tại Philippines làm nhiệm vụ cố vấn cho lực lượng nước sở tại về hoạt động chống các phần tử Hồi giáo cực đoan ở miền nam Philippines.
Mặc dù Tổng thống Duterte muốn lực lượng quân sự Mỹ rời khỏi nhưng ông vẫn chưa đề nghị với Mỹ.
“Washington vẫn chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào như vậy (từ phía Philippines)”, theo John Kirby, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ.
Vị quan chức Mỹ cũng nói thêm rằng Washington vẫn cam kết là đồng minh của Manila. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nước đồng minh lâu năm này vẫn căng thẳng kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền vào tháng 6/2016.
>>> Xem thêm video về phát biểu của ông Rodrigo Duterte (Nguồn video Inquirer):
Những đợt nắng nóng đang hoành hành tại Tây Âu mùa hè năm nay đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trung bình trong giai đoạn tháng 6 và 7 được thiết lập vào năm 2022.
Những đợt nắng nóng đang hoành hành tại Tây Âu mùa hè năm nay đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trung bình trong giai đoạn tháng 6 và 7 được thiết lập vào năm 2022.
Trong quá trình lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, lực lượng chức năng phát hiện các di vật kèm ảnh trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.
Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một hiệp ước phòng thủ chung, củng cố sự hợp tác giữa 3 nước trong bối cảnh lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng.
Hai sân bay ở Thượng Hải đã hủy hơn 1.300 chuyến bay và khoảng 300.000 người ở các vùng khác được sơ tán khi Trung Quốc chuẩn bị ứng phó với bão Dolphin.
Tỉnh British Columbia (Canada) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi một vụ cháy rừng lan nhanh phá hủy nhà cửa và buộc hơn 20.000 người phải sơ tán.