Ukraine tiếp tục nã pháo thành trì lực lượng ly khai

(Kiến Thức) - Đại diện Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) cho biết, quân đội chính phủ Ukraine tiếp tục nă đạn pháosúng cối về phía lãnh thổ của họ.

Theo đó, Chính ủy quân đội DPR Edward Basurin kể với phóng viên rằng, trong suốt từ đêm 15/9 tới rạng sáng ngày 16/9, Vệ binh Quốc gia liên tục bắn phá bằng súng cối và pháo về phía lãnh thổ của DPR. Theo lời ông này, các huyện gồm Petrovsky, Kirov và Kuibyshev đã chứng kiến vụ tấn công này.
Một nhà dân bị phá hủy sau một trận nã pháo.
Một nhà dân bị phá hủy sau một trận nã pháo.
Trong khi đó, ở vùng Makeevki, các quả đạn pháo đã rơi xuống, nhưng chúng đã không phát nổ. “Sau này, chúng tôi có thể đưa ra cho các bạn xem”, ông Basurin nói với phóng viên như vậy.
Theo báo cáo sơ bộ, các vụ bắn phá này làm ít nhất 3 dân thường thiệt mạng, 5 người bị thương ở các cập độ khác nhau. Phía quân đội DPR đang tiếp tục thông kê các nạn nhân trong đợt tấn công này.
Ngoài tổn thất về mặt con người, đợt bắn phá mới nhất này còn gây thiệt hại tới các tòa nhà dân cư và các công trình cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, ngôi trường số 67 đã bị bốc cháy do một quả đạn pháo rơi trúng.
Còn ở huyện Petrovsky, căn nhà nằm trên đường Carnival 61 cũng bị phá hủy do bom đạn. Huyện Kuibyshev là nơi chịu thiệt hại nặng hơn so với các chỗ khác.

Lo ly khai miền đông, dân Mariupol học sử dụng vũ khí

(Kiến Thức) - Binh sĩ tiểu đoàn tình nguyện Azov của Quân đội Ukraine huấn luyện tình nguyện viên Mariupol sử dụng vũ khí nhằm chống lực lượng ly khai.

Tình nguyện viên thành phố Mariupol học cách sử dụng vũ khí. Thành phố Mariupol được cho là nằm trong vòng vây của lực lượng ly khai.
Tình nguyện viên thành phố Mariupol học cách sử dụng vũ khí. Thành phố Mariupol được cho là nằm trong vòng vây của lực lượng ly khai.

Tổng thống Ukraine xuống thang ở miền đông?

(Kiến Thức) - Tổng thống Ukraine Poroshenko vừa đề xuất trong một dự thảo về trao quy chế đặc biệt cho một số vùng ở tỉnh Donetsk và Lugansk trong 3 năm.

Theo dự thảo luật của người đứng đầu nhà nước Ukraine, được đăng tải trên trang mạng trực tuyến của Quốc hội nước này (tức Rada Tối cao), “tạm thời, trong 3 năm kể từ ngày luật này có hiệu lực, một số vùng của Donetsk và Lugansk, bao gồm các thị trấn, huyện và làng trong phạm vi của chiến dịch chống khủng bố, sẽ được hưởng quy chế đặc biệt”.
Vệ binh Quốc gia Ukraine canh gác tại một trạm kiểm soát ở Slavyanoserbsk, Lugansk.
Vệ binh Quốc gia Ukraine canh gác tại một trạm kiểm soát ở Slavyanoserbsk, Lugansk.
Đồng thời, dự luật do Tổng thống Poroshenko còn ghi rằng, nhà nước đảm bảo “miễn truy tố hình sự, tố tụng hình sự hay trừng phạt những người tham gia vào các sự kiện ở Donetsk và Lugansk”. Ngoài ra, “việc phân biệt đối xử, quấy rối hay truy tố những người có liên quan tới các sự kiện diễn ra ở hai tỉnh trên cũng bị cấm”.

107 lính Ukraine thiệt mạng trong vụ bao vây Ilovayskaya

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valery Geletei cho hay, ít nhất 107 binh sĩ Ukraine và 300 lính Nga thiệt mạng trong vụ bao vây ở Ilovaiskaya.

“Thật là đau buồn khi chúng tôi đã mất rất nhiều người yêu nước, ít nhất có hơn107 binh sĩ chúng ta đã thiệt mạng trong cuộc bao vây ở Ilovaiskaya. Trong khi đó, quân đội Nga thiệt hại nhiều hơn khi họ mất đi hơn 300 binh lính”, ông Geletei nói trong cuộc phỏng vấn trên Kênh truyền hình số 5 của Ukraine.
Lính Ukraine đứng canh gác ở một điểm chốt gần Ilovaiskaya.
Lính Ukraine đứng canh gác ở một điểm chốt gần Ilovaiskaya.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine còn nhất mạnh rằng, quân tiếp viện của phe ly khai từ Nga có 6 tiểu đoàn chiến thuật và được củng cố bằng các vũ khí pháo binh hạng nặng, hiện đại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới