Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã tận tâm phối hợp ghép tim từ người hiến chết não, cứu sống bé gái 11 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh.
Hành trình đầy cảm động về tình mẫu tử đã tạo nên sức mạnh phi thường của người mẹ để vượt qua một thai kỳ gian nan với "trái ngọt" là một bé gái chào đời khoẻ mạnh.
Suốt 16 năm sống chung với bệnh tim bẩm sinh chuyển gốc động mạch phức tạp, bệnh nhi luôn trong tình trạng mệt mỏi, thở dốc, da xanh tím. Sau ca phẫu thuật, trái tim của em đã được “hồi sinh” hoàn toàn.
Suốt 16 năm sống chung với bệnh tim bẩm sinh chuyển gốc động mạch phức tạp, bệnh nhi luôn trong tình trạng mệt mỏi, thở dốc, da xanh tím. Sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trái tim của em đã được “hồi sinh” hoàn toàn.
Đây thực sự giống như “câu chuyện cổ tích của chiến binh sinh non” đã được các bác sĩ sản nhi Nghệ An tỉ mỉ chăm sóc để trẻ phát triển khoẻ mạnh cả về thể chất, trí tuệ.
Giáo sư Yasuhiro Kotani ở thời điểm chuyển giao kỹ thuật cho Việt Nam cũng mới bắt đầu triển khai trên nhóm bệnh nhi từ 5-10 kg. Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã thực hiện thành công ca mổ cho trẻ 4,3kg.
Mắc bệnh tim bẩm sinh này trẻ thường tử vong rất sớm nhưng các bác sĩ đã áp dụng được kỹ thuật nội soi mà Trung tâm tim mạch đang đứng đầu và chuyển giao cho các bệnh viện khác.
Còn ống động mạch là bệnh lý tim bẩm sinh phổ biến nhưng có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ giúp trẻ có cơ hội phát triển bình thường và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.
Mới đây, tại khoa Tim trẻ em, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E có thêm hai trường hợp bệnh nhi thay van động mạch phổi (ĐMP) qua da sau phẫu thuật sửa toàn bộ fallot 4 có hở van động mạch phổi nặng.
Các bác sĩ phát hiện con bị tim bẩm sinh ngay từ trong thai nhi. Nhờ sự kết hợp giữa bác sĩ của khoa sản và khoa tim trẻ em Bệnh viện E, con được hồi sinh kỳ diệu.
Em bé phát hiện tim bẩm sinh nặng (không có lỗ van động mạch phổi, thiểu sản thất phải)... lúc bào thai được 20 tuần tuổi được thông tim từ trong bụng mẹ đã ra đời khỏe mạnh.
Bào thai bị hẹp van động mạch chủ, thiểu sản thất trái với nguy cơ tử vong rất cao ngay khi thai nhi được sinh ra đã được các bác sĩ thông tin can thiệp xuyên tử cung thành công.
Nhờ sàng lọc chẩn đoán trước sinh, trẻ phát hiện bị tim bẩm sinh nặng không chỉ được theo dõi, điều trị từ trong bào thai mà ngay khi chào đời trẻ đã được hồi chuyên gia tim mạch chữa trị.
Tim bẩm sinh thường có triệu chứng trong vài tuần đầu sau khi sinh, vì vậy cần nhận biết sớm bệnh để điều trị tránh gặp phải những biến chứng nguy hiểm.
Các bệnh phụ huynh ít ai ngờ tới mối quan hệ này nhưng thực tế nhiễm khuẩn có thể lan qua đường máu trong viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, bệnh tim bẩm sinh để tới não. Vì vậy, cha mẹ cần biết để phát hiện và điều trị kịp thời.
Với bệnh nhân bị tim bẩm sinh cần phải phẫu thuật ngay từ khi còn nhỏ, nếu không có thể tử vong trong những năm tháng đầu đời. Trường hợp bệnh nhân C, không điều trị có thể sống được tới 20 tuổi và trải qua 3 lần mang thai, đặc biệt hiếm gặp trong y văn.