Vì sao Cốm su bạc liên tiếp bị cảnh báo vi phạm quy định?

(Kiến Thức) - Liên tiếp trong tháng 2-4/2020, TPBVSK Cốm su bạc bị cảnh báo vi phạm quy định quảng cáo. Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu và Công ty CP sản xuất và thương mại Hồng Bàng lần lượt bị nhắc đến trách nhiệm trong các thông báo trên.

Trong thời gian vừa qua, qua công tác hậu kiểm việc quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện trên các đường link website/facebook: https://benhvirus.com/bai-viet/phuong-phap-dieu-tri/tang-cuong-he-mien-dich-chia-khoa-vang-giup-phong-tranh-virus-corona.html; https://www.facebook.com/subac.AE/post/1003061130026016 đang quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm su bạc vi phạm, nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu (địa chỉ: Số 171 Chùa Láng, P.Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo tại Cục An toàn thực phẩm.

Quá trình hậu kiểm, Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu không thừa nhận các website nêu trên của công ty và không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo các TPBVSK Cốm su bạc  trên các trang mạng nêu trên.

Trước đó, vào tháng 2/2020, Cục An toàn Thực phẩm cũng đã  thông báo về việc TPBVSK Cốm Su bạc đang được quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Cụ thể, một số website, tài khoản facebook đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm Su bạc khiến người dân có thể hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định.

Các trang web, tài khoản facebook quảng cáo vi phạm đó là: : https://benhvirus.com/bai-viet/phuong-phap-dieu-tri/tang-cuong-he-mien-dich-chia-khoa-vang-giup-phong-tranh-virus-corona.html; https://www.facebook.com/subac.AE/post/1003061130026016; https://joyfm.vn/com-subac-giai-phap-moi-cho-nguoi-mac-cac-benh-ngoai-da-do-virus/;

TPBVSK Cốm su bạc quảng cáo vi phạm nêu trên do Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hồng Bàng, địa chỉ trụ sở chính: Lô A2CN1, Cụm công  nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Cũng như Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu, quá trình hậu kiểm, Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hồng Bàng khẳng định nội dung quảng cáo vi phạm nêu trên không phải do công ty thực hiện, công ty không ký hợp đồng với các trang thông tin điện tử này để quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm su bạc.

Vi sao Com su bac lien tiep bi canh bao vi pham quy dinh?
 
Cục An toàn Thực phẩm khẳng định, các nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm su bạc đang được quảng cáo vi phạm trên các website nêu trên không đúng với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, trang web https://benhvirus.com/bai-viet/phuong-phap-dieu-tri/tang-cuong-he-mien-dich-chia-khoa-vang-giup-phong-tranh-virus-corona.html đã bị xóa, không còn thông tin.

Còn trang https://www.facebook.com/subac.AE/post/1003061130026016 hiển thị trạng thái “đóng cửa”: Rất tiếc, nội dung này hiện không khả dụng.

Tuy nhiên, hiện vẫn có một số trang web bán TPBVSK Cốm su bạc với các thông tin vẫn gây hiểu nhầm như https://shopthucphamchucnang.com.vn/ quảng cáo sản phẩm hiệu quả cho thủy đậu, tay chân miệng, bệnh ngoài da do virus ở trẻ...

Cốm su bạc được quảng cáo hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giảm triệu chứng và nguy cơ mắc các triệu chứng do virus; dùng cho người bị viêm loét niêm mạc miệng do virus. 

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo, tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm, trong thời gian Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm su bạc quảng cáo trên trang website/internet nêu trên.

Một người muốn hiến tặng phổi cho bệnh nhân phi công người Anh...

(Kiến Thức) - Chiều qua 12/5, chuyên gia 3 miền Bắc - Trung - Nam có cuộc hội chẩn thứ 2 trong vòng 3 ngày, đưa ra chỉ định ghép phổi cho phi công người Anh mắc COVID-19 nặng và đã có một người hiến tặng phổi nhưng không thành.

Sáng nay 13/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết tình trạng của bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh, 43 tuổi) tiếp tục có tiên lượng xấu. Kết quả CT Scan phổi cho thấy phổi của bệnh nhân xơ hóa, đông đặc, chỉ còn khoảng 10% hoạt động.
Mot nguoi muon hien tang phoi cho benh nhan phi cong nguoi Anh...

Phổi của bệnh nhân 91 bị xơ hóa, đông đặc, chỉ còn khoảng 10% hoạt động. Ảnh minh họa.

Quảng cáo TPBVSK Đại Kiện Can vi phạm qui định, bị cảnh báo?

(Kiến Thức) - Cục An toàn Thực phẩm mới đây đã ra cảnh báo về quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Kiện Can trên một số trang web có hành vi lừa dối khách hàng, vi phạm pháp luật, người tiêu dùng cần cẩn trọng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho hay, trong thời gian vừa qua trên một số website như https://itppharma.com/dai-kien-can/; https://www.healcentral.org/dai-kien-can/; https://sieuthisongkhoe.com/san-pham/dai-kien-can/; https://1top.vn/review/dai-kien-can-khac-tinh-cua-viem-gan-gia-bao-nhieu-mua-o-dau/; https://www.facebook.com/hetloviemgan/ quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Kiện Can như thuốc chữa bệnh, sử dụng danh tính bác sỹ, cơ quan y tế, bệnh nhân để quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vi phạm quy định pháp luật, lừa dối người tiêu dùng.

Do đó, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Kiện Can trên các website/internet nêu trên.

Bệnh nhân 19 hồi phục kỳ diệu, phi công người Anh vẫn “khó lường”

(Kiến Thức) - Sau thời gian dài chống chọi với COVID-19, 3 lần ngừng tim, phải thở máy đến nay, bệnh nhân 19 (bác gái bệnh nhân 17) đã hồi phục kỳ diệu, có thể nói chuyện trở lại và đang tập đi. Tuy nhiên, bệnh nhân 91 vẫn rất nguy kịch.

Đến nay, bệnh nhân 19 là trường hợp có thời gian điều trị lâu nhất, bệnh nhân này đã trải qua hơn 2 tháng điều trị (bệnh nhân phát hiện mắc bệnh từ 7/3/2020). Trong quá trình điều trị, bệnh nhân 19 đã có nhiều lúc rơi vào nguy kịch tưởng như không thể qua khỏi, phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu và từng trải qua 3 lần ngưng tim ngay sau khi không phải can thiệp ECMO nữa.
Tuy nhiên nhờ những nỗ lực của các y bác sĩ, và sự hỗ trợ, chia sẻ về chuyên môn của các chuyên gia trong tổ hội chẩn, điều trị bệnh nhân nặng thường xuyên nên bệnh nhân 19 đã hồi phục kỳ diệu, sức khỏe tiến triển tốt dần lên. Đến chiều 11/5, ca bệnh 19 đã có thể vẫy tay chào các y bác sĩ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...