Tự ý tăng tiết học, trường trả lại tiền cho phụ huynh

Ban giám hiệu trường THPT Chu Văn An, Đắk Lắk, cắt giảm một số môn học phụ để tăng tiết môn chính. Nhà trường thu tiền học sinh sai quy định.
 

Ngày 24/6, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, cho biết qua kiểm tra, việc phụ huynh phản ánh trường THPT Chu Văn An tự ý cắt xén, tăng tiết học để thu tiền là có cơ sở.
Cụ thể, lãnh đạo trường THPT Chu Văn An tự ý cắt xén môn Tin học, Công nghệ (những môn này sẽ được dạy trên Internet) trong chương trình chính khóa. Nhà trường tổ chức dạy tăng tiết các môn Toán, Văn, Anh với khối 10 và 11.
Đối với khối 12, những học sinh đăng ký dự thi khối Khoa học Tự nhiên sẽ bị cắt giảm các môn Địa, Sử, Giáo dục Công. Ngược lại, tổ hợp Khoa học Xã hội sẽ cắt giảm Lý, Hóa, Sinh.
Tu y tang tiet hoc, truong tra lai tien cho phu huynh
 Trường THPT Chu Văn An tự ý tăng tiết, thu tiền sai quy định. Ảnh: T.N.
“Nhà trường không làm đúng như hướng dẫn của sở GD&ĐT. Đơn vị này không được cắt xén, dồn ép mà phải dạy tất cả môn học theo đúng chương trình tinh giản mà Bộ GD&ĐT đã ban hành. Sở GD&ĐT yêu cầu trường dừng ngay việc này và thay đổi thời khóa biểu theo đúng chương trình chính khóa”, ông Khoa nói.
Giám đốc Sở GD&ĐT biết thêm trường THPT Chu Văn An đã thu tiền tăng tiết từ ngày 11/5 đến 6/6. Khối 10 và 11 đã thu 144.000 đồng/học sinh. Khối 12 đã thu 378.000 đồng/học sinh.
"Sở GD&ĐT đã yêu cầu nhà trường trả lại tiền cho phụ huynh, học sinh và giải thích việc tăng tiết là không phù hợp, sai quy định. Những sai phạm này trách nhiệm chính thuộc về hiệu trưởng. Sở GD&ĐT sẽ xử lý những cá nhân, tổ chức liên quan sai phạm trong kết luận nêu ra. Nhhững sai phạm phải được khắc phục ngay và xử lý nghiêm”, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk khẳng định.

Hà Nội rà soát, “thăm khám” và xử lý những cây xanh trong các trường học

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường học trên địa bàn Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát toàn bộ cây xanh trong khuôn viên nhà trường.

Ngày 28/5, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở vừa chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn tăng cường công tác bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học.

Theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: "Các đơn vị, trường học rà soát hệ thống cây xanh trong nhà trường không để gây mất an toàn trong trường học. Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong mùa mưa bão, yêu cầu các trường học trên địa bàn thành phố chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát toàn bộ cây xanh trong khuôn viên nhà trường".

Xử lý ngay những cây bị nghiêng, có hiện tượng mối mọt, với những cây lâu năm cần lưu ý việc cắt tỉa cành, nhánh cây, cắt bỏ những nhánh mục, hư hỏng, tránh tình trạng cây gãy đổ có thể gây tai nạn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.

Trường hợp nếu phát hiện cây có nguy cơ gẫy, đổ nhưng chưa kịp xử lí nhà trường phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ ngay với cơ quan chuyên môn để được xử lí trong thời gian sớm nhất.

Ha Noi ra soat, “tham kham” va xu ly nhung cay xanh trong cac truong hoc
Cây phượng tại Trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM) bất ngờ bật gốc, đè trúng nhóm học sinh. 

Vụ trường Gateway: Ban giám hiệu nhà trường vô can cái chết của học sinh?

(Kiến Thức) - Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy vụ việc học sinh tử vong trên xe đưa đón trường Gateway không đề cập đến trách nhiệm của Ban giám hiệu trường Gateway. Vậy, Ban giám hiệu trường này liệu có vô can?

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa hoàn tất điều tra vụ bé Lê Hoàng Long (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo Trường tiểu học Gateway) tử vong trong ô tô xảy ra ngày 6/8/2019.
Theo đó, Cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy đề nghị Viện KSND truy tố bị can Nguyễn Bích Quy (SN 1964, người đưa đón) và Doãn Quý Phiến (SN 1966, tài xế) về tội “Vô ý làm chết người”. Đồng thời, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cô giáo trường Maple Bear Westlake Point nhốt cháu bé trong tủ: Nhà trường nói gì?

(Kiến Thức) - Trước sự việc cô giáo trường Maple Bear Westlake Point nhốt cháu bé trong tủ, đại diện trường này khẳng định hành động này của giáo viên là hoàn toàn sai trái.

Trao đổi với báo chí, chị Lê Mai Linh cho biết là phụ huynh cháu Lê M. đang theo học lớp Panda - Cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point tại Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Chị Linh cho biết, cháu M. có biểu hiện sợ đi học chị sợ đi học, hoảng loạn. Chị có gặng hỏi thì con nói rất sợ cô Thu, cô Hằng.
Người mẹ kể: "Ngày 8/8 tôi có đặt lịch hẹn với trường để lên làm việc. Tôi được cô hiệu trưởng hẹn gặp vào ngày 9/8. Tại cuộc gặp này, tôi đề nghị xem camera của lớp thì không được đồng ý. Lý giải là không biết cách sử dụng và hẹn vào ngày khác...".
Sau nhiều lần đề nghị, chị Linh được xem lại camera lớp học của trường mầm non Mapple Bear ghi lại ngày 5/8/2019.
Đến đây, người mẹ trẻ nhận ra con mình đã bị cô giáo nhốt vào tủ. "Cô kéo một bạn nhét vào tủ quần áo, rồi lấy gối chèn cửa..." - chị Lê Mai Linh nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.