Nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ”, mức lãi suất từ 146%/ năm đến 243%/ năm, vượt quá mức lãi suất pháp luật cho phép.
Trần Huy Cường, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên bị khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vũ Anh Tuấn đã cho nhiều người dân sinh sống tại TP Hạ Long vay tiền, thu lợi bất chính với lãi suất vượt quá quy định của nhà nước (từ 109,5% đến 182,5%/năm).
Từ năm 2016 đến nay, Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đến 10.000/ 1 triệu/1 ngày, tương đương 109,5% đến 365%/ năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
Hoàng Thị Ngọc đã cho khoảng 200 người vay với mức lãi suất từ 3.000-10.000/1 triệu/1 ngày, tương đương 109,5% đến 365%/ năm, thu lợi bất chính khoảng hơn 400 triệu đồng.
Phạm Thái Minh (tức Minh "Đen") cùng đồng bọn thường xuyên đăng tin quảng cáo về hoạt động cho vay với nội dung: "vay vốn trong ngày", "Alo là có tiền".
Ngày 21/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ 11 đối tượng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch tới 10 tỷ đồng.
Ngày 20/3, Công an huyện Nghi Lộc ( Nghệ An ) cho biết , đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ma Thị Ngoan (SN 1981, trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc) về tội Cho vay nặng lãi.
"Cách đây 2 năm tôi có vay nặng lãi để làm kinh doanh, tuy nhiên sau đó tôi cũng đã thanh toán đầy đủ, không có chuyện tôi trốn nợ như thông tin trôi nổi trên mạng xã hội", NSƯT Thu Hạnh chia sẻ.
Mới đây, Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới.
Cho vay lãi suất 2.090,93%/năm, đe dọa, khủng bố tinh thần, bôi nhọ danh dự khách hàng để thu hồi nợ…nhóm đối tượng cho vay qua app đã chiếm hưởng hơn 300 tỷ đồng.
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao triệt phá đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia qua ứng dụng điện thoại di động lãi suất 2.090%/năm.
Nhiều công nhân hiện đang gặp khó khăn về tài chính, nhưng lại rất khó tiếp cận với các khoản vay cá nhân từ ngân hàng nên buộc phải tìm đến tín dụng đen để trang trải nhu cầu cuộc sống.