Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân khiến 5 người tử vong tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Đã có tuổi đời hơn 200 năm cùng kiến trúc độc đáo và ý nghĩa lịch sử, Văn Thánh Huế đã trở thành điểm đến tham quan yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước.
PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, việc tăng giá vé tham quan cần phải nghiên cứu kỹ và có lộ trình, bởi thời điểm này Hà Nội đang xây dựng là điểm đến hấp dẫn.
TS Lê Trung Kiên cho hay, nhiều người xin chữ rồi đặt trước ban thờ cầu cúng, nhưng giá trị sâu sắc nhất của việc xin chữ là sự nỗ lực, rèn tâm quyết chí của chính bản thân mình.
Dự kiến trong năm 2023 và đầu 2024, Hà Nội sẽ có thêm phố đi bộ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng Cầu - Hào Nam và khu kinh doanh dịch vụ - đi bộ hồ Ngọc Khánh.
Khuê Văn Các được xây dựng năm 1805, được chọn làm biểu trưng chính thức của Thủ đô Hà Nội năm 1999. Hiện nay, nhiều hạng mục của Khuê Văn Các đã xuống cấp nghiêm trọng.
Khuê Văn Các được xây dựng năm 1805, được chọn làm biểu trưng chính thức của Thủ đô Hà Nội năm 1999. Hiện nay, nhiều hạng mục của Khuê Văn Các đã xuống cấp nghiêm trọng.
Lễ khai mạc Triển lãm “Văn Miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn 1898-1954” được tổ chức tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Sau cuộc đại trùng tu này, Văn miếu Huế sẽ thoát khỏi tình cảnh hoang tàn để trở về với diện mạo thuở hoàng kim, trở thành điểm tham quan hấp dẫn dành cho du khách ở Cố đô Huế.
Sau cuộc đại trùng tu này, Văn miếu Huế sẽ thoát khỏi tình cảnh hoang tàn để trở về với diện mạo thuở hoàng kim, trở thành điểm tham quan hấp dẫn dành cho du khách ở Cố đô Huế.
Số F0 của Hà Nội tăng nhanh kể từ sau khi bùng phát các ổ dịch mới. Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện thành phố có 6 ổ dịch mới có diễn biến phức tạp, trong đó "nóng nhất" là ổ dịch tại Thanh Xuân Trung.
Chiều 6/7, hai tấm bia Hạ Mã trước cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã được dựng rào chắn, ngăn các sĩ tử khấn vái kèm theo thông báo về phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Việc sĩ tử sì sụp khấn vái bia "Hạ Mã" trước mỗi kỳ thi, theo nhà sử học Dương Trung Quốc, việc học sinh đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám thắp hương là nét văn hóa đẹp. Song, cần phải hiểu rõ mình cúng vái cái gì.