Tướng Mỹ gốc Việt chỉ huy lực lượng liên quân ở Nhật Bản
(Kiến Thức) - Theo Star and stripes, tướng hai sao người Mỹ gốc Việt - Lương Xuân Việt sẽ là tân tư lệnh Lục quân Mỹ tại Nhật Bản, chịu trách nhiệm quản lý 2.500 binh sĩ, nhân viên dân sự đang có mặt tại quốc đảo này.
Trà Khánh
Cũng theo Star and stripes, trong sáng 28/8 (theo giờ địa phương) Tướng Mỹ gốc Việt Lương Xuân Việt, cựu phó tư lệnh quân đoàn 8 của Mỹ tại Hàn Quốc đã tiếp nhận nhiệm vụ mới từ Thiếu tướng James Pasquarette trong buổi lễ chuyển giao ở trại Zama, Kanagawa, Nhật Bản.
Theo đó từ ngày 28/8, Tướng Lương Xuân Việt sẽ chịu trách nhiệm quản lý 2.500 binh sĩ, nhân viên dân sự và các thành viên gia đình thuộc 16 quân đoàn đóng ở các đảo chính của Nhật Bản và đảo Okinawa.
Thiếu tướng Lương Xuân Việt phát biểu trong lễ tiếp nhận nhiệm vụ tại trại Zama, Nhật Bản hôm 28/8. Ảnh: Star and stripes
Phát biểu tại buổi lễ chuyển giao, Tướng Lương Xuân Việt cho biết, "Các lãnh đạo và binh sĩ của quân đội Mỹ ở Nhật Bản, tôi đã sẵn sàng gia nhập gia đình của các bạn và rất vinh hạnh được chiến đấu bên các bạn."
Được biết, Tướng Lương Xuân Việt đến Mỹ khi mới 9 tuổi cùng cha mẹ và 7 anh chị em. Năm 2014, ông Việt trở thành quân nhân gốc Việt đầu tiên được phong tướng tại Mỹ.
Từ năm 2005-2006, ông Việt chỉ huy Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bộ binh Lính dù 505 của quân đội Mỹ tại Iraq. Từ năm 2010-2011, ông Việt là người dẫn đầu Lữ đoàn 3, Sư đoàn Bộ binh 101 ở Afghanistan.
Thiếu tướng Mỹ gốc Việt Lương Xuân Việt.
Tướng Robert Brown, chỉ huy quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương, cho rằng tránh nhiệm mà ông Việt sắp nắm giữ là rất nặng nề.
“Chỉ huy quân đội Mỹ tại Nhật Bản là một nhiệm vụ rất lớn và là một công việc tuyệt vời. Jim Pasquarette đã làm rất tốt khi dẫn dắt lực lượng này vượt qua những thời điểm khó khăn. Một số chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) nói với tôi rằng họ nghĩ (Tướng Pasquarette) là chỉ huy quân đội Mỹ tại Nhật Bản tốt nhất mà họ từng làm việc chung”, Tướng Robert cho biết.
Mời độc giả xem video: Binh sĩ Mỹ - Nhật huấn luyện tại Trại Pendleton. (nguồn MilitaryNotes)
Những điều thú vị về Hàn Quốc có thể bạn chưa biết
(Kiến Thức) - Tại Hàn Quốc, quốc gia có đội tuyển thi đấu trận bán kết bóng đá nam ASIAD 2018 với tuyển Olympic Việt Nam vào chiều nay (29/8), giáo viên là một trong những nghề cao quý và được trả lương cao nhất.
Theo Nation Facts, hơn 20% dân số Hàn Quốc mang họ Kim. Một số họ phổ biến khác là Park và Lee. Đây là một trong những sự thật thú vị về Hàn Quốc. Ảnh: BBC.
Môn thể thao phổ biến nhất tại đất nước Hàn Quốc là taekwondo, được cho là có nguồn gốc từ khoảng 2.000 năm trước. Ảnh: KH.
Cheomseongdae, một đài quan sát thiên văn ở Gyeongju, là đài thiên văn đầu tiên và tồn tại lâu đời nhất thế giới, được xây dựng vào giữa những năm 600. Ảnh: NF.
Việc mua sắm trực tuyến và các giao dịch ngân hàng tại Hàn Quốc phải được thực hiện qua trình duyệt web Internet Explorer. Đây là luật. Ảnh: Dieter Leistner.
Người dân thủ đô Seoul nằm trong số nhóm người có thời gian ngủ ít nhất thế giới, với chưa đầy 6 tiếng mỗi đêm. Ảnh: ABC.
Jeju là hòn đảo lớn nhất ở Hàn Quốc. Nơi đây có nhiều bức tượng đá và người ta tin rằng, nếu chạm vào bức tượng dol hareubang trên hòn đảo này thì người đó sẽ gặp may mắn về chuyện con cái. Ảnh: Enjoy Korea.
Học sinh Hàn Quốc phải trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học có tên sooneung. Vào buổi sáng ngày thi, người thân, bạn bè của các em thường đổ xô đến các trường trung học để tặng kẹo cho các sĩ tử và chúc họ thi tốt. Ảnh: AJ.
Giáo viên là một trong những nghề cao quý và được trả lương cao nhất ở Hàn Quốc. Lương trung bình của mỗi giáo viên là khoảng 2.500 USD mỗi tháng; lương của giảng viên đại học và các giáo viên trường tư có thể cao hơn. Ảnh: Time.
Soju là loại rượu phổ biến nhất ở xứ sở kim chi. Ảnh: Wikipedia.
Theo Nation Facts, trước khi cuộc Chiến tranh Triều Tiên xảy ra, 75% dân số Hàn Quốc sống tại các vùng nông thôn. Hiện nay, hơn 80% dân số Hàn Quốc sống trong các khu đô thị. Ảnh: Koreaboo.
Kim chi là món ăn phổ biến ở Hàn Quốc, nhưng chắc hẳn không phải ai cũng biết rằng có tới 250 loại kim chi khác nhau. Ảnh: NF.
Forbes từng bình chọn cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon (trái), người Hàn Quốc, là người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Ảnh: NF.
Hàn Quốc được đánh giá là quốc gia có tốc độ internet nhanh nhất thế giới. Và tại quốc gia này, hầu như nơi nào cũng có wifi miễn phí. Ảnh: Korea Bizwire.
Ngoại tình được hợp pháp hóa tại Hàn Quốc vào năm 2015. Ảnh: Lonly Planet.
Báo chí Triều Tiên nói gì về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung?
Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động cầm quyền tại Triều Tiên vào ngày 27/8 đã đăng bài bình luận về cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này phần nào cho thấy Triều Tiên vẫn luôn theo sát diễn biến quan hệ Mỹ-Trung.
Tờ Rodong Sinmun thuộc Đảng Lao động Triều Tiên đăng bài bình luận mang tiêu đề “Mối quan hệ xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc” trong đó có đề cập tới Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho tài khóa 2019 của Washington và phản ứng giận dữ của Bắc Kinh về đạo luật này.
Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.
Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.
He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
Lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý tài xế điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình.
Do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm thanh niên ở Lâm Đồng điều khiển xe máy chở 3, rú ga, nẹt pô và dùng dao đuổi đánh nhau trên đường phố gây mất an ninh trật tự.
Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.
Lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý tài xế điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.