Não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có thể dẫn đến viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết và nhiều biến chứng.
Một quân nhân tử vong do nhiễm khuẩn não mô cầu và 7 quân nhân khác phải cách ly. Vậy viêm não mô cầu lây lan và nguy hiểm ra sao? Cách gì để phòng ngừa?
Bé trai khởi phát bệnh với triệu chứng sốt cao, nôn trớ, phát ban dạng chấm li ti toàn thân. Trẻ nhập Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng thóp phồng, xét nghiệm PCR đa mồi dịch não tủy cho kết quả dương tính với não mô cầu.
Cứ vào mùa nắng nóng, các bệnh về đường hô hấp, bệnh truyền nhiễm lại có xu hướng gia tăng. Do đó, người dân cần chủ động phòng bệnh, không để bệnh lây lan thành dịch.
TPHCM có hai trẻ nhập viện do nhiễm não mô cầu, 1 tử vong, 1 phải cắt chi. Mùa hè là mùa của viêm não với nhiều loại vi khuẩn, virus gây bệnh và có thể gây tử vong trong 24 giờ...
Bên cạnh những di chứng đoạn chi thì trẻ bị nhiễm não mô cầu có thể gặp phải các di chứng nặng nề như bại não, liệt, viêm màng não mủ, sốc nhiễm khuẩn, viêm màng ngoài tim, chậm phát triển tâm vận, trẻ bị suy thận cấp, tổn thương gan, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi... Thậm chí trẻ có thể tử vong trong vòng 24-48 giờ.
Ngày 5/5, Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức tọa đàm báo chí “Tầm quan trọng của chủng ngừa não mô cầu và bạch hầu – uốn ván – ho gà trên thanh thiếu niên” với sự tài trợ của công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam, thuộc tập đoàn Sanofi, Pháp.
(khoahocdoisong.vn) - Nhiều người cho rằng, viêm màng não mủ chỉ gặp ở trẻ em, nhưng thực tế mọi đối tượng, người lớn, người già đều có thể mắc bệnh. Bệnh gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: Tê liệt chân tay, động kinh, điếc, mù, phù não, hôn mê, thậm chí tử vong.
(Kiến Thức) - Chỉ trong gần một tháng qua, có tới bốn bệnh nhân mắc viêm màng não mô cầu trong số đó, một bệnh nhân ở Trạm Tấu, Yên Bái bị chết não sau hai ngày nhập viên và đã tử vong.
Bệnh nhân nữ người dân tộc Mông có dấu hiệu sốt cao, hôn mê sâu, nhiều vết xuất huyết dưới da có nguy cơ tử vong cao do mắc căn bệnh chết người viêm não mô cầu.
Bệnh nhân viêm não mô cầu 15 tuổi được chuyển từ bệnh viện Sơn Tây đến Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư trong tình trạng rất nặng: rối loạn ý thức, sốt cao liên tục.
Cô gái trẻ bị vi khuẩn "ăn" não, phải nằm phòng cách ly đặc biệt. 14 người từng tiếp xúc cũng được lập danh sách, dùng kháng sinh dự phòng để theo dõi.
Bệnh viêm não mô cầu và sốt xuất huyết có các triệu chứng giống nhau khiến nhiều người nhầm lẫn, nhưng nếu không phân biệt được sẽ rất nguy hiểm.