Về Vĩnh Phúc ăn Tết phải xét nghiệm, cách ly COVID-19: Các tỉnh thì sao?

Nhiều địa phương đã quyết định cách ly người về quê ăn Tết 7 ngày. Chuyên gia cho rằng mỗi Tỉnh đều có phương án riêng tuỳ theo tình hình thực tế của vùng đó.

Vĩnh Phúc yêu cầu người đi công tác, làm ăn ở nước ngoài, từ tỉnh ngoài về quê trong dịp Tết sắp tới phải chủ động khai báo y tế, chủ động xét nghiệm và cách ly theo đúng quy định.
Ve Vinh Phuc an Tet phai xet nghiem, cach ly COVID-19: Cac tinh thi sao?
 Nhiều người xác định khó có thể về quê ăn Tết do lo ngại bị cách ly.
Không dám về quê ăn Tết vì sợ cách ly
Mới đây nhất, ông Nguyễn Văn Khước - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ký công văn yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, tổ dân phố kêu gọi toàn thể nhân dân; những người đi công tác, làm ăn từ nước ngoài, từ tỉnh ngoài đến/về tỉnh Vĩnh Phúc; người thân về quê dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán 2022 thực hiện nghiêm 5K; chủ động khai báo y tế, chủ động xét nghiệm và cách ly y tế theo đúng quy định.
UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê chi tiết số liệu người trở về địa phương dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán 2022 để chủ động trong công tác phòng, chống dịch (nguyên tắc nắm bắt từng hộ gia đình); đồng thời báo cáo số liệu về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Trước đó, một số tỉnh cũng có động thái buộc phải cách ly 7 ngày người từ các tỉnh phía nam về rồi lại hủy bỏ. Việc thay đổi thông tin liên tục khiến nhiều người không dám nghĩ đến việc về quê ăn Tết.
Bạn Lê Thuý (28 tuổi, quê Quảng Trị) cho biết, chỉ còn hơn tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng giờ vẫn chưa dám đặt vé về quê vì cha mẹ ở quê mới thông báo địa phương sẽ cách ly 7 ngày tại nhà với người về từ TP.HCM.
Bạn Hà Thành (quê Nghệ An) đang làm việc tại Bình Dương cho biết hiện tại ở quê đang thông báo áp dụng quy định những người về từ vùng dịch (trong đó có Bình Dương) sẽ phải tự cách ly 7 ngày tại nhà. “Nghỉ Tết cũng chỉ được nửa tháng mà phải cách ly đến 7 ngày thì còn về làm gì nữa”, ban Thành chia sẻ.
Anh Nguyễn Thanh Hà (39 tuổi, Hà Nội) cùng gia đình vào Sài Gòn sinh sống 2 năm nay mà chưa được về Hà Nội lần nào. Anh Hà cho biết muốn về thăm ông bà ở huyện Thường Tín nhưng “đeo mác” từ miền Nam ra khiến hàng xóm ở quê không thoải mái nên chắc Tết này lại ở Sài Gòn ăn Tết tiếp.
Mặc dù nhiều địa phương cũng chưa có quyết định chính thức về việc cách ly với người từ vùng dịch về quê ăn Tết nhưng việc thay đổi liên tục cùng với dịch bệnh đang diễn biến phức tạp đã khiến đường về quê càng xa với nhiều người.
Mỗi tỉnh một hoàn cảnh, không tỉnh nào chống dịch yếu
Trước tình trạng một số Tỉnh, Thành ra quyết định cách ly đối với người về quê ăn Tết, nhiều người đã tỏ ra bức xúc khi cho rằng bị gây khó. Anh Nguyễn Văn Phong (Thái Bình) cho rằng việc đã được tiêm 2 mũi và có xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi về quê nhưng vẫn phải cách ly là không phù hợp với tình hình mới. Việc cách ly có hiệu quả thế nào trong việc phòng chống dịch nên để các nhà khoa học có chuyên môn quyết định chứ chính quyền địa phương không nên tự ý ra thông báo.
Chị Hải Yến - chuyên gia dịch tễ (Viện Vệ sinh dịch tễ TW) cho biết, việc tiêm vắc-xin chỉ để không may bị nhiễm bệnh thì không quá nặng nhưng thực tế cơ thể vẫn mang virus và có thể truyền nhiễm cao. Theo chị Yến, mỗi Tỉnh sẽ có một phương án tuỳ theo tình hình thực tế của Tỉnh đó. “Không Tỉnh nào chống dịch yếu, vấn đề là dịch bệnh đang quá phức tạp”, chị Yến chia sẻ.
Trong khi đó, anh Phan Vũ Minh (Hải Phòng) thì cho rằng cần có một chỉ thị rõ ràng từ Trung ương áp xuống địa phương cho những trường hợp ở xa về quê ăn Tết. “Mỗi năm người xa quê chỉ có dịp Tết là được về nhà, đến thời điểm Tết cận kề rồi mà còn chưa thống nhất phương án chung thì quá khó cho người đi làm xa nhà”, anh Minh nói.

Đối với những người đi lao động ngoài nước, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo, phải có hướng dẫn cụ thể cách ly, theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh vào Việt Nam. Trên tinh thần đơn giản và an toàn như đối với người từ vùng dịch đến các địa phương khác ở trong nước.

Bí thư Cô Tô từ “hạt giống đỏ” đến khai trừ Đảng vì quan hệ bất chính

Được xem như “hạt giống đỏ”, một trong những Bí thư huyện trẻ nhất nhưng ông Lê Hùng Sơn đã đánh mất đạo đức, phẩm chất và bị kỷ luật vì quan hệ bất chính.

Bi thu Co To tu “hat giong do” den khai tru Dang vi quan he bat chinh

Mới đây, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. 

Bi thu Co To tu “hat giong do” den khai tru Dang vi quan he bat chinh-Hinh-2

Ông Sơn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương. Thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sống buông thả, quan hệ bất chính với nhân viên dưới quyền, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và tiêu chuẩn cấp ủy viên. 

Mô hình giám sát, điều trị F0 triệu chứng nhẹ tại nhà ở Hà Nội

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Hà Nội đã cho F0 triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà. Hàng ngày lực lượng y tế sẽ qua kiểm tra và hỗ trợ.

Mo hinh giam sat, dieu tri F0 trieu chung nhe tai nha o Ha Noi
 Hà Nội đang trở thành “điểm nóng” về dịch bệnh COVID-19 khi số ca F0 đã vượt mốc 1.000 ca/ngày.

Hành trình phá án: Cô giáo bị bạn trai đâm quằn cả dao bầu

Sau khi cùng bạn trai vào nhà nghỉ, cô giáo bị bạn trai đưa ra chỗ vắng đâm 13 nhát dao. Vụ án này đã được ANTV dựng lại trong chương trình Hành phá án.

Hanh trinh pha an: Co giao bi ban trai dam quan ca dao bau

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 16/12/2012, người dân phát hiện tại mép bờ kênh dẫn nước T10-1, thuộc địa phận Trại Hào, Hưng Yên, Hưng Long, Ninh Giang, tỉnh Hải Dương xác một phụ nữ trên người có nhiều thương tích, nghi là án mạng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.