Về ăn Tết thời dịch: Người xa quê nói gì về quy định tréo ngoe

Dù có nhu cầu rất lớn về quê ăn tết sau một năm khó khăn do dịch bệnh, nhiều người xa quê vẫn “vướng” bởi nhiều địa phương ban hành những quy định… tréo ngoe.

Băn khoăn chuyện ở hay về
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề, với nhiều người xa quê hương, nhu cầu “về quê ăn tết” rất lớn. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn chuyện ở hay về khi nhiều địa phương ban hành những quy định tréo ngoe, thậm chí vận động người xa quê hương tạm thời không về quê nếu không thật sự cần thiết hay yêu cầu người xa quê phải về trước tết 22 ngày.
Chị Thu Nga đang làm việc tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) có quê ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cảm thấy buồn khi đọc thư ngỏ của Thành phố Thanh Hóa vận động người xa quê không trở về dịp Tết.
Ve an Tet thoi dich: Nguoi xa que noi gi ve quy dinh treo ngoe
 Ảnh minh họa.
Theo đó, thành phố Thanh Hóa có thư ngỏ kêu gọi người dân tích cực vận động và thông báo cho con em, người thân trong gia đình đang sinh sống, học tập, công tác xa quê biết được tình hình phức tạp của dịch bệnh và "tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022".
“Dù lãnh đạo thành phố lên báo giải thích chỉ là vận động chứ không phải cấm người dân xa quê về quê ăn tết nhưng bản thân tôi cũng rất phân vân có nên về quê ăn tết hay không. Một năm xa quê hương và không trở về do dịch bệnh kéo dài, tôi cũng muốn về quê sum họp gia đình, ăn tết đoàn viên và coi đó là việc cần thiết. Tuy nhiên, theo khuyến cáo thì không rõ việc tôi về quê ăn tết có được xem là cần thiết hay không nên rất băn khoăn”, chị Nga nói.
Tương tự, anh Lê Thanh Nam quê ở Quảng Nam đang sinh sống tại Hà Nội cho biết, khi đọc chỉ thị do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho biết, mỗi dịp tết đến, bản thân anh muốn đưa gia đình về quê, trong khi người thân ở nhà cũng mong đợi để cả gia đình đoàn viên. “Dù tỉnh vận động người sinh sống, làm việc ở nơi có dịch không trở về địa phương khi không cần thiết nhưng tôi cho rằng, tết sum họp cùng gia đình là cần thiết nhất nên vẫn sẽ về và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch bệnh”, anh Nam cho biết.
Quanh năm tất bật với công việc nhiều khó khăn do dịch bệnh, dịp tết Nguyên Đán đến gần, anh Nguyễn Ngọc Sáu ở TP HCM lại nôn nao nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết và muốn về quê ăn tết cũng gia đình. Tuy nhiên, khi đọc văn bản hỏa tốc do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành yêu cầu người chưa tiêm đủ vắc xin phải thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày, nếu không đủ điều kiện cách ly tại nhà phải cách ly tập trung và phải thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên hoặc PT-PCR 3 lần, bản thân anh Sáu lại quyết định không về quê nữa.
“Dù rất muốn về quê nhưng với quy định phòng dịch trên, trong khi con cái mình còn nhỏ chưa được tiêm vắc xin khi về buộc phải cách ly rất mệt mỏi, phiền hà nên gia đình tôi lại quyết định không về quê ăn tết nữa”, anh Sáu nói.
Anh Văn Tú quê ở Quảng Trị hiện đang sinh sống ở vùng cam Hà Nội cho biết, nếu anh và gia đình về quê theo quy định dù đã tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19 nhưng vẫn phải cách ly tại nhà tối thiểu 7 ngày. Tết theo quy định được nghỉ có từng đó ngày nếu về nhà phải cách ly không được đi thăm họ hàng thì mất đi nhiều ý nghĩa nên anh Tú cũng đang phân vân chuyện có nên về quê ăn tết hay không.
Một vấn đề khiến anh Tú lo ngại không chỉ từ quy định tréo ngoe mà còn từ tâm lý kỳ thị người xa quê ở vùng dịch phức tạp ở quê nhà còn khá nặng nề. “Giờ vẫn còn nhiều người có tâm lý ngại người từ vùng dịch về quê. Bởi vậy nếu có về cũng khó gần gũi với mọi người như trước”, anh Tú nói.
Một số người xa quê khác cho rằng, trước tình trạng nhiều địa phương ban hành các quy định tréo ngoe, thậm chí không đúng với tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ do đó, Chính phủ cần phải có văn bản chỉ đạo thống nhất tại các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho những người xa quê về ăn tết.
“Tết không chỉ là để vui chơi mà còn là dịp sum họp gia đình. Không thể mỗi địa phương ban hành quy định một kiểu. Nhiều địa phương yêu cầu người trở về quê phải cách ly, tự theo dõi, phải xét nghiệm trong khi các địa phương khác chỉ khuyến cáo người dân về quê đón Tết phải thực hiện đầy đủ 5K, không tụ tập đông người, không rượu bia để làm sao bảo đảm công tác phòng chống dịch ở địa phương”, anh Trần Văn Đạt, một người dân xa quê bày tỏ ý kiến.
Chuyên gia y tế: “Cần tránh mỗi nơi làm một kiểu”
Trao đổi với báo chí, PGS. TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, người dân và các địa phương phải thực hiện về quê ăn Tết “theo Nghị quyết 128”.
"Việc này cần thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế, tránh mỗi nơi làm một kiểu, chỉ xét nghiệm chỉ cần thiết với người có nguy cơ như tiếp xúc ca nhiễm, có triệu chứng sốt, ho, khó thở..., chứ không phải người từ Hà Nội là cần xét nghiệm; Bộ Y tế có hướng dẫn theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà rồi, chúng ta cứ theo đúng quy định của Bộ Y tế", PGS. TS Trần Đắc Phu cho biết.
Theo PGS. TS Trần Đắc Phu, nội dung hướng dẫn về việc đi lại cho người dân giữa các địa phương có cấp độ dịch khác nhau, NQ 128 quy định, chỉ người dân ở vùng dịch cấp 3 trở lên mới phải tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng và xét nghiệm của Bộ Y tế, vùng dịch cấp 1, 2 đi lại bình thường, chỉ cần thực hiện 5K.
TS Nguyễn Huy Nga, chuyên gia dịch tễ, nguyên Cục Trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, việc xét nghiệm, bắt người về quê cách ly không có tác dụng phòng dịch trong bối cảnh hiện nay. Thậm chí việc xét nghiệm làm tăng chi phí phòng dịch, gây bất tiện cho người dân trong đi lại.
Theo ông Nga, ý thức người dân mới là quan trọng, việc ngăn sông, cấm chợ không còn phù hợp. Người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng bệnh 5K, nâng cao ý thức giữ gìn bản thân và công đồng.
“Người dân có quyền đi lại, nhà nước không cấm, nhưng địa phương cấm là sai. Các địa phương hiện nay không nên cực đoan hay lợi dụng dịch bệnh để đưa ra các quy định gây phiền toái cho người dân. Những người đã tiêm 2 mũi vắc xin thì không nên có biện pháp ngăn cấm đi lại, cách ly. Do đó, địa phương đưa ra các quy định trái với Chính phủ, gây phiền toái cho người dân thì cần phải chấn chỉnh kịp thời, để tạo điều kiện cho người dân về quê ăn Tết”, ông Nguyễn Huy Nga trao đổi với báo chí.
>>> Mời độc giả xem thêm video WHO khuyến cáo về thuốc chữa sốt rét trong điều trị Covid-19 :

Nguồn: THĐT

Về Vĩnh Phúc ăn Tết phải xét nghiệm, cách ly COVID-19: Các tỉnh thì sao?

Nhiều địa phương đã quyết định cách ly người về quê ăn Tết 7 ngày. Chuyên gia cho rằng mỗi Tỉnh đều có phương án riêng tuỳ theo tình hình thực tế của vùng đó.

Vĩnh Phúc yêu cầu người đi công tác, làm ăn ở nước ngoài, từ tỉnh ngoài về quê trong dịp Tết sắp tới phải chủ động khai báo y tế, chủ động xét nghiệm và cách ly theo đúng quy định.

Hành trình phá án: Cô giáo tiểu học lập mưu thiêu chết cả nhà anh chồng

Do bực tức vì mâu thuẫn, Thuận đã nhờ người đổ xăng thiêu chết nhà anh chồng. Vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Co giao tieu hoc lap muu thieu chet ca nha anh chong

Theo hồ sơ vụ án, đêm 24 rạng sáng 25/1/2008, tại nhà anh Nguyễn Chí Hưng, ở xóm Kho, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ cháy lớn, hậu quả làm anh Hưng chết tại chỗ; chị Bùi Thị Thu Hà, SN 1976 và cháu Nguyễn Thảo Hiền, SN 2001, là vợ và con gái anh Hưng bị bỏng nặng. 

Hanh trinh pha an: Co giao tieu hoc lap muu thieu chet ca nha anh chong-Hinh-2

Mặc dù đã được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị bỏng quá nặng, chị Hà và cháu Hiền đã bị tử vong sau đó 6 ngày. Ngoài cướp đi sinh mạng của 3 con người trong gia đình anh Hưng, đám cháy còn thiêu hủy hoàn toàn 3 chiếc xe máy cùng một số đồ vật, tài sản có giá trị khác... 

Hanh trinh pha an: Co giao tieu hoc lap muu thieu chet ca nha anh chong-Hinh-3
 Qua khám nghiệm sơ bộ hiện trường, các lực lượng phối hợp điều tra nhận định nhiều khả năng đây là vụ án giết người và cố ý hủy hoại tài sản. Chuyên án trinh sát mang bí số 265C đã được xác lập để tổ chức điều tra, làm rõ hung thủ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra ban đầu, các lực lượng phối hợp điều tra gặp nhiều khó khăn do hiện trường bị cháy rụi, không để lại bất cứ dấu vết gì của hung thủ. Bên cạnh đó, vụ án xảy ra trong đêm vắng, trời mưa nên không có nhân chứng.
Hanh trinh pha an: Co giao tieu hoc lap muu thieu chet ca nha anh chong-Hinh-4
 Tập trung đi sâu tìm hiểu các mối quan hệ của gia đình nạn nhân, lực lượng công an phối hợp với cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng không phát hiện được mâu thuẫn của họ với những người xung quanh. Vậy kẻ nào đã ra tay tàn bạo, sát hại cả gia đình nạn nhân? - Câu hỏi này ám ảnh Ban chuyên án trong nhiều tháng ròng, thúc giục họ tích cực điều tra để truy tìm manh mối của kẻ thủ ác.
Hanh trinh pha an: Co giao tieu hoc lap muu thieu chet ca nha anh chong-Hinh-5

Bằng sự kiên trì và lòng quyết tâm lực lượng điều tra vụ án nhận được thông tin khả năng thủ phạm gây án có quan hệ với gia đình nạn nhân và do mâu thuẫn với người thân của nạn nhân đã cấu kết với đối tượng bên ngoài để phạm tội. Xác minh theo hướng dựng các mâu thuẫn trong nội bộ gia đình nạn nhân, lực lượng điều tra đã phát hiện một số đối tượng liên quan đến vụ án.

Hanh trinh pha an: Co giao tieu hoc lap muu thieu chet ca nha anh chong-Hinh-6
 Sau gần một năm điều tra truy xét, ngày 30/12/2008, các lực lượng phối hợp khám phá vụ án đã làm rõ kẻ chủ mưu vụ đốt nhà, thiêu chết 3 người tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm vào đêm 24, rạng sáng 25/1/2008 là Nguyễn Thị Thuận (SN 1975, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, giáo viên dạy tiếng Anh tại trường Tiểu học Xuân Phương, quận Từ Liêm) 

Hanh trinh pha an: Co giao tieu hoc lap muu thieu chet ca nha anh chong-Hinh-7

Ngày 31/12/2008, cùng với việc thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Thuận, căn cứ vào kết quả điều tra vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Bùi Tiến Hà (SN 1959, trú huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái - công nhân Công ty MTĐT huyện Trấn Yên) và Hoàng Hải Tiệp (SN 1980, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, sinh viên tại chức trường Cao đẳng Du lịch) là 2 đối tượng đã tiếp tay cho Thuận thực hiện hành vi phạm tội. 

Hanh trinh pha an: Co giao tieu hoc lap muu thieu chet ca nha anh chong-Hinh-8
 Theo lời khai của Nguyễn Thị Thuận tại cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội, tháng 1/2001, Thuận kết hôn với em trai nạn nhân Nguyễn Chí Hưng là anh Nguyễn Chí Tuấn, SN 1974, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, làm tư vấn xây dựng và đặt văn phòng tư vấn tại tầng 3 nhà anh Hưng.
Hanh trinh pha an: Co giao tieu hoc lap muu thieu chet ca nha anh chong-Hinh-9
Trước đó, năm 1999 gia đình Thuận và anh Hưng cùng mua 2 mảnh đất liền nhau của một hộ dân ở xóm Kho, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình. Tháng 10/2006, vợ chồng anh Tuấn khởi công xây nhà trên mảnh đất liền kề nhà anh Hưng. Đến tháng 11/2007, trong khi đang xây dựng dở dang ngôi nhà, do phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, anh Tuấn và Thuận ly thân. Thuận ở căn nhà trong xóm Chợ, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình cùng với con trai, còn anh Tuấn chuyển đi nơi khác thuê trọ.  
Hanh trinh pha an: Co giao tieu hoc lap muu thieu chet ca nha anh chong-Hinh-10
Tuy nhiên, sau khi ly thân với vợ, anh Tuấn vẫn đặt trụ sở văn phòng tư vấn xây dựng tại tầng 3 nhà anh trai mình. Trước sự việc này, Thuận đã nảy sinh ý định đốt nhà anh Hưng để trả thù chồng. Thuận đã nhờ Bùi Tiến Hà, là người đang trông coi công trình xây dựng nhà ở cho Thuận mua xăng đốt nhà anh Hưng. Thuận và Hà còn đặt vấn đề nhờ Hoàng Hải Tiệp giúp sức. Tiệp là người quen của Hà, đang học tại chức tại trường Cao đẳng Du lịch. Thuận hứa sau khi xong việc, sẽ cho Tiệp ở nhờ tại nhà không lấy tiền, để tiếp tục theo Cao đẳng Du lịch.  
Hanh trinh pha an: Co giao tieu hoc lap muu thieu chet ca nha anh chong-Hinh-11

Sau khi đã bàn bạc, thống nhất với nhau kế hoạch hành động, ngày 23/1/2008, Hà đi mua 5 lít xăng ở chợ Mỹ Đình. Đêm 24, rạng sáng 25/1/2008, hắn cùng với Tiệp mang can xăng đến trước cửa nhà anh Hưng để thực hiện hành vi đốt nhà. Chúng đã dùng 1 chiếc thước thợ bằng nhôm, dạng ống để luồn qua khe cửa nhà anh Hưng, rót xăng qua đó cho chảy lênh láng vào trong nhà người bị hại, rồi dùng diêm châm lửa đốt. 

Hanh trinh pha an: Co giao tieu hoc lap muu thieu chet ca nha anh chong-Hinh-12

Trong khi ngọn lửa đang bùng lên dữ dội trong nhà anh Hưng, Hà và Tiệp vẫn ung dung đóng cửa nằm ngủ trong ngôi nhà đang xây dựng dở dang của Thuận, ở liền kề đám cháy. Sau khi gây án, Hà được Thuận cho chiếc điện thoại di động Samsung và Tiệp được kẻ chủ mưu vụ án đốt nhà, giết người cho ở trọ nhờ cùng với 500.000 đồng. 

Hanh trinh pha an: Co giao tieu hoc lap muu thieu chet ca nha anh chong-Hinh-13
 Ngày 5/8/2010, Tòa án Quân sự Quân khu Thủ đô đã tuyên phạt mức án tù chung thân đối với Nguyễn Thị Thuận, các đồng phạm là Bùi Tiến Hà và Hoàng Hải Tiệp lần lượt nhận 20 và 18 năm tù cùng về hai tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.

Không được để người dân thiếu phương tiện về quê ăn Tết

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã yêu cầu Hà Nội sẵn sàng, không để người dân thiếu phương tiện về quê ăn Tết.

Sáng 6/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh cho biết, theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới, năm 2022 và có thể là một vài năm tới, tình hình dịch COVID-19 sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của những biến chủng mới, đòi hỏi tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam phải có chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để nhanh chóng phục hồi và từng bước phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện “bình thường mới”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới